Cứ nửa đêm vợ cũ của chồng tôi về gõ cửa đòi con, mẹ chồng rắc muối gạo: Biến, đừng ám nhà này
Tôi chưa thấy ai dai và trơ trẽn như vợ cũ của chồng tôi, và cũng chưa từng thấy ai rắn mặt như mẹ chồng mình. Giờ đứng ở giữa tôi thấy bực bội lây, cuộc sống của vợ chồng tôi đảo lộn, ăn không ngon ngủ không yên với hai người họ.
Tôi lấy chồng khi mà anh ấy đã có 1 đời vợ. Hai người cũng có với nhau 1 đứa con giờ lên 8 tuổi rồi, đang ở với chúng tôi. Mấy năm trước khi tôi với anh bắt đầu qua lại thì biết vợ chồng anh đang trục trặc, chuẩn bị ra tòa. Biết chuyện, ai cũng khuyên tôi nên tránh xa người đã có vợ ra, nhưng tôi yêu và tin anh cũng yêu mình, nếu không anh đã chẳng quyết tâm ly dị vợ bằng được để đến với tôi.
Anh ly hôn được hơn 1 năm hai đứa mới cưới. Mẹ chồng tôi rất giàu và sống duy tâm, sáng nào cũng dậy từ 5h tụng kinh gõ mõ rồi mới làm những việc khác.
Bà luôn tỏ vẻ yêu thương, quan tâm con dâu, chu đáo với thông gia. Thỉnh thoảng bà lại chuẩn bị rất nhiều quà cáp sang biếu bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi cũng quý bà lắm, luôn dặn dò con gái phải biết đối xử tốt với mẹ chồng để không xảy ra mâu thuẫn. Tôi thì cũng bình thường, không tỏ qua quá nịnh bợ để lấy lòng mẹ chồng bao giờ cả.
Đợt này tự nhiên cứ nửa đêm tôi lại nghe tiếng ồn ào ở ngoài cổng, lúc đầu nghĩ là ở ngoài đường người ta mâu thuẫn gì đóđánh chửi nhau thôi, nên tôi không quan tâm mấy, đóng cửa đi ngủ mặc kệ họ.
Nhưng lạ cái được một vài tối im ắng thì hôm sau lại ồn ồn như thế. Có hôm tôi mở cửa sổ tầng 5 nhìn xuống thì chẳng thấy gì vì trước cổng nhà tôi có hàng cây che hết cả đường rồi. Tôi chỉ nghe tiếng phụ nữ the thé dưới đó:
“Bà trả con lại cho tôi, cái đồ nanh nọc, cướp con của người khác, tôi kiện, kiện cà lũ nhà các người”
Tôi cứ nghĩ đó là chuyện của hàng xóm, nên không chú ý mấy, nhưng hôm sau lại tiếp diễn như thế. Mà người đàn bà kia toàn đến vào lúc nửa đêm mới bực mình chứ. Tôi thấy lạ là nếu hôm nào chồng đi công tác thì không sao, cứ anh ở nhà có tiếng chửi bới là anh lại bảo đi vệ sinh, xuống dưới tầng 1 lúc lâu mới lên.
Đêm hôm trước lại nghe tiếng chửi banh nóc dưới đấy. Tôi quyết đi xuống xem thế nào, lạ một cái là điện dưới tầng 1 bật sáng, tôi đi ra thì thấy cửa không khóa. Ngoài cổng một người phụ nữ còn trẻ lắm, mặc bộ váy rất sành điệu cứ nhìn vào cổng nhà chồng tôi chửi những câu rất khó nghe. Mẹ chồng tôi ở bên trong thì cầm cả bát muối trộn với gạo ném vào người chị ta:
“Cái loại âm binh, biến đi đừng ám nhà này nữa”
Chị kia cũng chẳng vừa, cứ the thé chửi mẹ chồng tôi một hồi rồi mới đi. Tôi tò mò là ai thì mẹ chồng mới bảo:
“Vợ cũ thằng Hưng con ạ, nó cứ như con điên ấy, tối nào chẳng đến đây tìm thằng Bin”
Hóa ra trước kia chị ta đã ký vào giấy thỏa thuận cho chồng tôi có điều kiện hơn thì nuôi con. Còn mình cầm 5 tỷ đi đằng ấy, giờ chắc tiêu pha hết tiền rồi quay vềgây áp lựcđòi con. Mẹ chồng tôi thì rắn, nhất quyết không cho thằng bé gặp mẹ đẻ của nó, bà còn bảo:
"Cái loại đấy thì nuôi con kiểu gì, đừng có hòng mang thằng bé đi đâu"
Đến hôm sau tình trạng đó lại tiếp diễn, chồng tôi chẳng can thiệp gì cả, cứ để mẹ với vợ cũ đấu nhau như thế. Tôi thì đang bầu bí nên điên cả người. Sao bà ấy không cho chị ta mang quách thằng bé đi đỡ phải phiền nhiễu cuộc sống của chúng tôi, giữ nó lại làm gì để mụ vợ cũ lấy cớ đến gây áp lực mãi thế chứ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1