Tôi từng nghĩ mình may mắn hơn nhiều người khác khi lấy được chồng có bằng cấp, địa vị trong xã hội. Tiếc rằng, khi sống chung 1 nhà rồi tôi mới nhận ra, lấy chồng học cao hiểu rộng hơn mình là cả 1 sai lầm trông thấy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi tốt nghiệp một trường cao đẳng nghề ở Hà Nội. Chồng học một trường đại học danh tiếng rồi sang Pháp làm nghiên cứu sinh, bảo vệ tiến sỹ bên đó. Ngày lấy anh, tôi được bạn bè ngưỡng mộ rất nhiều vì cô gái quê như tôi lại lấy được người chồng giỏi giang, tương lai phơi phới.
Quả đúng là chồng tôi rất có năng lực, 32 tuổi anh là trưởng phòng chiến lược kinh doanh của một công ty truyền thông lớn nhất nhì trong thành phố cùng mức lương 70 triệu/ tháng. Có điều, sống bên người chồng thành đạt, giỏi giang như anh với tôi là cả một áp lực lớn.
Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ cuộc sống của tôi là đáng mơ ước nhưng có sống trong chăn mới biết chăn có rận. Giữa chúng tôi liên tục xảy ra mâu thuẫn, bất đồng quan điểm, cái mà anh gọi là do sự chênh lệch trình độ giữa hai vợ chồng.
Ngày trước chính anh là người theo đuổi tôi, chính miệng anh nói không cần một người vợ quá giỏi giang, chỉ cần môt phụ nữ biết đứng sau làm hậu phương vun vén chăm lo nhà cửa, kèm cặp con cái. Vậy nhưng khi anh càng “lên cao” thì sự coi thường của anh dành cho vợ ngày càng rõ. Trong mắt anh, tôi chỉ đơn giản là 1 cô vợ nhà quê thiếu học, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình anh đều tự quyết hết không bao giờ bàn bạc, hỏi qua ý kiến vợ. Thậm chí anh mua xe hơi, đổi nhà chục tỷ cũng không nói 1 lời. Vợ hỏi, anh chỉ cau mặt bảo:
“Đàn bà ít học hiểu gì mà tham gia. Biết thân biết phận ngồi yên hưởng phước từ chồng là được”.
Nghe những lời xúc phạm ấy, tôi tủi thân tới rơi nước mắt nhưng cũng đành phải nhẫn nhục cho yên cửa yên nhà. Với lại phải thừa nhận một điều, tuy anh ăn nói cay nghiệt song với gia đình lại sống rất có trách nhiệm, không cờ bạc, gái gú. Thành thử ngoài những phút chạnh lòng, tôi luôn phải tự động viên mình rằng ở đời người được mặt này, mất mặt kia, chẳng ai hoàn hảo. Anh có địa vị xã hội, kiếm ra tiền, không ra ngoài trăng hoa như thế cũng là tốt hơn khối đàn ông “giàu sang đổi vợ” rồi.
Tuy nhiên, mỗi ngày mâu thuẫn giữa tôi với anh một nhiều hơn. Nhất là chuyện dạy con cái học hành. Anh thường xuyên đi sớm về hôm, việc nhà cửa hầu hết mình tôi phải cai quản. Thế mà hễ các con bướng bỉnh hay làm gì sai là anh quay ngược lại trách vợ không biết dạy với những câu cửa miệng như “con hư tại mẹ”, hoặc đay nghiến “Mẹ không có trình độ bảo sao không dạy con ra hồn’. Mặc dù không ít lần tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng, đề nghị anh tôn trọng vợ nhất là trước mặt con. Còn nếu anh không thấy đủ tin tưởng giao con cho vợ dạy thì tự bản thân anh dành thời gian cho chúng. Khi ấy anh lại đập bàn, trợn mắt quát:
“Tôi làm cả những việc ấy thì hóa ra cưới cô về bằng thừa à”.
Ngay như tối qua vì mải giặt đồ trên sân thượng, con gái học lớp 5 có bài toán khó mang lên hỏi, tôi bảo con bé xuống nhờ bố. Khi ấy anh đang nằm chơi đọc báo. Không ngờ con vừa đưa bài ra, chồng tôi thở dài bảo:
“Đúng là loại mẹ dốt nát, có bài toán đơn giản như thế này mà cũng không dạy nổi. Vô tích sự”.
Tôi đi xuống, nghe thấy chồng nói mà tím tái mặt mày.
“Anh đừng xúc phạm vợ trước mặt con như thế. Dù gì em cũng là mẹ nó, anh phải giữ thể diện cho em chứ”.
Anh vẫn lớn tiếng quát lại:
“Trình độ không có thì lấy đâu ra thể diện còn bày đặt”.
Nói rồi anh đứng lên về phòng mặc kệ vợ đứng ấy nước mắt ngắn dài. Thật sự là tôi quá mệt mỏi với ông chồng tiến sỹ của mình mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1