Nhà vốn nghèo lại lắm miệng ăn nên Nga phải nghỉ học lên khu công nghiệp làm từ năm 16 tuổi. Ở đó chừng 3 năm thì cô gặp Tùng, hoàn cảnh của nhà anh chẳng hơn gia đình Nga là mấy, Tùng cũng không được học hành gì mà mười mấy tuổi đã phải đi làm công nhân.


Cùng gặp nhau ở nơi đất khách quê người, 2 người cảm nhận được sự gần gũi và đồng cảm nên cùng mơ ước về 1 mái ấm đơn sơ. Yêu nhau được 2 năm thì Nga dẫn Tùng về nhà ra mắt bố mẹ nhưng lại bị kịch liệt phản đối.


Bố mẹ Nga vốn muốn gả cô cho gia đình nào giàu có 1 chút để con gái sau này còn quay lại giúp đỡ bố mẹ. Nhìn Tùng khỏe mạnh tháo vát lại chăm chỉ cũng tạm chấp nhận được nhưng khi nghe anh nói mình là cô nhi từ nhỏ thì mẹ Nga nói luôn:


- Nhìn cậu như thế này thử hỏi làm sao tôi yên tâm giao con gái cho được? Bố mẹ anh em không có, đi ở trọ trong khu ổ chuột, cưới xong rồi cậu cũng muốn con gái tôi về đó ở cùng sao?


Tùng nghe thế cảm giác bị xúc phạm nặng nề nhưng vì thương Nga thật lòng nên cố nhịn, anh cúi gằm mặt nói:


- Cháu biết hoàn cảnh của cháu kém hơn so với người khác, nhưng cháu yêu thương Nga thật lòng, hơn nữa cháu đang cố gắng phấn đấu từng ngày. Xin bác hãy cho cháu 1 cơ hội.


Nga cũng cố gắng nói hùn vào với anh để bố mẹ chịu đồng ý mối hôn sự này. Nhưng cả 2 người nói gãy lưỡi mẹ Nga vẫn cương quyết:


- Đời tôi đã khổ thế này tôi không muốn con gái tôi cũng như vậy, sống mà không có tiền nhục nhã lắm, mà cậu là thằng đàn ông, kiếm tiền không được là lỗi ở cậu, đừng trách người ta chê mình nghèo hèn.


- Mẹ à, sao mẹ quá đáng thế.


Cô còn chưa kịp dứt lời thì đã bị mẹ cho ăn ngay 1 cái tát cháy má:


- Nuôi mày bao năm trời để mày vì 1 thằng khố rách áo ôm mà cãi lại bố mẹ à? Cút khỏi nhà này.


Ôm 1 bên má lằn đỏ 5 dấu tay, Nga nhìn mẹ chằm chằm rồi bật khóc nức nở, sau đó cô lập tức kéo người yêu đi khỏi nhà. Cũng từ đó, Nga bị bố mẹ từ mặt để mặc con gái cưới xin không quan tâm.


Từ ngày về ở với nhau, cuộc sống của 2 người tuy có vất vả, thiếu thốn đủ đường nhưng bù lại Tùng luôn yêu thương và đối xử với Nga rất chân thành. 5 tháng sau, Nga có bầu nhưng bị thiếu máu nên bác sĩ yêu cầu ở nhà nghỉ ngơi.


- 1 mình anh đi làm có vất vả lắm không? Em thương anh quá mà chẳng biết làm gì cả?


- Em ngốc à, chỉ cần em ở nhà nghỉ ngơi cho con nó khỏe mạnh là anh vui rồi.


Những tháng ngày Nga ở nhà nghỉ ngơi, dù cho có bận rộn đến thế nào đi nữa, Tùng cũng luôn dành thời gian về nhà ăn cơm với vợ. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Nga đột ngột bị sảy thai khiến cô vô cùng đau khổ.


