Càng đến những ngày cận Tết nhà tôi lại càng sốt ruột. Không có tiền tiêu Tết, vợ chồng tôi định về ăn bám bố mẹ rồi thì đã được bà nói ráo cảnh báo là láo, làm cả năm không đưa được chút tiền cho bố mẹ.
Vợ chồng tôi mới lấy nhau hơn 1 năm nay. Chúng tôi hiện đang ở trọ trong một căn phòng nhỏ 20m2. Tôi đi làm công nhân sản xuất xe máy, lương tháng chỉ được 8 triệu đồng. Còn vợ tôi từ ngày bầu bí, do sức khỏe yếu nên cô ấy đã ở nhà dưỡng thai. Khi có con nhỏ thì cô ấy ở nhà nuôi con. Con tôi mới được 4 tháng tuổi, lại hay ốm đau nên bao nhiêu tiền tích cóp trước đó, vợ chồng cứ dồn hết cả vào con.
Ảnh minh họa internet.
Với 8 triệu đồng tiền lương của tôi, tháng nào rút tiền về là tháng ấy vợ tôi chi tiêu hết. Bởi trả tiền phòng cũng mất 2 triệu. Nhà chỉ còn 6 triệu để tiêu pha. Dè xẻn lắm và tháng nào con không ốm thì vợ tôi mới đủ tiêu. Còn tháng nào con ốm, vợ chồng lại chạy đôn chạy đáo vay mượn. Đến lúc có lương thì bù vào trả nợ.
Cứ bao tháng nay vợ chồng tôi luôn trong tình cảnh giật gấu vá vai như vậy. Nhiều ngày, cả 2 vợ chồng chẳng có nổi trong tay 100 ngàn đồng là chuyện thường. Những khi khó khăn, chúng tôi cũng thường bảo nhau không kêu ca than vãn với bố mẹ 2 bên. Bởi vợ chồng đều đã lớn, phải tự lo cho bản thân. Hơn nữa, bố mẹ 2 bên đều đã già, lại cũng không có.
Năm trước, Tết đến là thời điểm vợ chồng tôi mới cưới. Vì thế chúng tôi vẫn còn có chút tiền cưới. Tết năm ấy, vợ đưa cho mẹ chồng được 5 triệu mua sắm Tết. Mẹ tôi vui lắm, nghĩ con dâu, con trai có tiền. Năm nay, do vợ tôi ở nhà suốt thai kỳ và sau sinh, nhà chỉ có một mình tôi kiếm tiền. Lại thêm Tết này cũng không được thưởng Tết. Vì thế tôi đang tính tháng lương này lĩnh xong thì đưa vợ chi tiêu, trả nợ. Như vậy cũng hết sạch tháng lương rồi, không còn đưa được cho mẹ đẻ, mẹ vợ tiền Tết nữa.
Tôi đã bàn với vợ, vì Tết không có tiền nên chỉ mua về nhà nội, nhà ngoại mỗi bà 1 giỏ quà Tết khoảng 500 ngàn đồng. Còn đâu là về ăn Tết bám ông bà.
Hôm qua, mẹ tôi cũng gọi điện lên cho 2 con hỏi thăm tình hình nghỉ Tết cũng như nói dự định đưa Tết mẹ bao nhiêu để bà còn liệu chi tiêu. Đúng lúc này thì vợ tôi đang cầm máy. Cô ấy bẽn lẽn ngại ngùng bảo:
“Mẹ ơi, Tết này cho vợ chồng con về ăn Tết ké cùng ông bà nội nhé. Năm nay chồng con không có thưởng Tết mà tháng trước thằng cu ốm quá nên con cũng phải vay mượn chi tiêu. Con không còn đồng nào để tiêu Tết hay đưa mẹ góp Tết nữa”.
“Sao, các anh các chị lúc nào cũng kể nghèo kể khổ. Các anh chị cả năm đi làm mà kêu hết tiền, không có tiền góp Tết. Thế vợ chồng già này ở quê, đi làm có vài sào ruộng thì lại có à? Không có tiền đưa góp Tết thì đừng về, ăn Tết nhà ai thì ăn. Quân láo toét”.
Nói rồi mẹ tôi tắt bụp máy khiến vợ tôi nghe xong chỉ biết nước mắt lưng tròng. Cô ấy quay sang đay nghiến tôi:
“Nói rồi mà mẹ không đồng ý. Bà chửi em láo toét đây này. Bà bảo không cho ăn bám. Tết này không góp đàng hoàng thì đừng vác mặt về nhà ăn Tết”.
Khổ cho vợ chồng tôi quá. Tết nhất đến nơi rồi, đào đâu ra tiền chứ. Chẳng lẽ chúng tôi phải đi vay mượn để mang tiền về quê góp Tết à? Chẳng lẽ không có tiền thì không nên về quê ngày Tết sao?
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1