Nhà tôi có 2 chị em dâu. Tôi là dâu thứ trong nhà, trên tôi là chị dâu trưởng.
Mang tiếng là chị em dâu nhưng chị em tôi ít gần gũi nhau lắm. Chị dâu thì sống và làm việc trên thành phố. Do bận công việc, chị rất ít khi về nhà. Thậm chí khi họ hàng, nhà chồng có việc, chị cũng rất ít khi về. Chị thường đẩy chồng con về nhà một mình, còn chị vẫn đi làm hay ở nhà.
Tôi kém chị dâu 5 tuổi. Tôi sống chung cùng với bố mẹ chồng ở quê. Hàng ngày tôi đi làm công ty với mức lương tháng chỉ 6-7 triệu đồng. Chồng tôi thì chạy xe ôm trước cổng bệnh viện tỉnh gần nhà nên thu nhập phập phù. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đủ chi tiêu sinh hoạt cho vợ chồng con cái và bố chồng.
Ảnh minh họa internet.
Bố chồng tôi nổi tiếng hiền lành, chất phác và thương con cháu. Dù mẹ chồng đã bỏ ông đi trước cả chục năm nay nhưng ông không nghĩ chuyện đi bước nữa. Hàng ngày ông ở nhà đỡ đần vợ chồng tôi trông cháu cũng như dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Tuy là đàn ông nhưng bố chồng tôi chẳng ngại làm bất cứ việc gì.
Làm dâu của bố chồng nhưng tôi rất yêu quý ông. Tính ông thương con cháu và thẳng thắn. Có gì không nên không phải ông mắng mỏ luôn. Mắng xong ông cũng bỏ qua, không ghim trong đầu. Đặc biệt với các con, dù là con trai, con dâu ông luôn đối xử công bằng nhất. Vì thế không ai tị nạnh được.
Đơn cử như chuyện đất cát trong nhà, bố chồng cũng chia cho các con rất rõ ràng. Ông cho vợ chồng tôi căn nhà mà cả nhà đang ở thì cũng cho vợ chồng anh trai cả gần 2 tỷ để anh chị mua nhà riêng trên đó. Hiện ông chỉ còn 1 mảnh đất 50m2 ở đầu làng ông mua từ nhiều năm trước. Ông bảo riêng mảnh đất này ông không cho con cháu nào cả mà sẽ bán đi để dành tiền dưỡng già sau này để không phải phụ thuộc bất cứ ai trong nhà.
Với tôi thì bố chồng làm như thế nào tôi cũng ủng hộ. Bởi tôi nghĩ, là con cháu không có để lo cho bố mẹ thì thôi. Ông bà có cứ phải dành tiền dưỡng già như vậy là khôn ngoan nhất. Có nhu vậy mới nắm đằng chuôi. Vì con cháu chăm ông dù tốt bao nhiêu cũng không thể chu toàn được.
Cách đây 1 năm trước, bố chồng tôi đang khỏe mạnh thì cứ có triệu chứng sốt liên miên không dứt. Vì thế vợ chồng tôi vội đưa ông vào viện khám. Các bác sĩ thông báo ông bị u lan tỏa ở khắp nơi trong cơ thể. Từ đó, ông liên tục vào viện điều trị. Nhưng việc điều trị không có kết quả nhiều bởi ông nhập viện quá muộn, các khối u đã di căn.
Mấy tháng nay, những khối u này đã phát triển thành ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ đều nói ông không thể qua khỏi. Nói chung người nhà còn nước còn tát, cứ điều trị thôi. Thấy bố như vậy nên chồng tôi cũng gọi điện họp gia đình để cả anh chị chồng cũng về chăm nom nữa. Vì gần 1 năm nay bố vào viện, chỉ 1 tháng anh chị mới về nhà 1 lần rồi vào thăm ông như người ngoài. Sau đó thì về Hà Nội ngay, mặc vợ chồng tôi thay nhau chăm sóc.
Khi thấy em trai gọi về, anh chồng và chị dâu cũng về nhà. Nghe bố bị ung thư giai đoạn cuối, không sống được bao lâu, chị dâu tôi đập 3 triệu xuống bàn nói: “Từ giờ mỗi tháng chị sẽ gửi 2 em 3 triệu đồng để vợ chồng em chăm sóc ông giúp chị. Như em biết, vợ chồng chị ngoài này bận công việc lắm, không thể cứ 1 tuần lại về nhà 1 lần được”.
“Nhưng vợ chồng em cũng có công việc của mình, nhiều khi còn không nghỉ được ấy”
“Vậy thì em mang 3 triệu này đi mà thuê người trông ông ở viện còn chúng ta bận thì cứ đi làm thôi. Dù gì ông đã già và đã sắp mất rồi. Chị em mình có thể làm được gì chứ”
Nghe chị chồng nói mà tôi thấy bực mình kinh khủng. Tôi bảo chị cứ cầm tiền của chị về, việc chăm ông vợ chồng tôi ở gần sẽ đảm nhiệm. Thế là suốt cả 2 tuần, dù bố đã về nhà và ốm thập tử nhất sinh, chẳng ăn được gì ngoài tí sữa mà anh chị cũng mặc. Nhưng hôm nay, nghe tin bố chồng tôi ở nhà viết di chúc, dù chẳng có ai báo gì mà anh chị vẫn nháo nhào về nhà bất ngờ.
Thấy lúc bố chồng viết di chúc cho vợ chồng tôi ½ mảnh đất của ông. ½ số tiền còn lại khi bán mảnh đất, ông giao cho vợ chồng tôi để lo liệu mọi việc trong nhà từ ma chay, giỗ Tết cho bố mẹ, các cụ. Thấy bố chồng mới soạn nội dung như vậy, chị dâu đã lao vào bảo:
“Sao chúng con cũng là con của bố mà bố lại bất công đến vậy. Bố có coi chúng con là con không?”
Lúc này bố chồng tôi mới yếu đuối bảo: “Bố nằm đấy bệnh tật cả năm có thấy vợ chồng anh chị vào chăm ngày nào đâu. Giờ gần đất xa trời cũng biệt tăm. Những gì bố có, đã cho các con công bằng rồi. Đây là chút ít bố tặng lại 2 đứa con hiếu thảo thôi. Đứa nào hiếu thảo thế nào thì 1 năm qua bố cũng nhìn ra”.
Chị dâu nghe vậy thì ngúng ngẩy bỏ ra về. Trước khi đi chị còn bảo, ông đã nói vậy và đối xử không công bằng thế thì mấy nữa có mất cũng không thèm về thắp cho 1 nén nhang. Vợ chồng tôi có nên thực hiện đúng di chúc của bố không?
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1