Gia đình tôi vừa trải qua một mất mát vô cùng lớn. Em gái tôi mới qua đời được 5 ngày trước. Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn cảm thấy sốc và nhất thời chưa thể chấp nhận sự thật này.

Từ nhỏ chị em tôi đã thân nhau như hình với bóng. Em tôi là người hiểu chuyện. Người ta đi lấy chồng thường hay bị chê trách chuyện ăn ở. Còn em tôi, 4 năm đi làm dâu là 4 năm dốc hết tâm sức cho nhà chồng. Đến nỗi mẹ chồng em xem em như con gái. Còn chồng em thì là người đàn ông thương vợ hiếm có trên đời.

Tôi vẫn nhớ ngày còn vui vẻ, em rể thường bảo:

"Nhà em chẳng có nhiều tiền nhưng em cứ nói với vợ đấy, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau là được. Đúng là kiếp trước em phải tu dữ lắm kiếp này mới gặp được vợ tốt".

Lúc còn sống, em tôi vất vả lắm. Vì nhà không có điều kiện, em rể phải đi xuất khẩu lao động kiếm vốn về làm ăn. Một mình em tôi ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng già yếu. Sinh con ra cũng không được giúp đỡ, chồng lại ở xa nên thiệt thòi vô cùng.

Thương chồng đi làm xa quê nên em tôi rất tiết kiệm. Quần áo có khi cả năm chẳng mua mới. Tiền thì chắt bóp từng đồng một để mua nhà.

Năm ngoái em rể tôi về, vừa xây căn nhà khang trang được vài tháng. Tôi còn nhớ hôm em rể về, chúng tôi đến ăn bữa cơm đoàn tụ. Trong bữa cơm ấy, em rể tôi cứ cảm ơn vợ mãi. Chú ấy hạnh phúc nói:

"Đi xa nhớ nhà lắm chị ơi, rồi còn lo con cái nhà cửa. Nếu không có vợ em, chắc em bỏ về lâu rồi. Giờ bọn em có ít vốn, cứ thế mà lo làm ăn thôi chị ạ".

Nhìn em gái hạnh phúc bên chồng con, tôi cũng cảm thấy vui lây. Lúc đó tôi còn nghĩ, có lẽ em tôi đã chịu khổ nhiều rồi. Bây giờ chính là lúc em được bù đắp cho tất cả sự hy sinh của mình. Vậy mà em tôi nỡ lòng nào đi trước, bỏ lại chồng con và gia đình trong sự thương tiếc vô bờ như thế này.

hình ảnh

Hôm ấy, khi tôi đang đi làm thì có điện thoại. Ở đầu dây bên kia, em rể tôi khóc nghẹn thông báo vợ bị xe tông trúng và đã qua đời. Khi ấy chân tay tôi run lẩy bẩy, chiếc điện thoại còn rơi xuống và sau đó đồng nghiệp phải chở tôi về nhà.

Lúc đến nhà em gái, tôi thấy chồng em đang nén đau thương để chỉ đạo công việc. Trông chú ấy vẫn mạnh mẽ và vững vàng lắm. Tôi còn nghĩ có lẽ đàn ông hơn phụ nữ ở điều đó. Dù mất mát và đau lòng, chú ấy vẫn trụ vững được.

Hai ngày sau đó, em rể tôi vẫn đứng ra lo mọi việc. Nhưng nhìn vào mặt chú ấy, tôi biết chú ấy khổ tâm vô cùng. Mấy ngày trời chú ấy không ăn miếng cơm nào, chỉ uống nước cầm hơi.

Hôm ấy sau khi đi đưa em về, có một đoàn khách đến nhưng tôi tìm mãi không thấy em rể đâu. Chạy đi khắp nơi, tới khi vào phòng ngủ của em gái thì tôi lặng người khi thấy em rể đang nằm sõng soài dưới đất. Tôi và mọi người vội vàng gọi bác sĩ đến nhà, bác sĩ nói chú ấy bị tụt đường huyết và kiệt sức. Lúc tỉnh dậy, em rể tôi còn thều thào:

"Chị ơi, ai đang ngồi cùng vợ em hả chị".

Em tôi đã mất được 5 ngày rồi. 5 ngày qua là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với gia đình tôi. Không biết em rể và cháu tôi sẽ vượt qua nỗi đau mất vợ, mất mẹ thế nào. Ông trời đã quá nhẫn tâm với em gái tôi, tại sao một người hiền lành như em tôi lại phải chịu đựng số phận thảm thương như thế chứ?