Lấy khăn lau cho con nôn, em không kịp xới cơm đưa mẹ chồng mà anh hất tung mâm chửi vợ láo
Nản quá các mom ơi, mấy bữa nay em thật sự chán cuộc sống hôn nhân của mình. Có ai như chồng em không? Chuyện vợ chồng xích mích hầu như nhà nào chẳng có. Thế mà hắn vừa cãi vã với em 1 hôm đã dám lên giường với nhân viên cấp dưới. Em phát hiện ra thì hắn đổ lỗi tại em không biết giữ chồng nên gắng chịu.
Em với hắn làm cùng công ty. Ngày em mới ra trường, nộp CV được chính hắn gọi tới phỏng vấn. Rồi cũng chính hắn nhận em về làm cùng ban với hắn. Sau đó bốn tháng thì em chính thức nhận lời yêu. Gần 1 năm em có bầu là cưới.
Thật sự cuộc sống hôn nhân của em không có gì là màu hồng. Tính em trước giờ sống thực tế, không yêu cầu lãng mạn, viển vông, vợ chồng sống với còn vì trách nhiệm nữa. "Tỉnh" là thế mà cuối cùng em vẫn không khỏi tuyệt vọng về chồng.
Chồng em sống gia trưởng mà ích kỷ lắm các chế ạ. Ở công ty hắn là sếp, em là cấp dưới của hắn. Ban đầu 2 đứa làm cùng phòng luôn nhưng sau cưới em xin sang phòng kế hoạch để tránh cảnh vợ chồng suốt ngày va đụng vào chạm giáp mặt nhau. Nhưng về nhà, hắn lúc nào cũng đối xử với em như sếp với cấp dưới.
Mở miệng là sai, không vừa ý là chửi. Cùng đi làm ngày 8 tiếng trên cơ quan, thế nhưng về nhà là hắn vắt vẻo xem ti vi, lướt điện thoại chơi game. Em mà nói gì thì hắn bảo đang làm việc. Mà em có lạ gì tính chất công việc của hắn, nhàn hơn em rất nhiều mặc dù là sếp thật.
Không chỉ hắn mà mẹ hắn cũng có cái tư tưởng ấu trĩ ấy. Trong đầu mẹ chồng, luôn nghĩ em kém cạnh, ăn bám chồng nên coi thường con dâu lắm. Mặc dù em luôn cố gắng lo vun vén sắp xếp việc nhà việc của gọn gàng ngăn nắp. Mẹ chồng chẳng bao giờ phải động chân động tay thế mà động tí bà lại chửi em lười, rồi dọa:
“Chị không cẩn thận, tôi bảo con trai tôi đuổi việc chị, lúc ấy chị chỉ có nước đứng đường”.
Nghe nực cười không cơ chứ, nhiều lúc em cảm giác như thể mình là ô sin, giúp việc của mẹ con hắn không bằng.
Con em còn chưa đầy 1 tuổi cũng chỉ mình em chăm bẵm. Hắn thì lúc nào cũng như ông vua trong nhà, em không buồn nói rồi. Mẹ chồng cũng vậy, có thời gian chỉ đi chơi hàng xóm, đi làm đẹp. Thi thoảng vui lên ngồi chơi với cháu 5, 10 phút là thôi. Mặc con dâu vừa bế con vừa cơm nước. Bà bảo em đẻ được, tự chăm tự nuôi được. Bà không có trách nhiệm phải trông cho em.
Đến tối hôm qua, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì con em ho nôn ra hết cả người em lẫn người nó. Vội vàng em đứng lên lấy khăn lau cho con. Đúng lúc đó mẹ chồng em đưa bát xới cơm. Em tiện miệng bảo:
“Mẹ lấy cơm giúp con, chứ giờ con tay nào lấy được. Con phải thay đồ cho cháu”.
Mẹ chồng em nghe xong chẹp miệng. Tuy bà không nói ra mồm nhưng mặt bà tỏ vẻ khó chịu. Song thằng bé khóc nên em cũng kệ, bế con đứng lên. Hắn ngồi bên không nói không rằng ném phịch đôi đũa xuống bàn:
“Cô để thằng bé đó, lấy cơm cho mẹ. Nó nôn thì cũng đã nôn rồi. Cái kiểu đâu, mẹ chồng đưa bát mà con dâu không lấy cơm. Láo toét”.
Nói thật, nghe hắn nói mà em ớ người. Bởi không thể nghĩ chỉ một chuyện đơn giản như vậy mà hắn cũng có thể trợn trừng với vợ. Em bực quá, không nói gì, lẳng lặng bế con vào nhà vệ sinh. Hắn thấy vậy nổi điên ném cái rầm mâm cơm ra sân rồi vào lôi em ra đánh:
“Giờ cô còn không coi lời nói của chồng ra gì nữa hả? Hôm nay tôi phải dạy lại cô”
Cứ thế hắn đấm đá em, còn mẹ chồng thản nhiên ngồi xem ti vi, xong thở dài về phòng nằm. Con em hoảng quá khóc khản tiếng.
Cay đắng thế đó các mom ạ. Chưa bao giờ em thấy cuộc đời bế tắc thế này. Em phải làm sao đây hả mọi người?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1