Thấy vợ rạo rực sức xuân, chồng liền khúm núm van xin:‘ Em... cho anh... mặc quần một đêm được không?
Mai bước ra với chiếc váy ngủ hai dây mỏng tanh, vô cùng nóng bỏng nhìn chồng đầy tình ý. Thấy vợ táo bạo khác hẳn ngày thường, Quân không giấu nổi sự sung sướng trên khuôn mặt mình, liền nhào lại ôm lấy cô.
- Anh thích em thế này phải không?
- Cái đó mà em còn phải hỏi à? Nào, nằm xuống đây để cho anh ôm cái nào.
- Sao mà anh nôn nóng thế.
Mai vừa dứt lời đã bị Quân hôn tới tấp đến không thể lên tiếng hay chống cự nổi. Hơn một năm yêu nhau, Quân chẳng được nhìn chứ huống gì là chạm vào hiện vật vì Mai luôn một mực giữ gìn. Chả thế mà anh nóng lòng chờ đợi tới đêm tân hôn này lắm.
Xem được ít kinh nghiệm trong phim ảnh với sách báo, Quân hùng hổ thực hiện không sai một bước để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông trước mặt vợ. Lúc Quân còn đang mon men khám phá, loay hoay mãi chẳng được bỗng Mai thở dài thườn thượt rồi bảo:
- Hazzz, sao mãi mà anh chẳng làm em có cảm giác gì thế?
- Cho anh thêm một vài phút nữa đi, anh đang cố đây.
- Thôi, anh nằm xuống dưới đi để em dạy cho.
Mặt Quân ngẩn tò te ra nhìn vợ làm thuần thục các thao tác như thể dày dặn kinh nghiệm lắm. Sau buổi đó, anh mới nghe vợ thú nhận rằng từng quan hệ với người cũ nhưng cô vẫn không cho anh chạm vào người là vì không muốn dẫm vào vết xe đổ lần thứ 2.
Tính Quân vốn khá thoáng và không coi trọng chuyện trinh tiết nên anh nghe rồi bỏ qua luôn. Nhưng cũng từ hôm đó, anh bị biến thành “miếng mồi” béo bở, còn vợ lại thành “bác thợ săn” lúc ở trên giường. Thời gian mới cưới, anh còn thấy phấn khích khi vợ chủ động trong chuyện ấy chứ không giữ ý, khép nép. Nhưng càng về sau, khi áp lực công việc tăng lên thì anh gần như không còn đủ sức nữa.
Chả thế mà trong lần ăn nhậu gần nhất với đồng nghiệp, Quân chẳng biết phải giấu mặt vào đâu khi bị mọi người nói đùa rằng:
- Ông bà ta nói cấm có sai, tốt mái thì hại trống, thằng Quân mới lấy vợ được có vài tháng mà người nó teo tóp đi còn mỗi da bọc sương. Chắc đêm nào chú cũng bị vợ hành cho có phải không?
- Chả bù cho nhà em, lắm lúc muốn chết đi được mà vợ cứ chối đây đẩy, hết lý do này đến lý do khác, cuối cùng lại phải trốn vào nhà tắm tự giải quyết.
Có lúc Quân mệt quá, cũng góp ý với vợ và cô ấy đồng ý nhưng thái độ thì không được thoải mái cho lắm. Trước đây, ngày nào vợ chồng cũng gần gũi nhau nhưng giờ thì phải theo lịch do Quân đặt ra, cứ đêm nào ngủ chay là y như rằng anh bị vợ cấu véo cho thâm tím khắp mình mẩy.
Thấy nhu cầu của vợ quá cao, đã có lúc Quân nghĩ vợ mình mắc bệnh lý gì đó nhưng suy đi nghĩ lại anh tặc lưỡi cho rằng vợ yêu mình quá nên mới làm vậy. Phụ nữ lo giữ chồng mới dùng cách ấy để đàn ông không còn hứng thú vương vãi bên ngoài nữa.
Mai xinh đẹp, nóng bỏng lắm, dù tay cô đeo nhẫn rành rành nhưng mấy thanh niên vẫn buông lời tán tỉnh ầm ầm. Thế nên, Quân cũng sợ nhỡ mình không đáp ứng được vợ cô lại ra ngoài giải quyết là chết. Anh nghĩ đàn ông hay phụ nữ thì cũng như nhau cả thôi, khi không được thỏa mãn thì họ rất dễ tìm đến người khác. Dù mệt mỏi hay không có hứng thế nào đi nữa thì anh vẫn phải gồng mình lên để cố sức chiều vợ.
Có lúc thấy áp lực quá, anh đã phải tìm đến thuốc hỗ trợ để có cảm giác khi ở bên vợ. Sau cũng cơn khoái lạc ảo ấy, Quân lại mệt mỏi rã rời và chỗ ấy thì đau rát, không còn cảm giác nữa. Đúng là biết thế ngày xưa, anh lấy cô vợ bình thường thôi, lấy vợ đẹp quá nên giờ mới khổ sở nghĩ cách giữ thế này.
Nỗi ám ảnh lớn nhất khiến anh hoảng sợ mỗi ngày, ngay cả trong giấc ngủ là khi bước chân vào phòng của hai vợ chồng, anh không bao giờ được mặc quần để chỉ cần vợ ra tín hiệu là có thể dễ dàng “hành sự”. Đúng là chẳng có người đàn ông nào khốn khổ như anh.
Cách đây 1 tuần, Quân được sếp giao một dự án lớn và rất quan trọng. Anh làm việc cật lực ở công ty, mãi tới 9h tối mới về nhà. Tắm giặt, cơm nước xong xuôi, Quân leo lên giường thấy vợ đã quay vào trong ngủ trước thì thở phào nhẹ nhõm một cái. Nhưng ngay khi anh vừa ngả lưng xuống liền bị vợ khều khều nũng nịu:
- Anh ơi, hôm nay ngày thứ 3 rồi.
- Đâu, hôm nay thứ 5 mà em.
- Anh cố tình đánh trống lảng đấy hả? Ngày thứ 3 rồi vợ chồng mình chưa gần gũi nhau.
- Nhưng hôm nay anh mệt lắm, không có sức đâu. Em... cho anh được... mặc quần một đêm được không?
- Mệt thì mình nhanh.
- Em có bị làm sao không thế? Ngày xưa lúc chưa lấy em anh 68kg mà giờ còn có 60. Nhìn chồng như tép khô thế này em không thương à còn đòi hỏi.
- Anh... anh... có phải anh phè phỡn với con nào chán chê rồi nên về nhà nhìn thấy vợ mới chả làm ăn được gì không?
- Em đừng có nói linh tinh.
- Muốn em tin thì phải chiều em đêm nay.
- Trời ơi, em đừng có ép anh nữa, anh mệt mỏi lắm rồi.
Đến hôm đó thì sức chịu đựng của Quân dường như cạn kiệt hết rồi. Bực bội sẵn trong người lại bị vợ nói này nọ, anh đứng dậy mặc lại quần áo rồi đi về nhà bố mẹ ngủ luôn. Giờ đã là ngày thứ 2 nhưng anh chưa về nhà hay liên lạc gì cho vợ. Qủa thực Quân rất yêu Mai nhưng sợ cái cách mà cô ấy đòi hỏi. Quân tự hỏi không biết mình nên làm gì để vợ thay đổi và điều tiết lại sinh hoạt giường chiếu của mình đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1