Nhiều khi tôi không hiểu chồng như thế nào nữa. Anh có thể đi đàn đúm, nhậu nhẹt với bạn bè 1 bữa hết cả 1-2 triệu đồng nhưng không tiếc. Thế mà vợ mua cái váy diện Tết có 500k mà chửi như đúng rồi. Trong khi tôi còn đẻ con cho nhà anh. 6 tháng ở nhà tôi cũng được hưởng chế độ thai sản. Vậy mà chồng nói tôi ở nhà ăn bám. Anh thật ích kỷ hết chỗ nói.
Kêu ca thế nhưng thực sự tôi đang buồn lắm mọi người ạ. Tôi lấy chồng mới được 2,5 năm nay thôi. Tôi cũng đang ở cữ tháng thứ 5. Sau Tết là hết thời gian ở cữ, con tròn 6 tháng là tôi sẽ phải đi làm lại. Thế nên thời gian này, tôi đang tập tành cho con bú bình, để sau có đi làm, con cũng đã bú bình thành thạo để có thể an tâm làm việc.
Ảnh minh họa internet.
Vợ chồng tôi cũng đã có nhà riêng. Tuy chỉ là căn nhà nhỏ 25m2 nhưng có 2 tầng. Tầng 1 là nơi vợ chồng tôi cho 1 người cắt tóc gội đầu. Còn tầng 2 chúng tôi sinh hoạt hàng ngày.
Bình thường, cả 2 vợ chồng tôi vẫn đi làm thuê cho những công ty ở Hà Nội. Thu nhập của cả hai được khoảng gần 30 triệu đồng. Cộng thêm 5 triệu tiền cho thuê nhà nữa. Mỗi tháng chúng tôi cũng có 35 triệu.
Trong khi đó, vợ chồng cố chỉ chi tiêu 15 triệu/tháng. Số tiền còn lại chúng tôi để dành để mai này mua thêm mảnh đất hoặc lấy tiền đó làm vốn kinh doanh.
Chồng tôi tuy còn trẻ nhưng anh chi tiêu rất tiết kiệm và không mấy tâm lý với vợ con trong việc mua sắm. Cứ lần nào tôi mua gì là anh lại bảo:
“Nhà bao váy vóc, đồ dùng rồi vẫn mua cho phí phạm gia”
Hay: “Con còn nhỏ xíu, em xin quần áo của các anh chị đã sinh trước đó mà cho con mặc cho đỡ phí. Trẻ con lớn nhanh như thổi, cứ mua sắm làm gì”.
Những lúc ấy tôi thường mặc kệ chồng nói, mặc kệ anh có thoải mái hay khó chịu hay không. Bởi tôi biết bản thân mình không phải là người mua sắm tùm lum hay vung tay quá trán. Cái gì cần thiết, tôi mới mua thôi. Hơn nữa, tôi cũng đi làm có tiền. Chẳng lẽ đến chuyện mua vài cái quần, cái áo cho con hay cho bản thân, tôi cũng phải nhìn sắc mặt của anh sao?
Tới hôm kia, đang nằm nhà ôm con thì tôi lướt mạng. Thấy có 1 shop bán váy dạ rất đẹp mà đang sale giá rẻ. Bình thường 1 chiếc váy dạ phải gần triệu bạc mà nay bán có 500k. Nghĩ tiếc rẻ, lại chưa có bộ nào đẹp để diện Tết nên tôi cũng order.
Vừa order xong, chiều tối qua khi vợ chồng đang ở nhà nấu cơm tối thì chiếc váy dạ của tôi đã được ship tới. Tôi ra nhận hàng và hí hửng mang chiếc váy dạ vào khoe. Chồng tôi lúc ấy nhìn thấy thì sầm mặt không nói gì.
Đến lúc tối ăn cơm thì anh ấy ngồi bảo tôi rằng:
“Trong tủ của em phải có cả chục bộ quần áo rồi mà em vẫn đặt thêm váy để Tết lấy cái đi chơi à?”
“Vâng, em đặt mua thêm cái này, chất đẹp mà giá thành rẻ quá”
“Mua cái đéo gì mà mua lắm thế. Làm thì không ra tiền, ở nhà ăn bám 6 tháng sau sinh rồi mà lúc nào cũng mua với mua. Tết này con nhỏ, ở nhà bế con chứ đi được quái đâu mà mua. Mặc đẹp cho ai ngắm? Không hiểu em nghĩ gì. Mua sắm và hoang phí nó vừa thôi. Lần sau mà đặt mua cái gì về là tôi vứt luôn đấy”.
Nghe chồng nói vậy mà tôi tủi thân quá. Tôi khóc suốt từ đó và cả đêm qua. Chồng biết vợ khóc nhưng cũng chẳng dỗ dành, để mặc vợ ôm con ngủ còn anh sang phòng khác.
Sáng nay, chồng tôi dậy ăn sáng và đã ra khỏi nhà đi làm. Còn tôi dậy ôm con mà vẫn buồn và ấm ức. Tôi cố gắng chịu đựng để gia đình êm ấm. Nhưng chỉ vì cái váy dạ 500k mà chồng nói tôi vậy khiến tôi tủi thân kinh khủng. Nhưng tôi không biết mình có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa?
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1