Sơn và Hằng kết hôn với nhau đến nay đã tròn 3 năm, tình cảm vô cùng thắm thiết. Tuy vậy, hai vợ chồng vẫn chưa có với nhau mụn con nào, nguyên do cũng bởi Sơn làm về xây dựng. Anh thường đi xa suốt, ít khi được về gần gũi với vợ.



Tuần trước Sơn được nghỉ phép 3 ngày, chưa kịp bén hơi vợ thì anh lại phải vội vã gói ghém hành lý lên đường. Hằng buồn lắm nhưng chẳng biết làm sao. Mỗi lần anh đi, cô đều cố nén nước mắt, dặn anh phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho đầy đủ.



Mấy hôm gần đây, vì dự án xây dựng của công ty đã hòm hòm nên anh quyết định xin nghỉ hẳn 2 tuần để về thăm vợ. Sau khi được sếp duyệt cho nghỉ, Sơn mừng lắm, vội gọi cho Hằng.



Gọi mãi không thấy vợ nhấc máy, Sơn cứ nghĩ chắc cô đang bận việc. Đang định cất điện thoại thì anh lại thấy cô gọi lại. Thế nhưng người gọi không phải Hằng mà là mẹ anh:



- Con ơi, cái Hằng nó bị tai nạn giao thông rồi. Con về ngay đi…



Nghe xong mà Sơn điếng người lại, tay chân cứ thể run lẩy bẩy, thần trí đờ đẫn hết cả lại. Phải đến lúc có người lay mạnh vai, bảo Sơn mau mau ra xe đang chờ thì anh mới tỉnh lại!



Hằng đang đi xe máy thì không may bị một xe ô tô vượt đèn đỏ, phóng nhanh và đâm sầm vào. Người cô văng xa khỏi xe, đầu tuy đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn chấn thương mạnh. Và cú chấn thương đó khiến vợ anh rơi vào trạng thái sống thực vật, mê man không tỉnh.



Nhìn vợ nằm trên giường bệnh, khắp người là đủ loại dây rợ y tế mà Sơn không khỏi bật khóc. Anh cứ thế tự trách mình mấy năm qua không ở bên chăm sóc, để cô thiếu thốn tình cảm. Anh tự cho rằng vợ bị tai nạn cũng một phần lỗi do mình.



Suy đi tính lại, Sơn quyết định đưa vợ về nhà để tiện chăm sóc. Sau đó, anh quyết định nghỉ việc, tìm tạm một công việc ở gần nhà để dành thời gian cho vợ. Ngày nào cũng vậy, Sơn đều massage tay chân để cô không bị teo cơ, rồi đưa cô ra ban công tắm nắng.



Mặc dù vợ không nghe, không cảm nhận được gì nhưng tối nào Sơn cũng ngồi cầm tay, kể lại cho Hằng nghe về một ngày của mình rồi cả những câu chuyện về hàng xóm láng giềng.



Nhiều hôm đang kể, anh không kìm được cảm xúc, cứ thế bật khóc nức nở vì thương vợ…



Thấm thoắt cũng đã 5 tháng kể từ ngày vợ anh sống thực vật. Chiều hôm ấy như thường lệ, Sơn lại ngồi massage cho vợ. Ấy nhưng đang xoa bóp dở thì anh phát hiện cơ thể vợ có dấu hiệu là lạ.



Bụng của Hằng hình như to lên thì phải, mà không phải to kiểu bụng mỡ mà như có cái gì đó bên trong nhô lên vậy. Sờ vào bụng vợ, Sơn hốt hoảng thấy có chuyển động như kiểu thai nhi đang đạp! Ngay lập tức, anh đưa vợ đến bác sĩ để kiểm tra.



- Vợ cậu mang thai rồi. Thai nhi đã gần 5 tháng đấy.



- Trời ơi, thật không ạ? – Sơn rú lên hạnh phúc.



Thế nhưng trái với sự mừng rỡ của Sơn, bác sĩ lại thở dài rồi bảo:



- Vì trong quá trình điều trị bệnh, vợ cậu đã phải sử dụng rất nhiều loại thuốc khác nhau. Điều này không có lợi cho thai nhi. Tốt hơn hết tôi khuyên cậu nên quyết định đình chỉ thai kỳ.



- Không, tôi sẽ không bỏ con đâu! – Sơn kiên quyết.



Trước đây, vợ chồng anh luôn mong mỏi có con, nhưng vì anh bận rộn công việc mà mãi chưa thực hiện được. Vậy nên lần này Sơn quyết liều một phen, nhất định phải giữ con bằng mọi giá.



Từ hôm ấy, Sơn cùng gia đình tích cực hồi sức cho Hằng mỗi ngày để có đủ điều kiện phẫu thuật bắt thai. Nhiều hôm, anh cứ thế sờ bụng vợ thủ thỉ:



- Em ơi, con mình sắp chào đời rồi. Em mau mau tỉnh lại để cùng anh chăm sóc con nhé.



Ngày thực hiện ca mổ cuối cùng cũng đến. Lúc bác sĩ lấy đưa bé ra khỏi bụng mẹ, cất tiếng khóc oe oe mà Sơn xúc động trào cả nước mắt. Anh cứ thế ôm chặt lấy ngực thổn thức.



Bế con trên tay, Sơn âu yếm đưa con lại gần người vợ. Dù cô không biết gì nhưng anh vẫn rưng rưng:



- Em ơi, con mình này. Là con gái em ạ. Con xinh lắm, giống hệt em vậy.



Đúng vào lúc đó, không chỉ Sơn mà toàn bộ bác sĩ y, tá đều sửng sốt, không tin nổi vào mắt mình. Hằng nằm đó không nhúc nhích, không mở mắt, nhưng từ kẽ mắt cô lại rỉ ra 2 dòng nước.



- Trời ơi, bác sĩ ơi có phải cô ấy đang khóc không? – Sơn run run hỏi.



- Chị Hằng, chị có nghe thấy tôi nói gì không? – Bác sĩ vội vàng cúi xuống kiểm tra Hằng.



Đáp lại câu hỏi đó, bàn tay trái của Hằng khẽ cử động nhé, không chỉ một mà những hai lần! Trời ơi, đúng là Hằng đã có phản ứng lại rồi. Sau 5 tháng vợ sống thực vật, cuối cùng cô cũng có những phản ứng đầu tiên!



Xúc động không kém Sơn, vị bác sĩ mổ đẻ cho Hằng cũng lau nước mắt mà bảo:



- Chính bản năng làm mẹ đã cho cô ấy sức mạnh chiến đấu đấy. Cô ấy khóc vì biết con mình đã chào đời khỏe mạnh. Chắc cô ấy sẽ sớm lấy lại được tri giác thôi. Tình mẫu tử đúng là thiêng liêng thật!



Nhìn những ngón tay vợ khẽ cử động, Sơn cứ thế òa khóc vì hạnh phúc. Thật may ngày ấy anh đã quyết giữ lại con, thật may vì Hằng cuối cùng cũng có dấu hiệu hồi phục. Khẽ hôn lên trán đứa con bé bỏng, Sơn thủ thỉ:



- Cảm ơn con đã đến với bố mẹ…