Dù có cố gắng thế nào, bà Mai cũng không sao yêu thương nổi con dâu. Nhung – con dâu bà tuy có xinh xắn, nhanh nhẹn thật đấy nhưng bà vẫn không thể gạt bỏ ác cảm là năm xưa cô ta đu bám con trai mình. Nguyên do cũng bởi nhà bà là dân Hà Nội gốc còn Nhung thì là người tỉnh lẻ.



Vì vậy lúc nào bà cũng cho rằng Nhung cố gắng bám lấy con bà, rồi lại còn có chửa trước để kiếm lấy cái hộ khẩu Thủ đô. Nhất là trước đó, bà Mai đã định mai mối cho Thành, con trai bà với con gái một người bạn nên việc Nhung xuất hiện giữa chừng làm bà uất ức lắm.



Thế là ngày kết hôn của con trai, mặt bà Mai cứ bí xị, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng nhà bà có đám giỗ!



Suốt thời gian làm dâu, dù Nhung có cô gắng chu đáo, tỉ mẩn lo toan cho gia đình đến đâu thì bà Mai cũng không ghi nhận những nỗ lực của cô. Chỉ cần Nhung có sai sót nhỏ chỉ bằng con kiến thì bà cũng lôi ra mà trì triết cả ngày được.



Ngay cả khi Nhung sinh cho nhà chồng đứa cháu trai kháu khỉnh thì tình hình cũng không thay đổi. Bà Mai chỉ quý cháu chứ vẫn ghét dâu ra mặt...



Dạo gần đây, bà Mai thấy con dâu cứ đi sớm về khuya suốt, đầu tắt mặt tối xem chừng bận bịu lắm.



- Gớm, lương thì ba cọc ba đồng, nuôi nổi ai mà cứ làm ra vẻ! – Bà Mai nghĩ thầm trong bụng.



Thấy con dâu không còn chu toàn việc nhà như trước, thậm chí nhiều hôm ăn xong còn chẳng rửa bát, lau nhà mà xăm xăm dắt xe đi luôn, bà Mai ức chế lắm. Rốt cuộc công to việc lớn đến đâu mà làm bộ làm tịch, đùn đẩy hết việc nhà cho mẹ chồng.



Thế là bà Mai nói bóng gió, rồi mỉa mai Nhung. Ấy vậy mà Nhung chẳng biết xấu hổ rồi sửa đổi thì thôi, lại cứ lờ lớ lơ những lời bà nói. Hôm ấy, thấy nhà cửa luộm thuộm quá, mà Nhung lại định bỏ đi đâu không dọn dẹp, bà Mai tức quá liền chạy ra giữ xe máy của con dâu lại.



- Mẹ, có chuyện gì thế ạ? Con đang có chút việc bận ạ.



- Bận gì thì cũng dừng ngay lại. Chị vào rửa chậu bát kia ngay cho tôi! Nhanh lên!



- Mẹ ơi, để lát nữa con về rồi rửa được không ạ? Con xin mẹ đấy, con đang vội lắm...



- Chị đừng có kiếm cớ với tôi. Chị làm vợ làm dâu mà để nhà cửa luộm thuộm vậy à. Cái nhà này không có nóc nên mới để chị lộng hành như vậy! Đừng nói nhiều nữa, đi vào rửa ngay không thì đừng có trách tôi ác!



- Mẹ... mẹ sao mẹ lại quá đáng như vậy? Con đã nói là con rất bận mà, sao mẹ lớn rồi mà lại cư xử như vậy? – Nhung ấm ức nói như phát khóc. Cô không ngờ mẹ chồng mình lại cố chấp, quá đáng đến thế.



- Chị nói tôi cư xử làm sao? Giờ chị còn dám trả treo với tôi nữa à? Láo! Láo quá rồi! Thằng Thành nó chiều chị quá nên chị không coi mẹ chồng ra gì phải không? Đã thế thì chị cút, cút ra khỏi nhà tôi ngay! Đã lười biếng còn hỗn láo...



Thế là bà Mai cứ thế túm lấy người Nhung rồi lôi xềnh xệch cô ra khỏi nhà, mặc Nhung có vùng vẫy thế nào. Đúng lúc đấy thì Thành đi về, vừa nhìn thấy mẹ đang lôi vợ ra ngoài, anh hốt hoảng hét lớn:



- Trời ơi, mẹ làm gì vợ con vậy?



- Con về đúng lúc lắm! Hôm nay mẹ phải đuổi nó đi thôi. Cái loại dâu con mất nết, đã không lo toan việc nhà, để nhà cửa bừa bộn lại còn dám vênh mặt lên thách thức, cãi lại mẹ chồng nữa!



- Mẹ bỏ cô ấy ra đi! Mẹ làm vậy là giết cả nhà mình đấy! – Thành hét lớn.



- Con nói vậy là có ý gì? – Mẹ Thành hốt hoảng hỏi lại.



Thấy chồng định nói ra sự thật, Mai có ý ngăn anh lại nhưng Thành lại xua tay, ý bảo để anh nói hết:



- Mẹ biết không, mấy tháng nay tiền ăn ở nhà mình đều là do vợ con nai lưng làm mà ra. Con... con đã thất nghiệp mấy tháng nay rồi. Do sai sót trong công việc nên con bị công ty đuổi việc, không những vậy còn phải bồi thường một khoản tiền rất lớn. Nếu không có vợ con bán hết của hồi môn, lại vừa đi làm công ty vừa bán hàng trên thêm trên mạng thì chắc nhà mình ra đường từ lâu rồi. Đó là lý do cô ấy không có thời gian làm việc nhà đấy!



- Không... không thể nào... – Bà Mai run run không tin vào tai mình. Con trai bà giỏi giang như vậy, sao có thể chứ...



- Mẹ không tin nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Mẹ nghĩ con có thể đem chuyện này ra để nói dối sao?



Quay sang nhìn con dâu nãy giờ vẫn đứng nép sau lưng con trai, bà Mai run giọng:



- Con ơi, mẹ... mẹ xin lỗi con. Là do mẹ không biết...



- Không sao đâu mẹ. Anh Thành là chồng con, dù có vất vả đến mấy con cũng chịu được – Nhung thấy mẹ chồng khóc mà cũng không khỏi khóc theo. Thật lòng cô không hề có ý trách cứ bà, nhìn nhà cửa luộm thuộm như vậy, bà lại không hề biết chuyện nên khó trách việc bực mình.



Thấy con dâu không những giận mà lại còn thông cảm ngược lại với mình, bà Mai ân hận lắm. Nước mắt xấu hổ cứ thế mà trào ra. Con dâu bà tốt như vậy, thế mà bà lúc nào cũng tìm cớ gây sự, chèn ép rồi bắt nạt con bé. Bà là người lớn mà lại cư xử như trẻ con vậy.



Lấy ống tay áo lau nước mắt, bà Mai tự hứa với lòng mình từ giờ sẽ đối xử thật tốt với Nhung, coi cô như con gái ruột của mình để bù đắp những tháng ngày không phải vừa qua...