Các cụ có câu, vợ chồng giận nhau đầu giường làm lành cuối giường, nghĩ cũng đúng thật các mom ạ. Cứ nhìn vợ chồng em đây mà ra, nhiều lúc cãi vã nảy lửa tưởng ly hôn, cả đời không thèm nhìn mặt nhau luôn. Thế mà lúc về phòng ngủ, chỉ một vài cái động chạm là y rằng giận hờn, buồn tủi lại tiêu tan hết.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Lão chồng em tính nết ương ngang kinh khủng, lúc nào lão cũng chỉ thích tự làm theo ý mình, ép vợ phải theo. Kiểu như ý lão đã đưa ra thì em phải coi đó là mệnh lệnh, cấm được làm trái ý chồng. Giả sử có nói qua với em cũng chỉ là hình thức thông báo chứ không phải là bàn bạc, không được ý kiến. Nhiều lúc thấy ngang tai trái mắt em bực lên nói lại, vậy là lão quát thượng:
“Ý anh quyết rồi, em đừng có vớ vẩn. Anh chỉ nói qua với em không lại bảo chồng không coi ra gì. Còn anh quyết định thế rồi, không thay đổi được đâu”.
Thật chứ nghe lão nói mà em tức nổ đom đóm mắt. Có điều nói lắm cũng thế, lão luôn cho mình đúng, bảo vợ ương ngạnh.
Cách đây nửa tháng, em bàn về ngoại ăn Tết thì lão bảo tài chính năm nay eo hẹp quá lại thêm dịch bệnh để sang năm hãy về. Thấy chồng nói thế em cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Vậy mà chiều thứ 7 vừa rồi lão dám giấu em đi mua cây đào gần chục triệu biếu ông bà nội. Lúc em về chơi, mẹ chồng kể mới biết.
Nói thật nếu tiền bạc dư giả thì biếu xén bố mẹ thế nào em không tiếc, nhưng năm nay kinh tế thực sự khó khăn, em đồng ý không về ngoại cũng là vì muốn giảm bớt chi tiêu. Vậy mà lão lại lén chi cả chục triệu vào 1 gốc đào chỉ để đón mất ngày Tết thì đúng chim cú.
Hôm ấy em điên tiết làm ầm. Lão không chịu nhận sai còn bảo em không có não, sống tính toán. Vậy là em đáp:
“Thử hỏi một người có não người ta chịu sao nổi sự độc đoán, ích kỷ như anh. Tôi chán lắm rồi, ly hôn đi”.
Mấy hôm sau em không thèm ngó ngàng tới chồng, cơm cũng không nấu, quần áo không giặt cho lão tự làm, coi như cuộc đời hai đứa không còn liên quan nhau. Đêm em ôm gối ngủ một phòng riêng, tính ra Tết sẽ viết đơn ra tòa.
Vậy nhưng tối qua đi làm về, tự nhiên em lại thấy chồng về sớm nấu cơm canh đợi vợ. Em đoán lão ấy muốn làm lành nên mặt tỉnh bơ bảo đã ăn quán rồi em về phòng lấy đồ đi tắm, lúc sau trèo giường ngủ luôn. Ai ngờ tới 1h đêm đang ngủ thì em giật mình thấy hàng khuy áo của mình bị mở 1 nửa. Mở mắt nhìn rõ chồng, em hất ngược:
“Anh biến ngay ra. Tôi đã bảo đừng chạm tới tôi cơ mà”.
Chồng em nhăn nhó:
“Anh sai rồi. Bỏ qua cho anh nhé, anh hứa sang năm sẽ đưa mẹ con em về ngoại. Đừng giận anh nữa”.
Miệng nói, tay lão đã ôm ghì lấy vợ, hàng khuy áo em tiếp tục bị mở tới nấc cuối cùng. Miệng lão liến thoắng, nhăn nhở:
“Anh nhớ vợ lắm rồi. Mình đúc trâu vàng đi em”.
Thế là thôi đấy, vợ giãy cỡ nào lão cũng không bỏ ra. Cả đêm lão ôm vợ bù cho mấy ngày giận dỗi. Nghĩ vừa bực vừa buồn cười. Đấy vợ chồng toàn cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường là như vậy đó các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1