Nhớ lại cái ngày vợ chồng em yêu nhau nghĩ cũng buồn cười. Ban đầu mẹ chồng không cấm đoán gì hai đứa nhưng sau thấy bảo em tuổi Dần, bà lập tức yêu cầu chia tay với lý do:

“Tuổi cháu với tuổi con trai bác khắc nhau, tốt nhất giải tán sớm sau đỡ mệt. Mà nói thật bản thân bác cũng không thích tuổi này”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Èo ngày ấy em căng thẳng vô cùng. Sau đúng phút em quyết chia tay lại phát hiện có bầu nên mẹ chồng buộc đồng ý cưới. Nói thật, cưới trong cảnh miễn cưỡng ấy em chỉ thấy sợ chứ chẳng thấy vui vì lo bà đã ghét ngay từ đầu như thế thì về làm dâu sẽ chết với bà. Thế nhưng tới khi về sống chung 1 nhà rồi em mới nhận ra, mẹ chồng bên ngoài có vẻ khó tính vậy thôi chứ bà sống tình cảm quan tâm các con lắm.

Xuất phát điểm bà phản đối chuyện tình cảm của hai đứa như vậy nhưng về làm dâu rồi bà lại thương em như con gái, không bao giờ có 1 lời nặng tiếng nhẹ gì. Nhiều khi hai mẹ con ngồi nói chuyện, mẹ nhẹ nhàng bảo em rằng giờ đã là người 1 nhà thì chuyện cũ mẹ không để tâm tới, nghe con dâu gọi 1 tiếng mẹ chồng thì bà phải sống có trách nhiệm.

Chồng em làm trên thành phố, em ở dưới quê với bố mẹ chồng. Được 1 thời gian, thấy em thui thủi 1 mình bà sợ em buồn nên động viên con trai tìm việc để 2 đứa được gần nhau. Khi công việc của em ổn định rồi, bà lại bán đất dưới quê cho hai đứa mua chung cư. Bà bảo:

“Đời mẹ chỉ có 1 đứa con trai 1 đứa con dâu, mẹ không chăm lo thì chăm lo cho ai”.

Khi em sinh con, mẹ chồng em xin nghỉ hưu sớm để lên trông cháu. Lúc con em đủ tuổi gửi trẻ bà lại về quê, em giữ kiểu gì bà cũng không ở. Khổ nhất là năm nay dịch bệnh. Ban đầu hai vợ chồng đã tính sẽ về đón Tết sớm với bà nhưng dịch bất ngờ bùng phát, khu em ở tuy chưa bị cách ly nhưng mẹ chồng em sợ con cái di chuyển không an toàn nên bà gọi điện động viên:

“Dịch dã đừng về nữa các con ạ, không đón tết năm nay thì sang năm đón, quan trọng là sức khỏe. Nay mẹ đụng được 10kg thịt ngon, sáng mai gửi xe lên con cất bỏ tủ ăn dần. Ra riêng hết dịch mẹ sẽ lên thăm hai đứa. À  mẹ gửi lên cho thằng Bon 1 triệu mừng tuổi nhé.”.

Mẹ chồng em lúc nào cũng chu đáo như thế đó. Bà tâm lý mà thương con thương cháu vô cùng. Nghĩ Tết không về được để mình bà lủi thui dưới quê cũng tội, nhưng tình hình thế này, em cũng không biết phải làm sao.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet