Mảnh đất nhỏ như lỗ mũi mà mẹ chồng chỉ sang tên cho con trai. Em cười: Không bằng góc vườn nhà con
Thật sự không phải em là người thành phố có cái nhìn thiếu thiện cảm với người nông thôn đâu các chị ạ. Vì bố mẹ em cũng xuất thân từ nông thôn, nghèo khổ mãi mới gây dựng được cơ ngơi như thế này. Cho nên em trân trọng họ lắm. Có điều em chỉ tôn trọng những người xứng đáng, còn như mẹ chồng em thì không bao giờ.
Nhà chồng em ở dưới quê. Mẹ chồng em không có lương hưu, chỉ có vài sào ruộng nhưng lúc nào cũng cho là to lắm. Nhiều bữa em về quê, nghe bà kể mà thấy chối. Nào là:
“Bao giờ bọn con mua nhà thì nhớ bảo mẹ. Mẹ tiếng là ở quê nhưng tiền không thiếu”.
Tưởng thế nào, lúc bọn em mua nhà, mẹ chồng lại giở trò không cho nữa. Bà còn lén lút nhắn tin cho con trai:
“Mẹ không cho là vì nghĩ đến con. Chẳng may sau này hai đứa thế nào, mẹ không đòi lại được. Số tiền ấy mẹ gửi tiết kiệm, sau này mẹ cho con hết”.
Các chị có thấy ai như mẹ chồng em không, khiếp ôi, con cưới chưa được mấy ngày đã lo chuyện ra tòa ly hôn. Cho nên em ghét lắm. Đấy đợt vừa rồi bố mẹ đẻ em đang đánh tiếng chia đất. Nhà em có 2 chị em gái, nhưng bố mẹ em có 4 miếng đất để chia. Ông bà định cho mỗi đứa 2 suất. Còn ông bà thì có cái căn biệt thự nhà vườn ở ngoại ô là được. Bố em bảo ra năm sẽ làm thủ tục cho con, chứ ông bà chẳng giữ nhiều làm gì.
Thế mà mẹ chồng em chả biết điều. Hôm bữa gọi điện cho con trai, cố tình nói nhỏ nhưng không biết em nằm ngay bên chồng. Bà bảo:
"Mấy hôm nữa con về đi, mẹ sang tên đất cho. Nhưng mà làm sao để mình con đứng tên thôi. Còn con Thanh thì kệ nó. Lỡ sau này không ở được với nhau, phải chia ra thì phí lắm”.
Em điên quá các chị ạ. Không nhịn được nên em độp luôn:
“Mẹ ơi, để con về ký giấy không nhận đất là được ạ. Cái miếng đất ấy cũng chỉ bằng góc vườn nhà con thôi. Mà nói mới nhớ, nếu đã thế thì mấy hôm nữa mẹ cũng bảo con trai mẹ đừng nhận đất của bố mẹ con nhé”.
Mẹ chồng em nói cái gì ấy, xong rồi tắt máy. Còn chồng thì trách em không khôn khéo chứ các chị. Em chả biết mình phải khôn khéo cái gì nữa. Chả lẽ lại phải niềm nở rồi bảo vâng dạ cho qua chuyện à?
Xin lỗi đi. Riêng ai chứ em mà tốt thì em tốt lại. Còn ăn ở như thế sau già đi mà thuê người chăm, em chả thừa hơi. Đã vậy em cũng bảo bố em luôn, cho con gái đất thì nhớ cho mình con gái thôi. Cứ phải lo xa giống mẹ chồng em, như thế mới có đi có lại các chị nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Của bố mẹ mình mà ai đâu người dưng vào đc.
"Nhỡ có gì thì phí" như mẹ chồng nói ấy.