Bố mẹ tôi sinh được 3 đứa con, trên tôi có hai anh trai còn tôi là con gái út. Mẹ tôi mất cách đây gần chục năm, hiện tại chúng tôi đều đã lập gia đình và ở riêng, chỉ còn bố sống một mình ở nhà cũ. 

Không phải chúng tôi bỏ bê bố mà do ông muốn thế. Ông bảo tốt nhất là ở riêng cho thoải mái cả đôi bên. Các chị dâu tất nhiên không muốn sống chung với bố chồng, đề nghị của ông vô hình chung lại hợp ý các con.

Hôm vừa rồi bố gọi điện cho các con bảo về họp gia đình để công bố di chúc. Khỏi nói chúng tôi mừng rỡ thế nào. Ba anh em những năm qua vẫn chưa ai mua nổi nhà riêng, có phần tài sản ông chia cho thì đỡ được bao nhiêu, chẳng mấy chốc mà có nơi ăn chốn ở ổn định.

Thế nhưng đến nơi thì anh em tôi đều ngã ngửa khi ông tuyên bố chỉ cho mỗi đứa con 20 triệu. Thực ra không phải cho chúng tôi, số tiền đó ông tặng các cháu mua sữa. Ba anh em hoảng hốt tột độ. Tài sản ông có bao nhiêu chúng tôi biết cả, gồm mảnh đất và căn nhà ông đang ở, sổ tiết kiệm trong ngân hàng. Tính sơ sơ cũng khoảng 5 tỷ chứ ít gì. Ba món chia cho ba con là vừa đủ, sau đó chúng tôi sẽ thay phiên nhau chăm sóc, phụng dưỡng ông.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Trước sự chất vấn dồn dập của các con, bố tôi đủng đỉnh bảo ông không cần đứa nào lo, đã có người khác chăm sóc ông rồi. Còn tài sản ông cho ai thì người ấy được hưởng, chúng tôi làm gì có quyền đòi hỏi.

Bố nói đúng nhưng chúng tôi là con đẻ, ông không cho các con thì cho ai? Lẽ nào ông ủng hộ quỹ từ thiện? Bố chẳng hề giấu giếm, thoải mái kể ông để lại toàn bộ tài sản cho anh chàng bán hoa quả trẻ tuổi ở đầu ngõ!

Thông tin ấy không khác gì sét đánh ngang tai chúng tôi. “Từ khi các anh chị ra ở riêng đến giờ, các anh chị về thăm tôi một tháng được mấy lần? Tôi cũng chẳng oán trách làm gì vì các anh chị bận rộn cuộc sống riêng. Nhưng nếu không có thằng bé tốt bụng ấy thì bây giờ tôi không còn ngồi ở đây nữa đâu”, bố nói như thế. 

Ông kể hôm đó băng qua đường không để ý, suýt bị ô tô tông trúng. Chính gã bán hoa quả đang bán hàng gần đó đã lao ra cứu ông khiến bản thân anh ta bị thương. Sau lần ấy anh ta biết ông ở một mình nên thường xuyên qua lại thăm hỏi. Từ nhỏ đã không ở với bố mẹ, bà ngoại là người trực tiếp nuôi dưỡng anh ta thì đã qua đời rồi. Chính vì không còn người thân nên anh ta đối xử với bố tôi rất tốt, coi ông chẳng khác gì người nhà.

“Tôi nuôi các anh chị mấy chục năm trời, đủ lông đủ cánh hết rồi nhưng có gia đình riêng là quên bẵng bố đẻ. Thằng bé ấy tôi chẳng sinh ra cũng không nuôi được ngày nào mà nó vẫn sớm hôm quan tâm, chăm sóc tôi. Tôi nghĩ nó mới là con tôi”, bố tôi tuyên bố thẳng. 

Ông còn kể có lần ông tắm muộn bị cảm lạnh. Cậu ta ghé thăm mang cho ông cặp lồng cháo ăn đêm, vừa hay nhìn thấy lập tức đưa ông đi bệnh viện nên ông mới qua khỏi. Bị ốm ông không hề báo cho các con, chúng tôi làm sao biết mà đến thăm? Thế là bao công lao gã bán hoa quả kia hưởng hết!

Nói rõ đầu đuôi mọi chuyện xong, bố tôi lập tức bảo các con về. Ba anh em vừa ra đến sân thì gặp ngay gã bán hoa quả ấy xách túi cam hớn hở đi vào, vừa đi vừa cất tiếng gọi bố ngọt xớt nghe mà chướng tai vô cùng. 

Về nhà, anh em tôi càng nghĩ càng thấy nghi ngờ gã kia biết bố có của ăn của để nên cố tình làm thân để lợi dụng bòn rút. Anh cả lập tức đến nói chuyện thẳng thắn với bố, cảnh báo ông mà bị ông mắng vuốt mặt không kịp. Bố chửi chúng tôi còn nói xấu con trai nuôi của ông nữa thì cả đời này đừng nhìn mặt ông.

Có phải bố tôi u mê quá bị gã đó lừa phỉnh? Chúng tôi phải làm gì để ông tỉnh ngộ mà chia tài sản cho con đẻ chứ không phải là người chẳng chút máu mủ họ hàng?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet