Có ai giống em không, cưới tới năm nay là chục năm mà chưa được 1 lần về ăn tết bên ngoại. Đúng là cảnh lấy chồng như bát nước hất đi, em chán đời quá các chị ạ.



Nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ em số sung sướng được làm dâu nhà giàu. Nhưng bề ngoài nhung lụa vậy chứ thực tế bê trong cũng nhiều cái gò bó khổ sở lắm.



Nhà chồng em có lẽ phải được xếp vào diện đại gia của khu phố vì bố mẹ chồng em mở công ty riêng, làm ăn phát đạt. Hiện chồng em đang điều hành mọi hoạt động của công ty. Cũng may anh ấy thông minh, nhanh nhẹn nên mọi thứ đều rất suôn sẻ.



Sau cưới, nhà chồng bảo em đi làm lương thấp thì thỉ việc ở nhà lo nội trợ vun vén nhà cửa là được, không cần ra ngoài bươn trải bên ngoài. Tuy nhà anh nói cũng nhẹ nhàng thôi, bảo em suy nghĩ tự quyết nhưng thực tình họ muốn em như thế. Chẳng còn cách nào khác em đành miễn cưỡng chấp nhận.



Hàng tháng chồng em đều đặn chuyển khoản cho vợ chi tiêu. Anh không bao giờ để ý xem vợ tiêu hết bao nhiêu, tiêu vào việc gì, thậm chí anh cũng bảo em để khoản riêng thi thoảng gửi cho bố ẹm dưới quê.



Riêng chỉ có 1 điều, lúc nào anh cũng yêu cầu em phải chuyên tâm lo cho gia đình chồng. Ngày tết ngày nhất cũng chẳng bao giờ được phép về ngoại mọi người ạ.



10 năm lấy nhau, cứ đến tết là việc của em lại tăng thêm gấp bội. Nhà anh nhiều khách khứa, họ hàng cũng đông, cứ một mình em quán xuyến lo việc. Có 1, 2 lần em đề nghị anh được về nhà ngoại đón giao thừa thì anh bảo:



“Em không biết suy nghĩ hay sao, lấy chồng rồi còn đòi về ngoại ăn tết. Nực cười”.



Từ đó em chẳng dám đòi hỏi thêm lần nào. Cứ tết xong ra Giêng anh mới lái xe cho 3 mẹ con về ngoại chơi 1 tuần rồi lại đón lên. Một năm được về chơi thêm 1 lần nữa là vào ngày nghỉ hè của bọn trẻ.



Qua ngồi tính còn có hơn tháng nữa là tết, nghĩ tới bố mẹ mà em thương chảy nước mắt, cảm giác nhớ nhà nhớ quê kinh khủng mọi người ạ. Làm sao em mới có thể thay đổi được tư duy suy nghĩ của chồng cơ chứ. Anh ấy tốt, rất thương yêu mẹ con em nhưng lại bảo thủ gia trưởng quá.