Em khổ quá mọi người ạ. Đau, hận, căm phẫn, xót xa,... mà chẳng biết phải giãi bày với ai bây giờ. Kêu trời thì trời không thấu, kêu bố mẹ thì bố mẹ có còn sống đâu mà nghe mình than thở!



Bố mẹ em mất được 4 năm rồi. Cách đây 1 năm, em mới lấy chồng. Ở quê em, người không có công ăn việc làm, nhà thì nghèo và lấy chồng ở tuổi 29 như em là hiếm lắm. Nói trắng ra là ở phận như em, có người lấy cho còn may.



Nhà chồng em không thuộc dạng khá giả gì, nhưng cũng gọi là có của ăn của để, chẳng đến mức tằn tiện, chắt bóp mới có cái ăn như nhà em. Anh đã 32 tuổi, từng có 1 đời vợ nhưng chưa có con. Vợ cũ của anh mất vì bị tai nạn.



Em cưới được 5 tháng thì có bầu. Dạo này mẹ chồng em hay bệnh, em thì ốm nghén nên chẳng đi làm được. Em chỉ loanh quanh ở nhà dọn dẹp với chăm mấy đàn gà đến Tết lấy cái bán. Chồng em thì vẫn đi làm cho 1 cửa hàng đồ điện tử. Công việc của anh là chuyên chở và lắp đặt các đồ điện như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa,... cho người ta.



Mẹ chồng em già rồi nên suy nghĩ cũng cổ hủ lắm. Thấy con dâu ốm nghén, bà chẳng quan tâm đâu, ngược lại cứ hay quát: "Bọn trẻ bây giờ sướng quá nên hay lười. Ngày xưa chúng tao chửa vượt mặt, 2, 3 ngày nữa là đẻ mà vẫn còng lưng đi cấy, đi gặt được, có biết mệt là gì. Tao đẻ 3 đứa chả đứa nào biết nghén là gì".



Thành thử nhiều khi em mệt mà chả dám nghỉ tay. Có lúc buồn nôn quá, phải trốn bà chạy ra nhà vệ sinh nôn ọe. Đến bữa ăn chả nuốt nổi thứ gì, nhưng vì có mẹ chồng nên phải cố ăn nửa bát cơm cho bà đỡ mắng.



Mấy hôm nay mẹ chồng em sang chị gái chồng em ở vài hôm. Tại chị ấy là bác sĩ, mà bà thì mấy ngày nay cứ hay cao huyết áp. Cả nhà mới bảo bà sang đó vài ngày cho chị ấy theo dõi cho yên tâm.



1 mình em ở nhà chán chẳng ăn uống được gì. Người cứ chốc chốc lại buồn nôn. Cả ngày, em ăn được mấy cái bánh quy với uống nước lọc. Có thể vì như vậy nên em mới bị tụt huyết áp. Em đang đứng ngoài chuồng gà tự nhiên thấy đầu óc váng vất, quay cuồng, chân tay cứ rủn ra. Em bám lấy mấy thanh tre chăng lưới chắn gà, cố mãi mới lết được vào trong nhà.



Vừa nằm ghé lưng được 1 lát, chị gái em đã phi xe máy vào trong sân, miệng la oai oái: "Ôi giời đất ơi, mày làm gì nên tội nên tình mà trời nó đày mày thế hả giời!".



Em cố ngóc đầu dậy hỏi: "Chị, có chuyện gì thế?".



Chị ấy chạy vào ôm chầm lấy em, khóc mếu bảo: "Thằng Phi chồng mày bị người ta đưa lên đồn công an kia kìa. Nó hẹn hò ngủ với vợ người ta, bị thằng chồng túm được. Chúng nó đánh nhau ầm ĩ ngoài đầu thị trấn, chị đi chợ qua mới trông thấy. Giờ họ túm cả đám lên đấy hết rồi!".



Em giật thót tim. Lúc đầu còn cứ tưởng là mình đang mơ cơ. Em lắp bắp nói đi nói lại: "Sao mà thế được, anh Phi đang đi làm, không phải đâu..." mà đầu óc cứ quay cuồng như ở trên mây.



Lúc đã định hình được mọi chuyện, em sốc thật sự. Rồi vì mệt quá nên em ngất xỉu.



Lúc em tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm dưới trạm xá. Chị gái và vài người thân đang ở bên. Tối đó, thấy tình hình ổn định, người ta cho em về. Chồng em cũng đã ở nhà. Trước mặt mọi người, anh khai thật là có qua lại với người ta, nhưng anh giơ 2 tay lên thề với em: "Anh chỉ bóc bánh trả tiền, không có ý phản bội vợ con".



Giờ em thấy xấu hổ và đau lòng quá mọi người ạ. Giá 2 đứa chưa có con, em bỏ quách anh về nhà mẹ đẻ cho rồi. Nhưng vì có con rồi, em mới thấy khó xử. Em chẳng nỡ để con sinh ra mà không có bố.



Em vẫn chưa nói ra là tha thứ cho anh. Trong lòng cũng đã định hình nếu còn muốn sống cùng nhau, em buộc phải cho qua chuyện này. Nhưng em bứt rứt quá, không làm sao mà quên nó đi được. Hiện tại em đang rối tung lên, không biết phải làm sao nữa. Mọi người cho em xin lời khuyên với!


Vũ điệu hướng dẫn lái máy bay của học trò Huỳnh Mến khiến Đại Nghĩa phát cuồng | Thử tài siêu nhí | Tập 5: Phần 1


https://tv.webtretho.com/thu-tai-sieu-nhi/vu-dieu-huong-dan-lai-may-bay-cua-hoc-tro-huynh-men-khien-dai-nghia-phat-cuong-thu-tai-sieu-nhi-tap-5-phan-1.8b11f255-dad5-4898-9e9b-43831bdaba68