Tết càng tới gần, thấy chị em làm cùng công ty xốn xang lên kế hoạch về ngoại ăn tết mà lòng em tê tái các chị ạ. Nghĩ tới mình, 7 năm trời không được đón tết nhà ngoại mà em thương thân, nhớ nhà, xót bố mẹ. Ngẫm mới thấy các cụ nói không sai “con gái lấy chồng như bát nước hất đi”, chẳng giúp đỡ, chẳng còn lo được gì cho nhà đẻ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em lấy chồng xa quê gần 1000km, điều kiện kinh tế vợ chồng cũng không có. Mỗi lần đi về ít cũng phải mất cả chục triệu, đấy là chưa nói tới quà cáp biếu xén nên đôi ba năm em mới dám về 1 lần. Nhiều khi bố mẹ nhớ con gái, thấy em gọi điện về ông bà toàn khóc bảo:

“Gả con xa đúng là mất con. Biết thế ngày trước mẹ không cho mày lấy chồng vào đó”.

Em không dám kể thật với bố mẹ rằng mình không có tiền, không dám về quê sợ ông bà thương lại suy nghĩ, tìm cách cho con tiền. Khổ nhất là mỗi dịp tết đến xuân về, cảm giác nhớ nhà, nhớ bố mẹ khiến em thao thức tới mất ăn mất ngủ.

Vợ chồng em chỉ làm công ăn lương, lại sống chung với bố mẹ chồng phải lo mọi khoản ăn uống, sinh hoạt phí gia đình thành ra kinh tế không dành dụm được là mấy. Hai đứa con em đang tuổi ăn học cũng tốn kém. Hàng năm nào nhận lương thưởng tháng 13, chia các khoản không khéo còn thiếu nên chẳng bao giờ em dám nghĩ tới chuyện về ngoại. Có đúng 1 lần duy nhất, sau cưới 3 năm, nhớ nhà quá em xin chồng cho ra bắc đón tết với bố mẹ 1 năm song anh bảo:

“Em không biết nghĩ à. Tết được vài đồng lo mua sắm không đủ, giờ về ngoại, tiền vé đã hết cả chục triệu. Chẳng lẽ về tay không, không biếu bố mẹ đồng nào”.

Dù buồn nhưng em cũng phải thừa nhận, chồng mình nói không sai. Quả thật, cái nghèo nó khiến người ta “hèn” đi bao nhiêu. Nếu như là con gái, không vướng bận chồng con thì em về ăn bám bố mẹ 1 cái tết cũng được. Đằng này có gia đình riêng rồi, làm gì cũng phải đắn đo nghĩ ngợi tới kinh tế. Mệt mỏi hết sức, tết không có tiền, không được về ngoại. 33 tuổi đầu, em thật sự sợ Tết các chị ạ.

hình ảnh

                                                                 Ảnh minh họa: Tùng Dương