Em đoán giờ mẹ chồng em đang tức tối trong phòng. Sáng đến giờ bà đóng cửa trong ấy, có ra ngoài đâu. Nguyên nhân là do chồng em làm mẹ giận, kể ra anh nhịn một chút có lẽ không đến nỗi to chuyện.


Em lấy chồng chưa đầy 1 năm, hiện tại vẫn sống cùng nhà chồng. Mẹ chồng em thì khó tính xưa nay. Bà hay để ý vặt, rồi trong mắt mẹ chồng em, việc nhỏ như sợi chỉ cũng to thành cái dây thừng. Hồi trước em không biết là mẹ chồng không ăn được cay. Hôm ấy nấu lên toàn món cay, bà vẫn ngồi đó không nói gì.


Lúc cả nhà ăn, em bảo mẹ chồng đưa bát cho em xới cơm thì bà kênh kiệu:


“Thôi, tôi có nuốt được đâu mà ăn. Ngồi đây nhìn mọi người ăn cũng no rồi”.


Em thì không hiểu chuyện gì. Còn chồng em cũng bực mình:


“Sao mẹ lại nói kiểu đó. Có cái gì thì nói thẳng ra, cứ úp úp mở mở, người nhà với nhau chứ có phải ai xa lạ đâu”.


Thế rồi mẹ chồng em mới dỗi:


“Đấy mày nhìn xem, bao năm nay mẹ mày có ăn cay được đâu mà cái gì nó cũng bỏ ớt vào. Nó cố tình chứ còn cái gì nữa, làm dâu mà không biết khẩu vị của nhà chồng”.


Chồng em đứng dậy luôn, anh nấu cho bà mấy quả trứng rồi đặt xuống mâm:


“Như thế này được chưa? Từ lần sau có cái gì thì phải nói. Mẹ cứ luẩn quẩn trong bếp mãi, không ăn được sao không bảo luôn đi. Cố tình để nấu lên rồi giờ trách móc ai”.


Thấy con trai cứng rắn, mẹ chồng em còn lẩm bẩm. Ra điều em xúi chồng cãi bà. Mà cũng vì tính thẳng thắn của chồng em nên mẹ chồng mới ghét lây sang em. Em làm cái gì bà cũng không ưng.


Hôm bữa em mua sữa cho mẹ chồng. Người mà em mua cũng là người quen, nên em không kiểm tra trước. Thấy chị ấy bảo có sữa cho người già, thế là em đặt mua thôi.


Sáng nay mẹ chồng em lôi ra uống, tính cẩn thận nên tìm hạn sử dụng. Ai ngờ hết hạn từ một tháng nay rồi. Em đang ở trên nhà chuẩn bị đi làm thì mẹ chồng mang lên hộp sữa ném thẳng xuống giường:


“Cô muốn đầu độc tôi thì cứ nói thẳng, không phải giả tạo thế này. Cứ tưởng làm sao cơ, con dâu mua sữa cho mẹ chồng. Thì ra là chẳng hay hớm gì”.


“Sao mẹ lại nói thế ạ”.


“Nói cái gì, sữa hết hạn mà bắt tôi uống à”.


Lúc nhìn thấy em cũng hết hồn:


“Chết chết, để con gọi cho chị ấy ạ. Chắc chị ấy cũng không để ý. Bạn thân của con, mẹ không phải lo đâu ạ”.


“Đúng là ngu hết phần thiên hạ. Bỏ ra gần triệu bạc mua về cái sữa chó nó cũng chả thèm uống”.


Chồng em lúc đó nghe được, anh hắng giọng:


“Mẹ, mẹ nói cái gì đấy. Mẹ có tuổi rồi mà ăn nói không có một chút chừng mực gì. Mà mẹ nói thế chẳng khác gì cái nhà này đang ăn bám con ngu đâu nhá. Cả tháng nay con thất nghiệp, tiền là vợ con kiếm ra hết đấy”.


Mẹ chồng em tức tưởi:


“Vâng, tôi đẻ anh ra để giờ hở tí là bênh nó. Đúng là tôi vô phúc”.


Bà chạy xuống dưới nhà, còn em véo chồng sao lại nói dối. Anh vẫn đi làm chứ có thất nghiệp đâu. Thế là chồng em lại cười hề hề:


“Cho bà thôi cái kiểu bắt nạt con dâu chứ sao nữa”.


Nghĩ lại em thấy chồng em đáng yêu quá. Sống với anh, một mẹ chồng chứ mấy mẹ chồng em cũng không sợ.