Nỗi đau mất con trai còn chưa nguôi ngoai, mẹ em lại bàng hoàng nghe tin con dâu chuẩn bị tái hôn với người khác. Cả nhà bất bình, em thề cả đời không nhìn mặt chị.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Hoàn cảnh nhà em khó khăn. Bố em mất sớm, mình mẹ ở vậy nuôi 2 anh em em khôn lớn trưởng thành. Ra trường đi làm vài năm thì anh em kết hôn với chị dâu. Cả hai anh chị đều hiền lành, chịu thương chịu khó. Muốn lo kinh tế trước nên anh chị ấy kế hoạch, tính khi nào tài chính vững vàng rồi mới sinh con.
Tiếc là ông trời không chiều ý người. Vợ chồng vừa xây nhà xong thì anh trai em đổ bệnh. Anh bị ung thư phổi gia đoạn cuối, cả nhà nghe tin suy sụp. Mẹ em vật vã khóc thương con trai, không ăn không ngủ bao nhiêu ngày. Riêng chỉ có chị dâu em là cứng rắn, vừa chăm chồng vừa động viên mẹ:
“Mẹ đừng ủ rũ trước mặt nhà con để anh ấy có tinh thần chiến đấu với bệnh tật. Giờ mẹ mà ốm ra nữa, sức con làm sao chăm nổi hai người”.
Để lo thuốc thang chạy chữa cho chồng, chị dâu vay mượn khắp nơi. Bản thân chị cũng làm ngày làm đêm nhưng không lơ là việc chăm chồng. Ai tới thăm nhìn cảnh ngộ của nhà em họ đều thương cảm, thán phục chị.
Mặc dù đã cố gắng nhưng bệnh tình của anh trai em không thuyên giảm. Thêm nữa, vào đúng những ngày anh trở bệnh nặng hơn thì mẹ em cũng đổ bệnh. Bà được phát hiện bị suy thận giai đoạn 4, cần tiến hành lọc máu.
Nhà em như bị rơi vào vực sâu không đáy. Bản thân em đã đi lấy chồng, điều kiện kinh tế không lấy gì khá giả nên cũng không đỡ đần, giúp đỡ được mẹ được anh. Cuối tháng 8, bệnh tình diễn biến xấu, anh em được bệnh viện trả về rồi mất ngay sau đấy vài ngày.
Hôm anh mất, chị dâu em khóc ngất. Thế nhưng không ngờ anh ấy còn chưa đủ trăm ngày chị đã thông báo với cả nhà là sẽ tái hôn. Nghe tin ấy, em sốc thật sự, cảm giác bất bình thay cho anh trai bởi có chết em cũng không thể tin nổi chị lại cạn tình với chồng như thế. Nhà em không ai cấm chị đi bước nữa, nhưng ít ra chị cũng nên đợi hết tang anh rồi tái hôn cũng đâu phải muộn.
Bức xúc, em tìm tới định làm cho ra nhẽ, song vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng chị nói chuyện với mẹ:
“Con không còn cách nào, xin mẹ hãy hiểu cho con. Khoản tiền nợ kia nếu không trả ngay, họ sẽ đến xiết nợ, lấy nhà. Lúc ấy mẹ lấy đâu chỗ ở, cũng chẳng còn chỗ hương đăng tuần tiết cho chồng con. Hơn nữa, bệnh tình của mẹ cần có tiền chữa chạy. Con xin mang tiếng bội bạc cũng chẳng sao, miễn mẹ được khỏe, chồng con dưới suối vàng mới an nghỉ được”.
Em sững người trước những gì tai vừa nghe được. Thì ra, lúc trước để có tiền chạy chữa cho anh em, chị dâu đã phải vay nợ người ta rất nhiều, cộng thêm tiền chữa bệnh cho mẹ nữa. Giờ chồng mất đi, chị không xoay trả người ta được đành chấp nhận lấy một người đàn ông góa vợ ở làng bên. Ông ta hứa sẽ cho chị 1 khoản tiền hồi môn lớn đủ để trang trải nợ nần và dành ra 1 phần cho mẹ em chữa bệnh dưỡng già. Vì lo cho nhà chồng, chị không ngại hi sinh bản thân. Vậy mà em lại nói chị cạn tình cạn nghĩa. Thương chị quá, cũng là phận đàn bà sao lại khổ thế.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

