Anh vừa về đến nhà đã lao vào tát vợ, còn vằn mắt quát:


- Đồ mất nết!



Tôi ứa nước mắt, trân người nhìn anh mãi chẳng nói được câu gì. Không phải là vì đuối lý mà vì cảm giác mình không còn điều gì để nói với anh lúc đó nữa.



Thấy vợ ngồi phủ phục trên ghế ôm mặt khóc, anh hậm hực lao vào phòng vơ áo quần của tôi ném ra trước cửa.


- Cút đi!



Mấy đứa trẻ bên hàng xóm nghe thấy to tiếng nên kéo nhau đến trước ngõ ngó vào chỉ trỏ. Tôi thấy cay đắng quá, chỉ muốn lao ra ngoài kia và biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức, mãi mãi không còn phải dính dáng đến anh nữa.


Nhưng rồi tôi sực nhớ ra cái tin mà mình vừa mới nhận được sáng nay từ bác sĩ nên lại chẳng thể bước đi được. Tôi đưa tay sờ lên bụng mình, trong lòng chỉ thấy âm ỉ 1 nỗi đau chứ chẳng phải hạnh phúc như mình đã tưởng tượng.



Đột nhiên tôi muốn ly hôn chồng, vì cảm giác mình không còn đủ sức chịu đựng cái cảnh sống mà như thể đày ải thế này được nữa. Nhưng nếu tôi ra đi, con sẽ không có bố, nghĩ đến đó tôi lại thấy mình hèn qúa!



Tôi và anh yêu nhau 3 năm rồi làm đám cưới. Anh là con trai duy nhất trong nhà nên trọng trách đặt trên vai rất lớn. Ngày tôi mới về nhà chồng, mẹ anh đã bảo:


- 2 đứa cố gắng sinh cho ông bà 1 thằng cu nối dõi.



Lúc ấy cả tôi và anh đều đang còn trẻ, kinh tế lại cũng chưa vững vàng, 2 bên gia đình đều xuất thân nông thôn nên chẳng nhờ cậy được ai. Tính tôi thì cứ thích ổn định, cảm thấy mình đủ sức lo cho con 1 cuộc sống đủ đầy, đàng hoàng rồi mới sinh. Nghĩ vậy nên tôi cứ ngấm ngầm kế hoạch.



Thấy 2 đứa cưới xin được gần 2 năm mà mãi chẳng chửa đẻ gì, mẹ chồng tôi ra chiều sốt ruột lắm, suốt ngày thúc giục chúng tôi đi khám. Tôi lấy lý do công việc bận, mà đúng là thời gian ấy cả 2 vợ chồng đều bận thật, để chưa phải đi ngay. Thế là bà đòi được lên thành phố sống chung. Bà bảo:


- Anh chị chỉ cần lo đi làm việc cơ quan, để việc nhà đấy tôi lo.



Anh chẳng ý kiến gì, thấy mẹ đột nhiên muốn lên ở chung thì lại mừng ra mặt. Chẳng là trước giờ anh luôn áy náy chuyện không chăm được bà. Lúc mua được nhà ở thành phố, anh muốn đón mẹ lên nhưng bà cứ nằng nặc đòi ở nhà, kêu sống ở trên đó không quen. Bà chỉ hẹn khi nào tôi sinh cháu thì sẽ cố gắng qua chăm đỡ 1 thời gian là được.



Tôi thì không thích sống chung với mẹ chồng nhưng chẳng biết phải từ chối bà ra sao, trong khi ý chồng lại như thế.



1 ngày, bà dọn nhà bất ngờ nhìn thấy vỉ thuốc tránh thai của tôi ở dưới đệm nên mới làm điên làm cuồng chửi mắng, trách móc. Chồng tôi trước đây không mấy sốt ruột chuyện có con, anh toàn bảo khi nào trời cho thì nhận lộc, rồi lại cắm đầu vào lo chuyện làm giàu. Đôi lúc tôi cảm tưởng anh cũng nghĩ như mình, muốn có kinh tế chút đỉnh rồi mới lo đến chuyện kia, chỉ là không nói ra thành lời thôi. Thế mà thấy mẹ nổi cáu như thế, chồng tôi lại bênh bà ra mặt.



- Em khùng à mà dùng ba cái thứ này hả?


