- Anh vừa đi đâu về?


Liên gằn giọng hỏi chồng, đáp lại là cái giọng nói lè nhè của Quang:


- Anh đi uống rượu nhà thằng Hùng chứ đi đâu.


- Làm không lo làm, suốt ngày rượu chè, chơi bời. Anh cặp kè với con nào tôi không quan tâm nhưng đừng để bồ vác bụng tới nhà mình ăn vạ như nhà ông Nam.


- Ngứa mồm à, toàn có ăn nói vớ vẩn.


Nhìn cái dáng vẻ liêu xiêu của chồng, Liên điên lắm nhưng vẫn phải nhẫn nhịn vì không thừa hơi mà đi gây sự với thằng say.


Lấy nhau 3 năm mà chẳng có ngày nào Liên được vui vẻ, hạnh phúc. Lúc mới yêu, cô bị vẻ điển trai, phong độ và mấy lời nói ngọt ngào của anh làm cho ảo tưởng, sống chết chống lại sự phản đối của gia đình để lấy Quang bằng được. Khi cưới về rồi cô mới hiểu tất cả những thứ mình nhìn thấy chỉ là vẻ bọc bên ngoài còn thực chất anh ăn chơi lêu lổng, không giúp đỡ vợ con mà suốt ngày bài bạc, rượu chè, gái gú.


Vì không nghe lời bố mẹ nên Liên bị gia đình từ mặt, vừa cưới xong lại dính bầu luôn nên dù muốn bỏ chồng cũng không được. Hàng ngày, cô đi buôn bán ngoài chợ còn chồng đi lái xe taxi. Hai đứa đều có việc kiếm ra tiền cả nhưng mấy tháng trời Quang không đưa được cho vợ đồng nào mà đốt hết vào cuộc vui bên mấy người bạn chẳng ra gì.


Khi con gái Liên tròn 2 tuổi, số lần con bé được bố đưa đi chơi có lẽ không quá đầu ngón tay. Ngay cả việc vợ gửi con đi nhà trẻ ở trường nào anh cũng không biết vì chưa từng đến đón. Có những tuần toàn bữa nào cũng chỉ có hai mẹ con ăn cơm, Quang đi bạt mạng đến nửa đêm mới về.


Một hôm, Liên nhận được tin nhắn của chồng:


- Anh chở khách đi Quảng Ninh, 2 ngày nữa mới về nhé.


Cô bán tín bán nghi nhưng cũng chẳng buồn hỏi thêm, để mặc anh muốn làm gì thì làm.


Thế mà ngay ngày hôm sau lại có một đám người hùng hổ xông vào nhà Liên:


- Thằng Quang đâu rồi?


- Các anh hỏi chồng tôi có việc gì? Anh ấy đi Quảng Ninh chưa về.


- Nó vay bọn tao 200 triệu, đến ngày trả rồi lại trốn đi biệt tích.


- Có thật không? Chồng tôi vay từng đó tiền để làm gì?


- Hỏi chồng mày, nôn tiền ra đây không bọn tao khuân hết đồ trong nhà đi để siết nợ đấy.


Nói mãi không được, Liên đành trơ mắt nhìn họ đem cái ti vị, tủ lạnh và điều hòa trong nhà đi, còn phải hứa hàng tháng sẽ đứng ra đóng tiền lãi thay cho chồng mình. Dù chán ghét anh lắm rồi nhưng cô biết dây vào bọn cho vay nặng lãi sẽ không dễ gì anh được yên thân nên đành phải làm cách đó.


Hôm sau, vừa nhìn thấy chồng về cô liền túm lấy cổ áo anh:


- Vay 200 triệu để làm gì? Bao gái hay lại bài bạc?


- Anh... anh lỡ cá độ bóng đá, lần này tưởng chắc ăn lắm rồi mà ai ngờ.


- Anh... anh giết mẹ con tôi rồi, đã không làm ra được xu nào còn bắt tôi gánh thêm đống nợ ấy trên người nữa hả?


Thế hóa ra anh đi chạy trốn chứ không phải đưa khách nào lên Quảng Ninh có đúng không?


- Đã lỡ rồi, anh cũng hối hận lắm chứ... Anh thề sẽ làm ăn đàng hoàng để trả nợ.


Không tin vào mấy lời hứa hươu, hứa vượn của chồng, cô nói lớn:


- Kệ xác anh, tôi không quan tâm, anh vay thì tự đi mà trả.


Tưởng Quang đã biết hối lỗi nhưng ai ngờ cái bản tính ăn chơi đã ngấm vào máu anh không dứt ra được. Bỏ khoản bài bạc thì anh lại dính vào gái gú. Đến quán cắt tóc cách nhà chục cây số vài lần, anh nhanh chóng bị một ả nhân viên tên Hà ở đó hút mất hồn bởi vẻ nóng bỏng, lẳng lơ.


Thấy Quang đẹp mã lại dẻo mỏ, ả cứ tin sái cổ khi nghe anh ba hoa chích chòe:


- Cái xe đấy anh mua là để đi lại, chơi bời thôi còn nhà anh có hẳn gara ô tô cơ mà, tiền tiêu chẳng thiếu. Em muốn đi chơi đâu thì cứ nói nhé.


