Càng nghĩ càng thấy ức, mấy ngày nay nghe nhà chồng gọi điện mà em bực bội không chịu nổi các chế ạ. Có ai đi làm dâu như em, sống hết lòng vẫn bị mẹ chồng ghét. Bán đất cho con gái cả tỷ bạc mà con dâu con trai không cho lấy 1 xu. Ấy vậy mà giờ ốm cứ một mực gọi em về chăm, nghĩ kiểu gì em vẫn thấy không phục.



Ngày em với chồng yêu nhau, mẹ anh không có ý kiến phản đối gì hết, thậm chí còn suốt ngày thúc giục cưới. Mãi sau khi công ăn việc làm hai đứa đã ổn định em mới đồng ý cưới.



Trong suốt khoảng thời gian 2 tháng chuẩn bị cho hôn sự, mẹ chồng cũng vồn vã, quý mến em lắm. Lúc rước dâu còn cứ đi bên hỏi em có đói, có khát gì không mà đưa sữa cho uống. Ui lúc đó em cảm động không tưởng. Nghĩ mình đúng là tốt số mới vớ được bà mẹ chồng tâm lý chu đáo như vậy. Ai dè, đám cưới kết thúc, bà liền lộ ngay bộ mặt thật các chế ạ.



Em là con gái út nên lúc lấy chồng bố mẹ cũng trao cho khá nhiều vàng. Ngoài cái kiềng 3 cây, với mấy cái lắc tay ông bà còn cho thêm 100 triệu làm của hồi môn. Cộng với bạn bè họ hàng em mừng phong bì nữa là cũng được khoảng gần 200 triệu. Vậy mà ngay đêm tân hôn, hai vợ chồng em vừa dắt nhau về phòng bà đã gõ cửa:



"Hai đứa đưa hết tiền, vàng cưới ra đây mẹ cất".



Giọng của mà như thể đó là của của bà, bọn em phải trả lại ấy. Song bà nói cỡ nào em vẫn nhất quyết không đưa:



"Mẹ ạ, chúng con giờ đã là gia đình riêng, tiền nong kinh tế tự chúng con quản lấy, mẹ không cần phải lo cho tụi con đâu ạ. Nhất là vàng cưới là của hồi môn bố mẹ đẻ con cho, con lại càng không để ai giữ".



Nghe em nói vậy bà tức lắm:



"Chị giỏi rồi, mới về làm dâu mà đã cãi lại lời mẹ chồng. Nhà tôi đúng là vô phúc mới có đứa con dâu cứng đầu cứng cổ như chị".



Vậy là từ hôm đó bà ghét em ra mặt luôn mới sợ chứ. Mặc dù lúc nào em cũng cố gắng hết lòng vun vén chăm lo cho gia đình chồng, song trong mắt bà em vẫn mãi là đứa con dâu láo toét. Thi thoảng sang hàng xóm chơi bà vẫn ngồi kể lể rằng em cứng đầu, coi lời mẹ chồng như hạt bụi. Hàng xóm nghe xong lại sang kể lại cho em nghe nhưng em cũng kệ, coi như không biết.



Rồi cách đây 2 tháng mẹ chồng bán mảnh đất sau nhà được hơn 2 tỷ. Lấy tiền xong cái bà gọi con gái về cho 1 tỷ còn 1 tỷ bà bỏ ngân hàng. Trong khi đó vợ chồng em bà chông đả động cho lấy nửa xu. Bà bảo:



"Ngày trước tao bảo chúng mày đưa tiền cưới để tao cầm mà chúng mày không chịu. Giờ tội gì tao phải thí tiền cho tụi mày làm gì".



Nghe bà nói đúng là tức nổ đom đom mắt luôn ấy cả nhà ạ. Chồng em cũng bực nhưng anh ấy gàn không cho em nói lại. Sau chúng em cũng chuyển ra ngoài sống riêng.



Cách đây mấy ngày mẹ chồng em ốm, bà bị tai biến may phát hiện kịp thời nên giữ được tính mạng, nhưng sức khỏe đi xuống nhiều. Hiện giờ đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Hôm đầu ở viện là em vào chăm, sau có con gái con rể bà vào thay thì em về với con. Chẳng biết con gái phục vụ thế nào khiến bà không ưng nên cứ bắt em vàovới bà. Nói thật lúc cô em chồng bảo thế em đoán bà xót con gái muốn hành con dâu nên nói vậy.



Thật sự em cũng không muốn so đo tính toán với mẹ chồng làm gì. Nhưng mỗi lần nhớ tới những lời bà nói về em trước mặt mọi người, cùng cách đối xử quá đáng bà dành cho con dâu em lại thấy âm ức vô cùng. Chỉ vỉ thế mà em không muốn vào viện chăm bà chút nào.



Theo các chế em nên xử sao đây, có nên vào viên chăm mẹ chồng không ạ?