Con riêng của chồng tôi là một bé gái 9 tuổi, con bé sống với mẹ. Trong khi anh ly hôn 3 năm rồi mới làm đám cưới với tôi mà lúc nào con bé cũng gắn cho tôi cái mác “phá hoại” gia đình nó.


Đây là năm đầu tiên tôi ăn Tết ở nhà chồng. Theo đúng kế hoạch thì chiều mùng 1 Tết chồng mới đón con riêng về nội. Thế nhưng chả hiểu sao mẹ nó lại giục anh đón về từ 28 Tết để chị đi du lịch cùng đám bạn.


Biết tin ấy, tôi cố gắng vui vẻ để chăm sóc con chồng mấy ngày Tết được “thuận buồm xuôi gió”.


Nhưng không, con bé đã phá vỡ tất cả những gì tôi đang cố gắng tạo nên. Mà ngược đời một cái là người lớn trong nhà, bao gồm bố mẹ chồng và chồng tôi không hề phản ứng gì trước hành vi hỗn láo của nó dành cho tôi.


Đầu tiên là việc thay vì gọi tôi bằng “cô” thì nó xưng “bà với tôi”. Tôi bảo sẽ đưa con đi mua vài bộ váy mới thì nó sẵng giọng: “Mẹ tôi đã mua đủ rồi”.


Buổi tối, nó gõ cửa rồi lớn tiếng gọi: “Bố chỉ cần bà ta chứ không cần con đúng không?”.


Chồng tôi xỏ vội cái quần rồi mở cửa phòng kéo con bé vào trong: “Con đừng nói linh tinh, phải lễ phép với người lớn chứ!”.


“Mẹ con bảo với kẻ cướp chồng thì chả cần ngoan ngoãn”.


“Thôi, bỏ qua mẹ con đi. Thế giờ con muốn sao?”.


“Con muốn ngủ cùng bố”.


“Không được đâu, còn gì Hà ở đây mà. Con chịu khó ngủ với bà nội nhé”.


“Bố bảo bà ta sang mà ngủ với bà, con chỉ muốn ngủ với bố thôi”.


Nói là làm, nó nhảy bật lên giữa giường nằm chễm chệ. Tôi quay sang bảo chồng:


“Thôi, bố con anh ngủ trên giường, em trải chiếu nằm dưới sàn. Mẹ không quen ngủ với người lạ, em qua bên đó sợ mẹ mất ngủ”.


Chồng tôi lắc đầu: “Vậy em với con ngủ trên giường, để anh nằm dưới cũng được”.


Nhưng con bé không nghe, nó nằng nặc không nằm chung với tôi. Vậy là suốt mấy ngày Tết tôi phải nằm 1 mình thui thủi dưới sàn nhà.


Đêm giao thừa, tôi thức làm đồ cúng cùng mẹ chồng. Con bé chạy vào cười to:


“Bà ơi, mẹ con không bao giờ nấu xôi như cháo thế này”.


“Nó chỉ hơi thừa nước thôi, vẫn được con ạ!”.


“Nó nhão chảy ra kìa bà, sao bà có con dâu vụng về thế, chả bằng mẹ con?”.


Tôi bực mình nên nói luôn:


“Mẹ con không nấu như vậy vì chắc mẹ con toàn mua đồ sẵn ở ngoài hàng đúng không?”.


Con bé mặt ngắn lại, còn mẹ chồng tôi lại bênh: “Thôi, chấp làm gì lời trẻ con”.


Sáng mùng 1, tôi chủ động mừng tuổi cho bố mẹ và con riêng của chồng. Bố mẹ thì vui vẻ đón nhận, còn con bé gạt phắt đi, thậm chí nó còn lấy chân nhay nhay, miệng lẩm bẩm: “Ai cần, ai cần tiền của kẻ cướp chồng”.


Đến mức ấy tôi không nhẫn nhịn được nữa, giữ chặt tay con bé quát: “Đủ rồi, cháu không phải mẹ cô nên không có tư cách phán xét cô. Một đứa trẻ ngay từ nhỏ đã không học điều hay lẽ phải thì lớn lên chưa chắc đã làm người tốt được đâu”.


Chồng tôi thấy vậy thì kéo con bé về bên mình: “Kìa em, nó trẻ con chấp làm gì?”.


“Anh cứ bênh con như vậy bảo sao nó hư. Mấy ngày qua em đã hết sức chịu đựng rồi, tiếp tục như thế này nữa thì xin lỗi em không thể. Xin phép bố mẹ cho con về bên ngoại mấy hôm”.


Nói rồi tôi phóng ra cổng, trong lòng ấm ức vô cùng nhưng nghĩ lại, chẳng lẽ mình lại nhỏ nhặt đến thế sao?


webtretho