Vợ chồng ly hôn vì 6 chỉ vàng giấu trong lọ thủy tinh dìm dưới bể nước bỗng nhiên 'mất hút'
Trinh quẳng lá đơn ly hôn mình đã ký sẵn xuống giường rồi đùng đùng bỏ đi. Long vẫn cứ ngây ra chưa hiểu chuyện gì. Tận cái lúc cánh cửa đóng rầm lại, anh mới sực tỉnh, cuống cuồng lao ra ngoài gọi vợ trở lại. Nhưng cô đã nhanh chóng lên 1 chiếc taxi đi mất.
Anh vò đầu bứt tóc 1 lúc mới thất thểu ra về. Thật không ngờ chỉ vì 6 chỉ vàng mà vợ chồng anh lại ra tòa ly hôn.
Long và Trinh mới cưới nhau cách đây không lâu. Mặc dù chưa có con nhưng vì cả 2 chưa có kinh tế vững vàng, bố mẹ 2 bên đều túng thiếu nên cuộc sống cũng chẳng dư giả gì. Sau đám cưới, họ chuyển lên thành phố ở thuê trong 1 căn hộ. Trinh định sẽ sinh con nên cố tiết kiệm 1 khoản tiền. Sau vài tháng, họ cũng để ra được 1 ít.
Thấy mấy chị cùng cơ quan bày cho cách tiết kiệm bằng vàng, Trinh cũng nghe theo. Tối ấy cô về bàn với chồng mang số tiền đó đi mua vài chỉ vàng, đợi lúc được giá thì bán đi lấy lời. Long đồng ý ngay. Anh ôm vợ cười bảo:
- Cứ đà này chẳng mấy chốc mà mua được nhà.
Hôm sau, Trinh ra tiệm vàng mua được mấy cái nhẫn tròn trơn, tổng cả được 6 chỉ. Sợ trộm cắp, 2 vợ chồng liền bảo nhau nhét chúng vào cái lọ thủy tinh, đậy kín nắp lại rồi dìm xuống bể chứa nước dự trữ phòng khi mất nước đột ngột phía trên tầng tum.
2 người quay lại với cuộc sống thường nhật. Ngày chăm chỉ đi làm, tối về mới gặp mặt nhau. Thời gian đầu cuộc sống của 2 đứa trôi qua yên bình lắm. Nhưng chỉ sau đó vài tháng, họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Long hằn học với vợ về việc bon chen với anh quá mức. Dù gì anh cũng là nhân viên kinh doanh, ra ngoài lúc nào cũng phải sẵn tiền đi hẹn với khách là thường tình. Nhưng Trinh chỉ đưa cho anh có mấy đồng, tiền xăng xe với ăn trưa nhiều khi còn thiếu huống là đòi đi cafe với ai. Nhiều lần anh than thở, rồi cả trách móc nhưng Trinh toàn gạt phăng:
- Nghèo mà không biết tiết kiệm thì còn lâu mới giàu lên được.
Anh bực mình, quyết tâm không nai lưng ra làm như trước nữa, để xem Trinh có đổi khác hay không. Thấy chồng đi làm lương ít đi, về đến nhà còn không chịu dọn dẹp mà cứ dán mắt vào chơi điện tử, cô nổi cáu.
- Anh có còn là người không thế? Tôi đầu tắt mặt tối suốt cả ngày, còn anh thì cứ nằm ườn ra đó ăn không ngồi rồi.
Long chúa ghét ai đó nói mình vô dụng. Thế nên thấy vợ bóng gió như vậy, anh cũng cáu tiết. Long hậm hực bỏ ra ngoài. Đột nhiên thấy chồng khinh khỉnh như thế, Trinh điên lắm. Cô quẳng hết xoong nồi ở đó không thèm nấu nướng gì nữa mà tự pha 1 gói mỳ tôm ăn cho qua bữa.
Lát sau Long trở về, chẳng thấy cơm nước đâu, nhà cửa thì ngồn ngộn rác rưởi. Anh mở cửa phòng ngủ thấy vợ đang ngồi mải mê chát chít, chốc chốc lại cười khoái trá. Anh tức quá nên mới quát:
- Tôi lấy cô về làm vợ, chứ không phải về làm đ.ĩ!
Rồi anh hằm hằm bước tới úp sập cái màn hình máy tính xuống. Trinh nhìn anh đầy căm tức. Cô thấy mình chẳng làm gì sai cả. Việc nhà là của chung cả vợ lẫn chồng. Thế mà anh không làm, bỏ ra ngoài phó mặc tất cả cho cô. Thế thì cô cũng phải có quyền được làm điều mình thích. Gì chứ việc lâu ngày hỏi thăm bạn học cũ chẳng có gì mà phải xấu hổ.
Trinh đứng bật dậy, quát um lên. Ấm ức lâu quá rồi nên hôm đó cô quyết xả ra bằng sạch. Tự nhiên cô thấy chán chồng hết sức nên mới hùng hổ đi lấy giấy bút viết đơn ly dị.
Vừa ký xong, Trinh vứt vào người anh rồi thẳng tay xô chồng ra khỏi cửa.
- Tôi hết chịu nổi anh rồi. Làm ơn biến đi cho tôi nhờ!
