Có chế nào giống em, ngày 8 /3 xúng xính nhận quà chồng tặng, còn em đã không được gì còn cãi nhau với chồng nổ lửa. Điên lắm cả nhà ạ. Đúng là lấy được chồng vô tâm khổ không gì tả nổi.


Lão hơn em 2 tuổi thôi cơ mà cảm giác như thể em đang phải sống bên 1 cụ ông ấy. Từ ngày lấy lão, cuộc đời em cảm giác như bỗng dưng bị bưng bít với đủ các thể loại nguyên tắc do chồng đặt ra. Nào là lấy chồng phải theo chồng, nhà này anh là đàn ông, anh quyết định mọi việc, vợ chỉ nghe cấm cãi.


Thật sự nhiều lúc chán ngán lắm nhưng chẳng lẽ động tí lại cãi nhau thiên hạ nhìn vào họ cười cho. Với lại căn bản tụi em lại ở gần nhà ngoại, hai đứa chỉ cần to tiếng tí là đến tai bố mẹ đẻ em. Sợ họ nghĩ ngợi nên em đành nín nhịn lão cho yên cửa yên nhà. Vậy mà lão có hiểu đấy là đâu, cứ được đà lấn át, động tí quát tháo coi vợ như thể giúp việc trong khi vợ cũng đi làm, thu nhập kém cạnh lão đồng nào đâu.


"Anh còn phải nói với em bao nhiêu lần nữa. Đàn bà là phải lo bếp núc, nhà cửa đầu tiên rồi mới tính tới việc ngoài xã hội. Đằng này, 9 hôm như mười, ngày nào cũng bắt chồng ăn cơm muộn"


"Muốn ăn cơm sớm sao anh về trước không nấu cơm đi"


"Bếp không phải là chỗ dành cho đàn ông. Nếu anh phải nấu cơm nữa thì còn lấy vợ làm gì?"


Bực lắm, cứ mở miệng là lão phân biệt đàn ông đàn bà. Thế nhưng ngày lễ tết, ngày kỉ niệm của phụ nữ cấm bao giờ tặng quà cho em đâu. Lúc yêu thì lão còn tặng hoa chứ cưới về rồi mà tịt nghóm luôn. Em mà có mè nheo đòi thì lão trợn mắt.


"Ui giời, em bỏ mấy cái kiểu đua đòi vớ vẩn ấy đi. Cuộc sống còn bao thứ phải lo, giờ còn ngồi đây đòi chồng quà cáp. Chỉ những phụ nữ ích kỷ, thiếu hiểu biết mới hành chồng như thế".


Nhiều lần bị chồng dội nước lạnh như thế thành ra em trở lên vô cảm với những ngày lễ dành cho mình.


Cho đến ngày hôm qua, đi làm em được công đoàn công ty tặng cho bó hoa to, lúc về lão thấy liền sẵng giọng.


"Nhà chật còn mang rác về nữa"


"Anh ăn nói cẩn thận. Ngày này đã không tặng vợ được cái gì thì chí ít cũng nên tôn trọng đồ cơ quan tặng vợ"


Nghe giọng vợ đanh lại, lão thôi không nói gì. Một lúc sau em đang nấu nướng dưới bếp, tự nhiên lão hùng hổ từ trên tầng đi xuống.


"Mà này, mai ngày 8/3 em đã mua đồ gì tặng mẹ với cái Hân (tên em chồng em) chưa thế?"


Ui giời, các chế không thể hiểu được cái cảm giác của em lúc đó đâu, vừa cú vừa tủi. Rõ ràng mấy năm làm vợ lão, chưa bao giờ lão tặng em gì. Thế mà giờ ngang nhiên bắt vợ tặng quà mẹ chồng với em gái lão như đúng rồi.


"Không, em không mua gì đâu", Vẫn đưa tay rán đậu, em thủng thẳng trả lời.


"Cô làm dâu cái kiểu gì thế. Mọi năm mẹ ở xa chúng mình thì không nói, năm nay mẹ về ở cùng rồi em phải lo chu đáo mấy thứ lễ ấy cho bà chứ. Cả cái Hân nữa, nó là em chồng mà cô không quan tâm à?"


Điên lắm rồi, em phi thẳng đôi đũa xuống chảo:


"Ai không quan tâm ai? Anh nói mà không biết nghĩ à? Mỗi mẹ với em gái anh là phụ nữ, còn tôi thì không hả? Ngày đó anh muốn tôi tặng quà cho mẹ, cho em anh, vậy còn bản thân tôi, mẹ tôi, cái Lan em gái tôi anh đã tặng gì bao giờ chưa?"


Mặt đỏ phừng phừng, quyết không nín nhịn thêm, em xả hết ấm ức trong lòng. Lão biết em nổi điên rồi nhưng vẫn phải ngậm tăm quay đi. Còn em chẳng thèm cơm nước nấu nướng gì nữa mà lên xe phóng thẳng về ngoại, mặc lão nhắn tin gọi về thế nào em cũng không thèm trả lời lại...