Em và chồng sắp cưới yêu nhau 4 năm thì đến nay chuẩn bị làm đám cưới. Lẽ ra là sang năm nữa mới được tuổi nhưng vì em nhỡ có bầu trước nên phải cưới vội.


Bố mẹ chồng em ghê lắm, ông bà đã ki bo còn cổ hủ. Biết tin em có bầu trước ông bà khó chịu ra mặt, còn dọa không cưới vì không chấp nhận người con dâu có bầu trước về nhà.


Bà nội anh nói thẳng vào mặt em bảo:


“Những đứa con gái chửa trước cưới toàn là những đứa hư hỏng, dễ dãi. Người ta tốt thì người ta cưới làm phúc, còn họ không cưới cũng chả làm gì được họ vì mình sai trước mà”.


Bố mẹ em cũng kiểu sợ hàng xóm láng giềng dị nghị nên chỉ muốn nhà trai nhanh nhanh tổ chức cưới. Ngày nào bố em cũng đay nghiến bảo:


“Nó mà không cưới cho thì nhục cả họ, mày bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ rồi con ạ”.


Chồng em lúc sắp cưới và lúc yêu khác nhau 1 trời 1 vực, như 2 người hoàn toàn khác vậy. Lúc anh đòi hỏi chuyện đó em không cho thì nịnh ngọt:


“Em không phải lo gì cả, có chuyện gì anh sẽ chịu trách nhiệm. Trước sau gì mình chả là lấy nhau”.


Em vì tin tưởng anh nên đồng ý. Chúng em quan hệ được gần 1 năm thì phát hiện có bầu, em thông báo cho anh thì anh lập tức lật mặt:


“Có là có thế nào được, em có nhầm không đấy, vô lý, rõ ràng anh ra ngoài mà. Hay em lừa anh”.


“Anh đang nói đùa hay nói thật vậy, chuyện hệ trọng này em đùa anh để làm gì. Sao lúc anh làm anh không lường trước sẽ có ngày hôm nay đi”.


“Chết thật, phải 2 năm nữa mới cưới được giờ có bầu ra đấy thì làm sao giờ. Hay bỏ em nhỉ, xong được tuổi mình mới cưới, chứ giờ mà cưới anh không thích lắm”.


Nhưng có nói nửa cứng, nửa mềm với anh là không bỏ được, rồi bố mẹ em cũng không đồng ý bỏ như thế. Chồng em nghe xong thì anh bảo để về bà bạc với bố mẹ đã.


Suốt 1 tuần bàn bạc thì hôm qua anh nhắn tin với em với nội dung làm em cực sốc. Cụ thể tin nhắn như sau:


“Anh nói chuyện với bố mẹ rồi tóm lại là thế này: Nhà anh sẽ đồng ý cưới nhưng với điều kiện như sau: Thứ nhất chỉ 5 tráp cưới, tráp có gì là nhà anh quyết định và không có tiền thách cưới đâu. Thứ 2 đón dâu xong nhà gái tự về ăn cơm chứ nhà trai không đãi.”.


Em đọc xong mà uất nghẹn, không ngờ con người anh lại như thế. Yêu nhau 4 năm trời mà hôm nay em mới nhìn thấu tâm gan của người em yêu các chị ạ. Em có nói chuyện lại với anh là dù không có nhiều thì vẫn muốn nhà anh để phong bì vài triệu coi như tiền mua dâu để bố mẹ em được đẹp mặt với họ hàng. Thêm nữa là nhà gái chỉ đi 1 xe 16 chỗ đưa dâu nên muốn nhà anh tạo điều kiệm khoảng 3 mâm cho mọi người ăn. Sao để mọi người cả đi cả về 6 tiếng mà không được ăn gì vào bụng được.


Thế nhưng mọi người biết anh ấy trả lời em sao không? Anh bảo:


“Muốn đẹp mặt thì em phải tự bỏ tiền vào phòng vì chứ nhà anh không đồng ý thách cưới đâu. Còn cỗ bàn mời nhà gái thì không cần thiết. Đi có 120km 3 tiếng là cùng chứ có phải Bắc Nam đâu nên nhà anh không mời. Em nghĩ kỹ đi rồi báo anh, đồng ý thì cưới, chửa trước rồi còn đòi hỏi lắm thế”.


Mọi người nghe xem vậy có chấp nhận được không? Kể thì chả ai tin, đến em còn không tin nổi có những con người lòng dạ lại hẹp hòi tới vậy. Mẹ em đang bảo hay thôi để đẻ nuôi con 1 mình chứ lấy về đó mang tiếng 1 đời chồng mà sớm muộn cũng chẳng hạnh phúc được đâu.


Hiện em và gia đình đang phân vân, khó nghĩ quá, mong nhận được lời khuyên từ mọi người ạ.webtretho