Sau 1 năm giật chồng người khác, ả bồ đau đớn thốt lên: Khó nuốt quá
Nga ôm chồng người khác mà cứ ngỡ đó là người đàn ông của mình. Khi nằm trong vòng tay của Đức, Nga hạnh phúc mà quên mất rằng ngoài mình ra anh ấy còn vợ con ở nhà. Nhiều lúc cô cũng ý thức được, vợ anh được cưới xin, được hai bên gia đình đồng ý. Còn mình chỉ là người đàn bà trong bóng tối, giật chồng của người khác mà thôi.
Đức đến với Nga lén lút, rồi lại ra về âm thầm. Anh luôn bảo cô rằng:
- Tình yêu anh dành cho em là đích thực. Nhưng anh phải về bởi còn trách nhiệm với gia đình.
Bao nhiêu người đàn ông Nga không chọn, lại đâm đầu yêu Đức, người đã có vợ.
Đó là một lần cô bị ngã xe, bao nhiêu người qua lại làm ngơ nhưng Đức là người đã đưa cô vào bệnh viện. Từ ngưỡng mộ, cảm kích đến thầm thương trộm nhớ ân nhân của mình.
Nga hẹn gặp anh nhiều hơn, luôn lấy cớ cảm ơn vì anh đã giúp đỡ mình. Dần dần, cô bày tỏ tình cảm với Đức. Ban đầu Đức cũng nói thẳng:
- Nhưng anh đã có vợ con rồi. Sẽ thiệt thòi cho em lắm.
- Em biết, nhưng em yêu anh, em thật sự cần anh, chỉ anh thôi mà không cần danh phận.
Trước tình cảm quá nồng nhiệt của Nga, Đức cũng xiêu lòng. Hai người lao vào nhau như thiêu thân quên hết mọi sự trên đời.
Nga đã xem hình vợ anh trên Facebook, chị ấy rất xinh đẹp và hiền lành. Trên mạng xã hội, Đức cũng hay khoe những tấm ảnh về gia đình hạnh phúc của mình. Một thằng nhóc bụ bẫm đáng yêu, những bữa cơm ngon lành do vợ chuẩn bị… Nga ghen với tất cả những điều đó, và cô muốn mình chính là người đàn bà duy nhất của anh…
Những lúc ở bên Nga, khi vợ gọi Đức nghe máy rồi bảo:
- Nay anh bận công việc, tiếp khách hàng nữa bận lắm. Hai mẹ con cứ ăn cơm trước nhé.
Lúc này sao Nga lại thấy hả hê đến thế. Cô tưởng tượng ra vẻ mặt ngây thơ của chị vợ khi nghe chồng nói dối, cảm giác như vừa giật được chiến lợi phẩm từ tay kẻ khác vậy. Nga đã giật chồng của người khác, đó là người vợ hợp pháp của anh.
Sau những giờ phút bên người tình, Đức lại vội vã về nhà. Lúc ấy, Nga chỉ nghĩ được rằng: “Anh ấy bất chấp để đến với mình, yêu thương mình thật sự”. Cô không nghĩ được rằng, sự lén lút, vụng trộm vốn dĩ chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp. Hai người vẫn đi ăn, đi chơi, đi khách sạn với nhau. Nhưng sau đó Đức lại về nhà với vợ.
Một lần Nga bị ốm, cô muốn anh ở lại chăm sóc mình một tối, nhưng Đức thẳng thừng từ chối:
- Không được đâu, thằng cu con ở nhà đang sốt, anh phải về giúp vợ chứ ốm là nó quấy lắm. Em chịu khó đi mua thuốc về uống đi.
Nga tức tối gắt:
- Chẳng lẽ chúng ta cứ thế này mãi sao. Lén lút vụng trộm mãi anh không thấy mệt à? Chẳng phải anh nói yêu em, sao ở với em một đêm thôi mà anh không làm được.
- Anh sợ vợ biết mọi chuyện lại rối tung lên.
- Vậy anh bỏ vợ đi, mình đàng hoàng đến với nhau.
Mặt Đức biến sắc:
- Chẳng phải trước đây em nói là không cần danh phận, chỉ cần được bên anh là được rồi. Em bắt đầu muốn anh bỏ vợ từ khi nào vậy?
Nga đau đớn hiểu ra, thì ra anh cũng tham lam và ích kỷ. Lúc nào Đức cần thỏa mãn thì tìm đến, rồi cuối cùng cũng về với vợ bỏ mặc lại Nga với bao nhớ nhung tủi hờn.
Lần khác, sau khi đi khách sạn cùng Nga, buổi tối về nhà Đức đưa lên Facebook tấm hình gia đình hạnh phúc của mình. Anh âu yếm quàng tay ôm vợ, đứa bé cười hết cỡ cùng dòng trạng thái: “Gia đình luôn là số 1. Bố yêu hai mẹ con nhiều lắm”.
Nga thấy lòng mình thắt lại. Cô hiểu ra bản thân chỉ là kẻ thừa thãi, kẻ muốn chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, kẻ đi giật chồng của người khác.
Cô yêu anh, ngỡ rằng như vậy là đủ mà không biết rằng cuối cùng Nga lại chẳng nhận được gì cho riêng mình. Ngay cả thứ gọi là tình yêu đích thực cũng chỉ là lén lút, vụng trộm.
Sau bao đau khổ, dằn vặt, Nga chủ động rời xa, cắt đứt với Đức. Cô đã định tìm gặp vợ anh, cho chị biết tất cả về bộ mặt thật của chồng mình. Nhưng rốt cuộc như thế Nga cũng chẳng nhận được gì.
Cô nghĩ: “Người đàn ông tham lam ấy, sẽ có ngày chị vợ ấy sẽ nhận bản chất thật sự của anh ta thôi”. Còn Nga, cô nhận ra rằng chồng của người khác thì nên trả lại… Vốn dĩ, anh ta chưa bao giờ là của cô và mãi mãi là như thế.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1