Tôi ú ớ mãi chẳng biết nói sao, cuối cùng cũng phải vâng lời mẹ chồng thôi không dùng tới nó nữa.



Thấy chồng có vẻ khó chịu, đôi lúc tỏ ra chán nản còn mẹ chồng thì chốc chốc lại nói ý nọ kia, tôi nghĩ mãi rồi cũng quyết định thây kệ, cứ đẻ rồi sướng khổ gì tự chung nhau mà chịu.



Thế mà tôi thả cửa cả đến 5 tháng vẫn chẳng có chuyển biến gì. Sốt ruột quá 2 vợ chồng mới đưa nhau đi khám, bác sĩ bảo tử cung của tôi yếu khó thụ được thai. Thế là cả nhà quay sang chì chiết tôi, nói tôi mông muội dùng nhiều thuốc tránh thai quá nên mới ra cơ sự này.



Kể từ đó mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu càng dâng lên đến đỉnh điểm. Tôi làm gì, nói gì bà cũng cho là không phải. Thỉnh thoảng còn nói xóc óc:


- Chị không khôn hơn tôi đâu, có giỏi thì đẻ được cái đã.



Miệng tôi đắng ngắt, cảm thấy ức mà không sao xõa ra được. Anh bênh mẹ nên cứ động tí là mắng mỏ vợ ngay trước mặt bà, có lần còn thẳng tay đánh vợ nữa.



Tôi làm đầu bếp cho 1 cửa hàng ăn nên chuyện nấu nướng khá cẩn thận. Lần đó tôi đi làm về thấy bà hị hụi muối 1 bình dưa cà nhưng lại cho vào hộp nhựa. Tôi đã giải thích rõ dùng bình nhựa không tốt cho sức khỏe nhưng bà không chịu nghe, lại cho rằng tôi lấy cớ đó để gây hấn với mẹ chồng. Bà đã tức tôi sẵn nên thấy con dâu nói qua nói lại thì điên tiết quẳng luôn cái bình xuống đất, dưa cà, nước nôi tung tóe cả ra.



Cùng lúc ấy thì anh về, vừa thấy con trai, bà đã mếu máo gào um lên:


- Hầu nó đến tận miệng ăn mà nó còn chê bai, bảo tôi đi đầu độc cái nhà này.



Anh quẳng cái cặp táp xuống đất, hùng hổ chạy đến xô tôi ngã dúi. Bà không ngăn cản mà còn đổ thêm dầu vào lửa:


- Nhà tôi có vô phúc đâu mà rước về loại con dâu như cô cơ chứ!



Từ hôm đó cả nhà chiến tranh lạnh với nhau. Tôi thấy mình cô đơn và đuối sức quá khi ở 1 chiến tuyến đối đầu với chồng và mẹ chồng. Đôi lúc tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn chồng, nhưng rồi lại gạt nó đi vì thật tâm vẫn còn yêu anh, rồi lấy lý do kết thúc với nhau chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt kia thật chẳng đáng.



Mẹ chồng giận nên bỏ về quê. 2 chúng tôi vẫn cố gắng điều trị để được có con. Tôi cảm giác tình cảm chồng dành cho mình không còn được nồng thắm, mãnh liệt, tha thiết như trước đây nữa.



Cách đây 4 tháng, mẹ chồng tôi bị tai biến tiểu đường nên phải nhập viện. Anh quyết định chuyển bà lên bệnh viện ở thành phố để tiện đường chăm bẵm. Nhưng rồi anh bận đi công trình suốt nên việc chăm sóc lại dồn hết vào tay tôi. Cùng lúc tôi phải lo chuyện cơm nước, thuốc men cho bà, rồi công việc ở nhà hàng lại không thể bỏ được. Tôi vẫn chu cấp tiền cho bà điều trị bệnh, tự tay nấu nướng và bón cho bà từng thìa,... nói chung là làm hết mọi việc ngoài cái khoản vệ sinh thì bỏ tiền ra thuê người làm giúp, mỗi ngày cũng hết đến vài trăm chứ không ít! Mệt mỏi, vất vả vì phải chạy đôn cạy đáo khắp nơi nhưng tôi chẳng dám than vãn 1 câu nào.



Thế mà mẹ chồng vẫn không vừa ý. Bà bảo:


- Lười nên cứ kêu không có tiền cũng đúng thôi. Như người ta chịu khó 1 tí có phải đỡ được mấy trăm không.



