Tôi về nhà chồng đến nay mới được 4 năm. Vì chồng tôi là con 1 nên 2 vợ chồng tôi ở chung với ông bà dù có thừa điều kiện ra riêng. Tôi với chồng đều làm kinh doanh nên thu nhập khá. Song bù lại, chúng tôi bận rộn quanh năm. Vì thế mọi việc lớn bé trong nhà về con cái, chúng tôi đều phải nhờ cậy bố mẹ chồng giúp.
Ảnh minh họa internet.
Được cái, mẹ chồng tôi rất sạch sẽ, gọn gàng. Vì rất yêu thương con cháu nên bà chăm cháu cũng chu đáo, khoa học. Tôi yên tâm và biết ơn mẹ chồng nhiều lắm. Chính bởi thế dù cho nhiều lúc bà có hành động không phải hay ăn nói vô duyên khiến tôi chạnh lòng, tôi cũng bỏ qua nhanh chóng cho bà vì nghĩ tới nhiều việc bà đã làm cho gia đình này.
Mẹ chồng tôi chỉ có 1 nhược điểm duy nhất đó là bà ăn nói rất vô duyên, vớ sao nói vậy. Đặc biệt, vì được bố chồng và chồng tôi tín nhiệm từ lâu nên bà luôn coi mình là trụ cột gia đình. Bà nói sao mọi người phải nghe thế, không được cãi lời nào hay bàn ra tán vào. Vì như vậy bà sẽ dỗi hoặc tự ái.
Tôi với mẹ chồng mang tiếng ở cùng nhà nhưng cũng không có va chạm nào lớn. Nguyên nhân là do tôi cũng đi làm bận rộn cả ngày, đến tối mới về nhà. Hơn nữa, tôi cũng sống biết điều và coi bà chẳng khác gì mẹ đẻ. Mua cho mẹ đẻ thứ gì, tôi cũng sẽ mua tặng mẹ chồng như thế.
Chuyện khiến tôi điên nhất là mẹ chồng rất hay can thiệp vào chuyện của vợ chồng tôi. Khi con tôi ốm đau ở đâu, bà cũng chỉ nơi khám tận nơi. Bao giờ cai sữa, ăn dặm.... bà đều chỉ đạo tôi thực hiện. Thậm chí chuyện đặt tên cho 2 con sinh ra cũng chưa 1 lần tôi được tự ý đặt tên. Mà tất cả phụ thuộc vào mẹ chồng.
Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên tôi sinh con. Để nghĩ cho con 1 cái tên phù hợp, vợ chồng tôi đã đau đầu suy đi tính lại mất mấy tháng trời. Chúng tôi còn đi nhờ cả thầy phong thủy gợi ý đặt tên cho cháu. Vậy mà khi tôi vừa sinh được 5 ngày, mẹ chồng đã tự ý đi lên UBND xã để làm khai sinh cho cháu. Về nhà, bà hớn hở mang tờ giấy khai sinh của cháu ra khoe khiến tôi tối sầm mặt. Nhưng vì mẹ chồng đã lỡ vậy rồi nên tôi cũng phải chấp nhận và dần vui vẻ chấp nhận cái tên của con.
Đến con thứ 2, vì đã lường trước được tình huống nên tôi với chồng thống nhất sẽ tự đi làm giấy khai sinh cho con mà nhất quyết không để mẹ anh đi nữa. Nhưng ngặt nỗi, lần này tôi sinh cho nhà chồng cháu đích tôn nên họ nhất quyết đòi đặt tên cho bé.
“Lần này mẹ nhất định phải đặt tên cho cháu trai của mẹ. Ngày mai mẹ đi làm khai sinh cho nó nhé. Bà không thể để cháu bà có cái tên vớ vẩn được”
“Mẹ không thấy vậy là quá đáng à. Con con đẻ ra con có quyền đặt tên cho con của con chứ. Mẹ thích đặt tên cho tụi trẻ thì mẹ đi mà đẻ. Người nào đẻ người ấy có quyền đặt ạ”
“Trời ơi, ông ơi, xuống đây mà xem con dâu ông ăn nói hỗn láo với mẹ chồng này. Tôi đặt tên cho cháu đích tôn của tôi thì có gì là sai”.
Cứ thế, mẹ chồng bù lu bù loa lên. Bà bảo đẻ là nhiệm vụ của con dâu, còn đặt lên là quyền lợi của những bà nội như bà. Tôi tức điên lên không nghe nhưng chồng tôi cứ khuyên can bỏ qua và để cho bà nội đặt tên cháu để đỡ om sòm cửa nhà.
Tôi chán đời quá mọi người ơi. Đẻ con ra mà không có quyền với con thì lấy chồng làm cái quái gì. Có phải nhà anh quá đang quá không? Sau sinh, tôi đã phải suốt ngày stress vì những cái vớ vẩn của nhà chồng. Vậy mà giờ lại còn đau đầu với chuyện này nữa. Các bác và anh chị cho tôi hỏi, người nào đẻ người đó có quyền phải không ah?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1