Cô trừng mắt nhìn chồng gào lên rồi đóng rầm cánh cửa lại. Đêm ấy là lần đầu tiên 2 đứa ngủ riêng.
Long cứ suy nghĩ mãi. Chưa bao giờ anh thấy Trinh giận mình như vậy. Nhớ lại suốt mấy tháng qua, vợ chồng anh đúng là chẳng hạnh phúc như đã tưởng. Hết cãi vã chuyện nội ngoại, đến tiền nong, rồi lại tị nạnh nhau chuyện công việc,... Nhìn lá đơn trên tay, anh cũng rùng mình. Sực nghĩ tới chuyện 2 vợ chồng ra tòa ly hôn thật thì đúng là hỏng bét. Long chẳng có gì trong tay, là đàn ông mà ly dị vợ trong hoàn cảnh đó thì nhục quá! Nghĩ tới đây anh liền bật dậy, cố suy xét xem có cách nào cứu vớt đời mình không.
Trinh ở trong phòng cũng thấp thỏm, âu lo. Thân gái qua 1 đời chồng bị mang tiếng đã đành. Giờ mà về nhà ăn nhờ ở cậy bố mẹ đẻ thì tội lỗi quá. Ít ra cô cũng phải có 1 chút gì để trang trải cho cuộc sống độc thân sau này. Nhưng Trinh nhìn đi nhìn lại, thấy mình vẫn trắng tay. Đột nhiên cô nhớ tới 6 chỉ vàng tiết kiệm nên khấp khởi mừng thầm.
Cô rón rén ra mở cửa thì chẳng thấy Long đâu cả. Cô vội vàng chạy lên tầng tum, bắc ghế, vục mặt vào mò lại 6 chỉ vàng. Nhưng hị hụi mãi 1 lúc lâu mà chẳng thấy đâu.
Trinh băn khoăn lắm nhưng không dám nói chuyện này với chồng ngay.
Sáng ấy Long đi gặp đứa bạn thân, cũng thật thà kể ra chuyện của mình. Cậu bạn vỗ vai cười:
- Tưởng chuyện gì. Vợ chồng ai chẳng có lúc cãi vã. Nhưng mình là đàn ông cũng không nên nhỏ mọn quá. Ly hôn là lúc không thể cứu vãn được nữa chứ tao thấy khúc mắc của tụi mày còn hòa giải được tốt. Thôi, vợ chồng nên biết nhịn nhau 1 tí mới êm xuôi được.
Dọc đường về Long cũng nghĩ lại. Thật tâm anh vẫn còn yêu Trinh nhiều. Giả sử bây giờ có phải xa cô, đúng là anh cũng buồn và hụt hẫng lắm. Anh tạt qua 1 cửa hàng trà sữa, mua cho vợ 1 ly đúng cái vị mà cô thích rồi lao xe về nhà.
Trinh vẫn ngồi tiu ngỉu trước 1 đống quần áo của mình. Cô đang gấp dở bỏ vào vali định sẽ về nhà ngoại. Thấy vậy, Long tá hỏa. Anh chạy ngay vào ngăn vợ lại:
- Kìa em, thôi, đừng giận anh nữa.
Trinh vùng tay chồng ra, chán nên chẳng thèm nói gì. Long cố tình ôm lấy vợ bảo:
- Anh xin lỗi. Từ nay anh sẽ không như vậy nữa.
Trinh cố đẩy chồng ra, Long lại càng ghì chặt. Anh hôn lên trán vợ nựng nịu:
- Anh mua trà sữa cho em rồi này.
Trinh tủi thân nên bật khóc. Thấy chồng ân cần, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má mình, lại còn ra bộ chân thành níu kéo, cô cũng mủi lòng.
Long hôn vợ nồng nhiệt, rồi từ từ phủ lên người cô.
Trinh gục đầu vào vai chồng, sực nhớ đến chuyện đã mất vàng. Lúc này cô mới bảo:
- Anh à, cái lọ thủy tinh nhà mình cất 6 chỉ vàng ở đâu nhỉ? Sáng nay em lên kiểm tra thì không thấy đâu.
Long cười khì khì, buột miệng bảo:
- Này, vợ cứ bảo mình khôn nhưng anh còn khôn hơn nhé. Vợ dậy 5h sáng để lấy nhưng anh đã lấy nó lúc 3h sáng rồi cơ.
Trinh hụt hẫng, đôi tay cô cứng lại trên ngực anh. Đột nhiên mọi hình ảnh tốt đẹp về chồng sụp đổ trước mặt Trinh. Ngay lập tức cô tụt ra khỏi giường, vơ vội đống áo quần vào vali rồi thẳng thừng bảo:
- Tôi nghĩ chúng ta nên ly hôn đi!
Nói rồi cô bước đi luôn, không cần 1 lời giải thích. Ngồi trên ôtô Trinh cứ khóc mãi, chẳng ngờ 2 vợ chồng ra tòa ly hôn chóng vánh như vậy...
Cầu toàn trong tình yêu, Ốc Thanh Vân bị Việt Hương “dập” tơi tả | Là Vợ Phải Thế l Tập 13: Phần 1
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1