- Cô làm ăn cái kiểu này ai mà chấp nhận nổi. Đầu óc không lo làm việc cứ để đâu đâu. Còn như thế này tôi cho nghỉ luôn.



Tập tài liệu bị ném phăng xuống bàn khiến Hà giật nảy mình. Cô chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn sếp, chỉ biết cúi gằm mặt khoan thủng 1 lỗ chui xuống.



Cả văn phòng im phăng phắc nghe từng "lời vàng ý ngọc" của sếp tuôn ra mắng Hà như xối xả, cô im lặng chịu trận.



Hà biết tại sao có nguồn cơn của sự thịnh nộ này, chẳng phải từ cái lần cô say rượu rồi gọi nhầm số sếp xong lỡ miệng chửi anh đó sao. Đúng là không cái dại nào bằng cái thói say rượu làm càn cả.



Buồn vì bạn trai chia tay, đi làm thì bị sếp mắng Hà lại vào quán uống rượu một mình. Càng uống Hà càng nhớ như in từng câu, từng lời của Sơn, bạn trai cô:



- Anh xin lỗi nhưng chúng ta chia tay đi.


- … Tại sao chứ, cho em biết lý do được không?


- Không phải do em, là do anh, anh nghĩ thời gian qua anh chỉ coi em như em gái mà thôi. Là anh lầm tưởng tình cảm của mình, xin lỗi em.


- Em gái? Em gái sao? Anh nói vậy mà nghe được à!


- Xin lỗi, đừng gọi cho anh nữa.



“Chủ quán! Cho xin chai rượu với!” cầm chai rượu Voodka Hà tu một hơi hết gần 2/3. Cô cảm thấy cổ hỏng mình cay xé, bỏng rát rất khó chịu nhưng vẫn nén xuống.



Cô cay lắm, cứ mỗi lần nghĩ đến những lời Sơn nói ngày hôm đó là lại ức nghẹn họng. “Đồ tồi, đồ khốn nạn, tên cầm thú, đồ không bằng con người!!”. Hà lôi hết những cái gì có thể mắng chửi ra để mắng chửi gã bạn trai cũ đểu giả. Nhưng sao lòng cô vẫn chẳng có cảm giác thoải mái một chút nào vậy.



Hà không hiểu mình đã làm gì sai. Cô thực sự yêu Sơn rất thật lòng. Hay là do cô không đủ tốt, không xinh đẹp sao? Coi như em gái sao? Tàn nhẫn thật, hắn biết kiếm lí do mà. Trong vô vàn những lí do có thể đem ra để nói lời chia tay thì câu coi như em gái này đúng là cay đắng, sỉ nhục nhất với cô.



Cầm ly rượu vừa mới rót lên làm tiếp 1 hơi, Hà chỉ muốn uống cho say rồi chết luôn đi, cho khỏi phải nhớ.


Cái cảm giác cay cay khi rượu ngấm vào người thật sự rất khó tả. Nhưng nó khiến cô như quên đi cảm giác đau lòng ấy. Thế nên Hà cứ uống mãi, uống mãi, hết ly này đến ly khác...



- Chị ơi… Chị ơi tỉnh lại đi. Quán em sắp đóng cửa rồi ạ. Chị thanh toán cho em hóa đơn với.



Nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, người say mèm không nhấc nổi chân. Hà loạng choạng thanh toán tiền rồi ra ngoài cửa gọi Grab đón nhưng chẳng bắt được chiếc nào. Nghĩ thế nào cô lại bấm sang số Sơn, ngày xưa anh cũng từng nói sẽ làm xe ôm cho cô cả đời, thế mà…



Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Hà mắng xối xả luôn:



- Đồ khốn nạn. Anh mau đến đón tôi đi. 190 Tạ Hiện!!


- Ai đấy?


- Anh… anh xóa cả số em rồi sao? Ở công ty thì bị lão sếp ác ma bắt nạt, giờ thì lại đến anh. Sao số em khổ thế này. Không cần biết, mau đến đón em đi!



Nói xong, Hà cụp máy luôn, men rượu bốc lên khiến đầu cô quay như chong chóng.



- Hóa ra là cô. Dám gọi tôi là ác ma. Được đấy!



30 phút sau, đang mơ màng vì hơi men thì có người đến lay Hà dậy. Cô ngẩng đầu lên thì ngỡ ngàng, sao lại là sếp thế này? Thôi chết, cô say rượu bấm nhầm số sếp thật rồi.



Chẳng biết nên ngất luôn tại chỗ hay nên quỳ xuống xin lỗi đây? Hà không biết làm thế nào thì anh hỏi:



- Sao. Cô định nằm quay ở đây cả đêm à. Thế tôi về nhé!


- Sếp... em...


- Cô còn nhận ra tôi hả. Say thế này, mai không định đi làm chứ gì? Giỏi thật, dám gọi tôi tới đón cơ đấy.


- Là em... gọi nhầm, gọi nhầm thôi. Nhưng mà không ngờ anh lại đến thật đấy. Cám ơn anh.



Nghe thấy Hà nói vậy, sếp giật mình, tảng lờ sang chuyện khác:



- Nếu cô còn sức để cười thì tôi về đây!



Hà cuống quýt, lẽo đẽo chân nọ đá chân kia đi theo sếp ra xe. Điều hòa phả lên mát dịu khiến cô buồn ngủ rũ mắt, Hà đang thiu thiu ngủ bỗng nghe tiếng anh nhè nhẹ hỏi:



- Đêm nay về nhà tôi nhé!



Câu nói như có sức mạnh khiến Hà bừng tỉnh, cô đỏ mặt tía tai lắp bắp:



- Anh… anh nói gì thế?



Lúc này, cô mới kịp nhìn kĩ lại đồ anh đang mặc, khác hoàn toàn với hình tượng tảng băng lạnh lùng ở công ty. Sếp mặc đồ thể thao trông gợi cảm chết đi được khiến Hà bối rối.



- Địa chỉ nhà cô không đọc thì tôi chẳng về nhà mình à. Nghĩ linh tinh cái gì đấy...


- Nhà em ở đường… Anh đừng mắng em nữa mà...


- Ai bảo em suốt ngày để tôi phải lo chứ. Sáng ra thấy em uể oải làm việc mà điên không chịu. Chuyện tình cảm qua rồi thì thôi đừng có lấn cấn làm gì. Còn nhiều người quan tâm đến em mà.



Những lời sếp nói khiến Hà chợt tỉnh cả cơn say… Anh ấy, hình như đang tỏ tình với cô sao? Ngượng ngùng, cô không muốn làm phiền sếp nữa nên đọc địa chỉ cho anh đưa về nhà. Đưa cô xuống bấm chuông cửa, trước khi lên xe, sếp bất ngờ đặt lên môi Hà một nụ hôn, cũng lạnh lùng y như tính cách của anh.



Hà đứng ngơ ra một lúc, cứ ngỡ như là mơ. Không lẽ sếp thích mình thật sao?



Cô không ngờ say rượu gọi nhầm sang số sếp này lại thú vị đến vậy.



Nhìn chiếc xe của sếp dần đi xa hơn. Hà nhận ra, có lẽ anh nói đúng, cô không nên sống mãi trong quá khứ như vậy nữa.


Mâu thuẫn nổ ra tưng bừng | Học viện mẹ chồng | Tập 2 | Trailer