Lấy chồng rồi mà mẹ đẻ vẫn trách không gửi tiền về cho bà, nhiều lúc em ức phát khóc ạ
Nghĩ mà buồn khi mẹ đẻ ra mình mà hình như không thương mình… Các mẹ có ai giống em không ạ.
Em lấy chồng ở Hà Tây cũ còn nhà đẻ em ở nội thành ah. Trước lúc mới lấy chồng thì chồng em cũng là người đàn ông khá lắm, biết kiếm tiền, nhà cũng mặt phố, bố không làm to nhưng kinh doanh buôn bán cũng được.
Nói chung hồi đó em lấy chồng ai cũng suýt xoa khen em tốt số. Thế mà…đúng là số phận trêu ngươi khi càng ngày anh càng tỏ ra là người đàn ông thiếu trách nhiệm, vô tâm đến khủng khiếp luôn ah.
Đi làm về là chỉ dán mặt vào tivi xem thời sự rồi dám mắt vào điện thoại chơi game. Em khuyên nhẹ cũng chẳng được, bảo nặng cũng không xong. Thành thử ra lâu dần vợ chồng chán nhau nên tình cảm nhạt nhòa lắm ah.
Hồi đầu em còn đi làm được nên có tiền tiêu rủng rỉnh nên tháng nào cũng biếu bố mẹ hai bên mỗi người ít tiền tiêu. Nhưng bầu bí vào rồi, đi lại mệt mỏi nên em xin về gần nhà làm vớ vẩn lương ba cọc ba đồng không đủ ăn. Kinh tế trong nhà phụ thuộc hết vào chồng. Thế mà lão lại bắt đầu đổ đốn chơi lô đề cờ bạc. Tiền đã không có mà ngày nào cũng sòn sòn mấy trăm nghìn ghi lô.
Nhà thì còn ở chung với bố mẹ chồng, thế mà chẳng nghĩ đến tiết kiệm. Đúng là trẻ không chơi già đổ đốn là có thật đấy các chị ạ. Em còn không nhận ra được chồng mình nữa cơ mà, sốc thật sự luôn ấy.
Xong lâu dần tiền không có thì đi vay mượn để chơi. Bố mẹ chồng em thì mải làm ăn cũng chẳng thèm đoái hoài khuyên bảo. Em cũng chẳng dám kể với ai kể cả với bên ngoại sợ mọi người mất mặt rồi lại nghĩ ngợi. Tất nhiên là từ lúc kinh tế khó khăn là em không còn cho tiền mẹ đẻ được nữa.
Đợt em chuẩn bị đẻ mới bảo với mẹ đẻ em là muốn đẻ dịch vụ cho đảm bảo, mới chỉ bảo thế thôi chứ chưa có ý định gì vì biết kinh tế đang như thế. Bố mẹ chồng em thì có tiền đấy nhưng ông bà không cho đâu ạ. Làm được thì tiêu chứ đừng mong xin được của ông bà đồng nào.
Thế mà mẹ đẻ em trách ngay bảo: “Còn đang ở nhà ăn bám chồng mà bày đặt đẻ dịch vụ làm gì cho tốn, sĩ diện. Tao cũng chẳng có tiền mà cho đâu nhá”. Em thấy chạnh lòng quá.
Xong cuối cùng em chọn sinh thường, nhưng em phải đẻ mổ nên nằm viện 10 ngày nhưng mẹ đẻ em chỉ qua chăm đc đúng 3 ngày đầu thôi là về. Con phải nằm trên phòng sơ sinh, vết mổ còn đau mà em vẫn phải lết lên với con. Chồng thì cũng qua lại nhưng chỉ đến đưa cơm xong lại về bảo phải đi làm.
Nằm viện mà ai cũng hỏi thế bà nội, bà ngoại đâu hết mà nằm đây một mình thế này, em nghe mà tủi thân chỉ chực khóc. Nằm viện mà cảm giác như là mình ăn cơm trước kẻng xong bị hai bên nội ngoại từ mặt ấy các chị ạ, nhục nhã lắm.
Em ra viện mà mẹ đẻ cũng không qua chăm nom, em cũng gọi điện nhưng bà gạt luôn bảo: “Xuống chăm mày thì tao chết đói à. Không đi làm thì lấy gì mà ăn, con cái có đứa nào đoái hoài gì đến đâu. Vợ chồng tự bảo ban chăm nhau đi”. Thật chứ em chán cùng cực luôn. Tên chồng đêm con khóc mà nó tỉnh bơ mang gối sang phòng khác ngủ chứ đợi đấy nó bế con cho.
Xong mẹ đẻ em còn kể với các bác bên ngoại em là vợ chồng em keo kẹt lắm, gần nửa năm nay rồi không cho ông bà được đồng nào cả. Trước chưa đi lấy chồng, mẹ em đâu đến nỗi thế, mà càng ngày càng quá đáng, hay thấy con không đi làm, không có tiền nữa nên khinh em các chị nhỉ?. Mà đúng là khinh ra mặt rồi còn gì nữa.
Chồng em nợ còn phải về ăn bám bố mẹ chồng kia thì em lấy đâu tiền mà gửi cho ông bà ngoại được ạ. Và còn rất nhiều chuyện nữa ạ. Ai kêu em đi bêu rếu mẹ mình hay gì cũng được, em chấp nhận gạch đá hết. Nhưng em không muốn ôm hoài trong lòng nữa, khổ tâm quá rồi các mẹ ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1