- Vợ ơi, sao lúc nào em cũng tham công tiếc việc thế? Chẳng để ý gì đến chồng cả, em toàn cho anh ra rìa thôi.
- Giờ chưa con cái nên em muốn phấn đấu cho sự nghiệp. Chị Giám đốc cũng đang có ý định cất nhắc em lên chức cao hơn nên phải cố chồng ạ.
Thấy vợ nói có lý, tôi chẳng thể nào mà trách móc cô ấy được nữa đành leo lên giường ôm máy tính nằm xem mấy bộ phim nhàm chán.
Vợ chồng tôi lấy nhau gần 2 năm nay, hòa hợp nhau về mọi khoản, chưa bao giờ to tiếng với nhau dù chỉ một lần. Chúng tôi chưa sinh con vì muốn cả 2 có thời gian cho công việc. Tôi thấy vợ là người phụ nữ tuyệt vời, ngoại trừ điểm cô ấy quá ham công việc, buổi tối cứ cơm nước xong xuôi là ngồi vào bàn làm việc đến nửa đêm mới chịu ngủ dù là các buổi tối trong tuần hay thứ 7, chủ nhật cũng vẫn tình trạng tương tự.
Có lúc tôi giận vợ, ra ngoài vui chơi, ăn uống cùng bạn bè cho đỡ chán nhưng thương cô ấy ở nhà một mình ăn uống thất thường, nên lại không nỡ mà phi về với vợ.
Có hôm không chịu được nữa, tôi phải dùng khổ nhục kế để “lừa vợ vào tròng”.
- Chồng, anh bị sao mà cứ nhăn nhó mặt mày thế?
- Anh... anh lại bị đau dạ dày rồi, từ đêm hôm qua mà anh không nỡ gọi em dậy.
- Trời đất, sao anh không nói để em chạy ra mua thuốc? Nhỡ lại bị nặng như lần trước, phải đi viện thì biết làm sao?
Lần trước, tôi bị đau dữ dội cả một ngày liền nên vợ phải nghỉ làm để đưa vào viện kiểm tra. Lúc về, kết quả là phải uống cả 1 túi thuốc, kiêng khem đủ thứ khiến vợ lo lắm. Lần này là tôi cố tình giả vờ vì có mục đích cả.
- Em... nghỉ làm ở nhà với anh được không?
- Ừ, em chẳng ở nhà thì làm thế nào được, có lên cơ quan em cũng không an tâm.
- Vợ, leo lên giường ôm anh ngủ thêm lúc nữa đi, trời lạnh lắm.
- Không được, em phải nấu đồ ăn sáng rồi còn bắt anh ăn để uống thuốc nữa.
- Anh chưa muốn ăn, em ôm một lát là anh khỏi đau ngay mà.
Lâu lắm rồi, vợ chồng tôi chẳng được ôm nhau yên bình, hạnh phúc thế này vì sáng nào cô ấy cũng phải nháo nhào giải quyết cả núi công việc.
Một tiếng sau, thấy tôi nằm im re, chẳng nhăn nhó, kêu đau gì nữa, vợ mới bảo:
- Anh hết đau rồi à?
Thấy tôi cười nhăn nhở, vợ liền hiểu ra ngay ý đồ của chồng:
- Á à, anh giả vờ chứ gì? Tại sao lại để em mất cả buổi làm hả?
- Anh... anh chỉ muốn mình có một ngày trọn vẹn dành cho nhau thôi, thứ 7 mà em cũng phải đi làm cả ngày. Lâu lắm rồi mình chẳng âm nóng chuyện chăn gối gì cả.
Vừa nói, tôi ôm ghì lấy vợ khiến cô ấy phải dịu giọng:
- Em xin lỗi. Được rồi, hôm nay vợ chồng mình làm gì được nhỉ? Mấy khi em được nghỉ trọn vẹn một ngày đâu. Anh muốn làm gì trước tiên?
- Mấy tháng nay em bắt anh chớp nhoáng cho xong chuyện, anh thèm lắm...
Vợ cười khúc khích rồi đè lên người tôi hôn ngấu nghiến, sự chủ động mà xưa nay cô ấy chưa từng làm.
Sáng ấy, tôi cùng vợ đi dạo phố, xem phim và mua vài bộ váy mới cho cô ấy. Được nắm tay nhau đi qua những con phố trong cái tiết trời se lạnh khiến tôi có cảm giác y như hồi mới yêu.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, tôi ôm lấy vợ rồi hôn cái chụt vào má cô ấy:
- Thôi em làm việc đi.
- Thế còn anh sẽ làm gì?
- Anh nằm lướt facebook, xem phim chứ ngoài ra biết làm gì chứ.
Thấy vẻ mặt buồn rầu của tôi, vợ liền tươi cười nói:
- Chịu khó nốt đêm nay nhé, ngày mai em sẽ có một món quà bất ngờ dành cho chồng.
- Qùa gì thế vợ?
- Đợi đến mai rồi sẽ biết, em nói luôn thì còn gì là thú vị nữa.
Cả ngày hôm sau, dù đang làm việc hay đi đường, trong đầu tôi cứ quanh quẩn câu nói của vợ, chẳng biết cô ấy muốn tạo bất ngờ gì cho mình nữa.
Biết vợ thường đi làm về muộn sau mình, tôi tranh thủ về nhà định chuẩn bị bữa tối thì đã thấy cô ấy đang lúi húi trong bếp, mùi thức ăn bay khắp nhà rồi:
- Trời đất, nay ông trời đi vắng hay sao mà vợ anh về sớm, còn nấu cơm rồi thế này?
- Anh vào mà xem, toàn mấy món anh thích đó, ngon lắm. Chồng ơi, từ hôm nay em sẽ không ôm đồm việc về nhà nữa mà quan tâm anh nhiều hơn.
- Thật sao vợ?
- Em được lên chức rồi, từ mai em sẽ phân công bớt việc cho nhân viên cấp dưới.
- Thế thì tối nay mình phải "xõa" một bữa. Mà vợ không biết đâu, những hôm trước thiếu hơi em anh cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Tôi chạy tới ôm chầm lấy vợ quay vòng vòng, cả hai đứa đều cười tít mắt.
Vậy đấy, chẳng cần phải mơ ước gì cao sang hay lắm tiền nhiều của, tôi chỉ cần vợ chồng dành một chút thời gian cho nhau thôi là hạnh phúc lắm rồi. Tôi cũng mong những ai có gia đình luôn cùng nhau hâm nóng tình yêu và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn vì có thể đến lúc bạn có thời gian thì mọi thứ đã quá muộn màng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1