Tôi không hiểu ý bà cho đến tận hôm vào trong viện thấy bà đang nói chuyện với người nằm bên:


- Ôi trời, nó tiểu thư lắm bà ạ. Sợ mẹ chồng bẩn nên nhất quyết không làm. Ra bộ có tiền đi thuê, nhưng là tiền thằng con tôi vật mặt ra làm chứ nó thì có xu nào.



Tôi cũng vờ như không hay biết gì để giữ hòa khí.



Mãi đến 1 hôm, tôi đang đi khám lại thì người phụ nữ mà mình bỏ tiền ra thuê vệ sinh cho mẹ chồng điện thoại tới bảo bà không chịu để cho lau chùi, còn quát mắng và đuổi đi chỗ khác. Đúng lúc đó tôi nghe bác sĩ gọi đến tên mình, tôi vội tắt máy mà chưa kịp dặn dò gì nhiều.



Ông ấy báo tin tôi đã có bầu, khỏi phải nói là khi ấy tôi mừng đến cỡ nào. Tôi nghĩ ngay đến chồng nên mới lôi điện thoại ra định gọi cho anh, nhưng chưa kịp bấm gọi thì anh đã điện ngay tới:


- Em lên viện với mẹ ngay đi.


rồi vội vàng tắt máy. Tôi lo quá, cứ tưởng có chuyện gì xảy ra nên mới phi thẳng xe lên viện, chẳng kịp báo tin kia với chồng.



Té ra bà chẳng có việc gì, chỉ là khó chịu khi đi vệ sinh mà không có người lau dọn, lâu không thấy tôi vào nên mới điện thoại mách con trai. Tôi tức lắm mà không biết nói gì, đang định bấm gọi cho cái chị hồi sáng tới làm thì bà quát:


- Đợi nó đến lúc nào, đang rảnh thì cô làm đi. Định để tôi mối mọt ra mới được hả? Mẹ chồng nằm liệt cả mấy tháng trời, phải rửa đ.í.t 1 lần mà ngại à?



Thấy mấy người chung quanh ngoái sang nhìn, tôi ngại ngần tiến đến cắn răng lau dọn cho mẹ chồng. Lúc gần xong, chẳng biết cố ý hay vô tình, bà gạt luôn cái chậu nước bẩn làm nó đổ ướt hết quần áo tôi.



Cùng lúc ấy thì anh cũng vừa về tới, thấy vợ như thế thì sững sờ lắm. Bà đập tay xuống giường tru tréo:


- Nó kinh nên để tôi nằm bẩn từ sáng đến giờ, kêu dọn 1 tí đã hậm hực. Con với chẳng cái, loại bất hiếu.



Anh nhìn tôi sắc lẹm:


- Còn đứng đấy làm gì thế hả? Không dọn đi cho mẹ!



Tôi ứa nước mắt, cố dọn cho nhanh rồi bỏ về nhà, tủi thân nên cứ ngồi khóc mãi. 1 lúc sau có bà dì lên thay ca chăm mẹ chồng thì anh cũng về, rồi chẳng tiếc tay đánh mắng vợ như thế.



Đến giờ cơm trưa, anh hằm hằm xách cái cặp lồng đi luôn, không nói với vợ 1 lời cứ như thể tôi chẳng còn tồn tại. Tôi thấy hụt hẫng và trống rỗng vô cùng, lòng dấy lên 1 nỗi đau không gọi nổi thành tên.



Đêm ấy anh ở luôn trong viện, không điện thoại hỏi han vợ lấy 1 câu. Tôi thức trắng, cũng chẳng buồn ăn uống gì. Suốt đêm tôi chỉ muốn ly hôn chồng, muốn được giải thoát mình ra khỏi cuộc hôn nhân này. Nhưng rồi tôi thấy bế tắc quá, chẳng biết nên làm gì lúc này nữa...



Sắp bước vào chung kết, gia đình nào sẽ chiến thắng | Học Viện Mẹ Chồng | Tập 10: Trailer


https://tv.webtretho.com/hoc-vien-me-chong/sap-buoc-vao-chung-ket-gia-dinh-nao-se-chien-thang-hoc-vien-me-chong-tap-10-trailer.887c3c34-2b24-4358-9bec-d0b1cebc3b44