Còn Tùng, mặc dù đau đớn không kém nhưng anh luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan để cùng vợ vượt qua khó khăn. Lúc đó, Tùng phải xin nghỉ ở nhà chăm vợ, suốt thời gian đó có đồng tiết kiệm nào anh cũng đã bỏ ra hết để trả tiền viện phí và thuốc thang cũng như mua đồ ăn tẩm bổ cho vợ.


Thấy tâm lí Nga dần ổn định hơn, Tùng đi làm trở lại nhưng ngờ đâu đang làm dở thì nhận được tin vợ ngất xỉu phải vào bệnh viện cấp cứu. Thế là anh lại 3 chân 4 cẳng bỏ dở đồ nghề ở đấy bắt xe ôm vào viện tìm Nga. Vừa đến viện, Tùng thấy bác sĩ đang tiêm thuốc giảm đau cho vợ liền sốt sắng hỏi:


- Bác sĩ ơi, vợ em bị làm sao rồi? Sao cô ấy lại ngất đi như thế?


- Theo như film chụp X-quang thì vợ anh bị viêm nhiễm nặng chắc phải phẫu thuật gấp để cắt bỏ toàn bộ buồng trứng. Có khả năng cô ấy sẽ mãi mãi không thể mang thai được nữa.


Nghe bác sĩ nói vậy mà Tùng hoảng hồn, chân tay cứ mềm nhũn cả ra, anh khụy xuống chẳng nói chẳng rằng bỏ chạy ra khỏi bệnh viện. Nga tỉnh lại, người vẫn đang còn mệt nhoài chẳng có mấy sức lực, chỉ biết ú ớ gọi cô y tá trực hỏi:


- Chồng em... chồng em đâu rồi hả chị.


- Tôi không biết. Anh ấy có vào 1 lúc nhưng nghe bác sĩ nói phải phẫu thuật cắt buồng trứng cho chị thì liền bỏ đi ngay lập tức. Chị liên lạc với anh ấy được không? Tại vì còn 1 số giấy tờ cần người giám hộ kí nữa.


Nga nghe thấy cô y tá nói vậy thì chỉ biết òa khóc nức nở. Mọi người xung quanh thương cảm định quyên góp tiền cho cô đóng viện phí. Nhưng khi Nga đang thẫn thờ lại đột nhiên thấy chồng quay lại với bộ dạng khiến cô kinh ngạc, Nga nằm trên giường ấp úng nhìn chồng:


- Quần áo anh... làm sao thế kia?


Tùng ấp úng chưa nói gì thì mấy người giường bên đã trách:


- Anh đi đâu từ chiều đến đêm mới về để vợ ở đây ốm đau thế này? Chúng tôi còn tưởng anh bỏ rơi cô ấy rồi chứ.


Tùng liền gãi đầu gãi tai rồi quay sang nắm tay vợ:


- Sao em lại nghĩ anh như thế? Từ ngày em bỏ nhà đi theo anh thì vợ chính là người thân duy nhất của anh rồi. Con có cũng được, không có cũng không sao. Anh chỉ cần em thôi. Anh... anh nghe bác sĩ nói em phải phẫu thuật gấp nên chạy đi vay tiền mấy người trong xưởng. Nhưng không được đành quay về tìm bà chủ nhà xin lại số tiền cọc hôm qua nhưng bà ấy không chịu liền vứt hết đồ đạc của vợ chồng mình ra ngoài.


Vừa nói anh vừa dơ chiếc túi lỉnh kỉnh đồ ra kèm theo túi cháo trắng còn nóng hôi hổi, Nga nhìn thấy vậy liền bật khóc nức nở. Tùng bối rối:


- Kìa, đừng khóc mà. Anh mua cháo cho em này, vợ cố ăn 1 ít cho khỏe. Giờ em chỉ cần vui vẻ để phẫu thuật thành công thôi, tiện thể anh ở trong bệnh viên chăm em luôn càng tốt.


Thấy chồng như vậy, Nga chỉ biết xúc động rớt nước mắt, trong hoàn cảnh khó khăn nhất anh vẫn luôn ở bên cô không rời, đó là thứ hạnh phúc mà bất cứ người phụ nữ nào cũng ao ước.