Nghĩ anh lắm tiền, cô ả dùng đủ mọi thủ đoạn để bám víu cho bằng được, mong cơ hội đổi đời làm con dâu thành phố. Cặp với hết em này đến em kia nhưng lần nào Quang cũng cẩn thận, không để lại hậu quả vì không muốn bỏ vợ con nhưng lần này thì đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.


Mấy lần vui vẻ xong, Quang đều dặn người tình phải uống thuốc tránh thai thường xuyên nhưng Hà bắt đầu có âm mưu khác nên cố tình vứt thuốc đi để dính bầu. Gần 2 tháng sau, ả nhảy cẫng lên sung sướng khi nghe bác sĩ thông báo mình có bầu. Vừa thấy Quang đến, cô ta liền ôm lấy cổ anh thủ thỉ:


- Chúng mình có con rồi đấy.


Trái ngược với vẻ mặt của người tình, anh trợ mắt bảo:


- Sao thế được?


- Chắc lần này thuốc không có tác dụng rồi, em có thai là anh phải cưới em đấy.


- Giời ạ, em làm thế khác nào giết anh, không cưới xin gì hết, phá đi.


- Anh nói cái gì cơ? Chẳng phải anh hứa hẹn sẽ lấy em cơ mà?


- Cô ngu thì chết, trách ai, thằng nào đi ngủ mới gái mà chẳng nói phét.


Quang rút trong ví ra 2 tờ 500k rồi nói thẳng:


- Phá đi, tôi hết trách nhiệm, đừng liên lạc gì nữa.


Thấy thái độ ấy của Quang, Hà sốc lắm, cô cứ tưởng anh sẽ lấy mình thật chứ ai ngờ bị chối bỏ phũ phàng thế này. Không biết làm gì với cái thai trong bụng và cũng không muốn chịu thua, cô vác bụng bầu tới nhà gặp vợ của nhân tình để ăn vạ.


Rình lúc Quang vừa ra khỏi nhà, cô ta liền đến bấm chuông. Chừng 5 phút sau Liên chạy ra mở cửa thì ngạc nhiên lắm:


- Cô tìm ai?


- Em... em là bồ của chồng chị, cho em vào nhà nói chuyện có được không?


Lan sốc lắm, cô không ngờ có ả bồ nào lại dột tìm đến tận nhà của nhân tình thế này nhưng vẫn bình tĩnh, cố gắng thản nhiên như không:


- Có chuyện gì, cô nói luôn đi.


- Em đang mang thai con của anh Quang và em muốn chị biết việc này.


- May quá, có em cứu chị rồi.


Hà nghe xong mà mặt cứ đần thối ra vì không hiểu gì, cô cứ tưởng mình bị đánh ghen te tua chứ không phải nhận được cái mặt sung sướng của vợ nhân tình như thế.


- Chị nói cái gì?


- Nhờ em rước sớm hộ chị ngày nào hay ngày í.


- Sao... sao?


- Em ngạc nhiên lắm hả? mà để chị gọi anh Quang về cho dễ nói chuyện nhé.


Hà có vẻ ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý.


Giả vờ nói con ốm phải vào viện gấp để gọi chồng về rồi Lan vào ngay két lấy tờ giấy vay nợ của chồng ra đưa trước mặt Hà:


- Có khoản nợ 200 triệu anh Quang đi vay nhưng giờ nhà chị không có tiền trả. Anh đứng ra trả thay thì chị sẵn sàng ly hôn cho em lên làm vợ chính thức đấy.


- Cái gì? nợ nào? Anh Quang nói nhà có cả gara ô tô cơ mà?


- Em ngu quá, lão ấy đi lái taxi chứ lấy đâu ra tiền, trên răng dưới quần đùi hoa thôi.


- Trời ạ...


- Sao? Chồng chị sắp về rồi? em lại định chuồn à?


Hà chạy thục mạng ra đến cổng, quên cả xỏ giầy vì không ngờ mình cáo già như thế mà vẫn bị đàn ông lừa. Đúng lúc ấy thì Quang thở hồng hộc vào nhà, thấy vợ đứng chống nạnh ở cửa, anh sợ mất mật:


- Cút theo con bồ của anh ngay, bấy lâu nay tôi chịu đựng anh quá đủ rồi.


- Bồ nào?


- Bồ của anh vừa vác bụng bầu đến bắt vạ đấy, tưởng tôi là ai mà dám ra oai.


Không nghe chồng giải thích, Lan khóa luôn cửa lại, mặc anh bên ngoài gào thét. Lần này cô quyết tâm thật sự, không thể nào dây dưa với người chồng chẳng ra gì nữa, cố níu kéo là cô đang tự làm khổ chính bản thân mình.



Con chưa bao giờ là gánh nặng của mẹ | Là Vợ Phải Thế l Tập 3: Phần 3


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/con-chua-bao-gio-la-ganh-nang-cua-me-la-vo-phai-the-l-tap-3-phan-3.8105264b-1171-449f-9551-81d2d077e150