Ngày lấy anh, tôi đã phải đối mặt với bao nhiêu lời gièm pha cay nghiệt của người đời. Người nói tôi hạng giật chồng, người mắng tôi ngu đi dùng đồ thừa của người khác. Nhưng bất chấp tất cả, tôi vẫn ngẩng cao đầu sống bên anh bởi tôi tin nhân duyên giữa chúng tôi là sự sắp xếp của số phận. Không cần biết ai là người “dùng trước”, ai là người “dùng sau”, miễn đôi bên hạnh phúc thì đó là lựa chọn đúng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng tôi từng có 1 đời vợ. Khi quen tôi, vợ chồng anh đang đứng bên vực thẳm hôn nhân. Thời điểm ấy tôi cũng do dự rất nhiều khi anh ngỏ lời yêu. Song anh khẳng định:
“Anh và cô ấy là không thể quay lại. Nếu không phải em thì cũng sẽ là 1 người khác”.
Anh thì quyết liệt như vậy nhưng vợ anh ngược lại. Chị ấy vẫn muốn níu kéo, vớt vát mái ấm cho con nên từng tìm tới tôi nói chuyện. Tôi phục chị ấy ở sự bình tĩnh, văn minh. Gặp người thứ 3 nhưng không hề tỏ thái độ khó chịu, hay nhục mạ gì. Chính vì thế tôi tự nguyện rút lui để vợ chồng anh có cơ hội làm hòa. Nhưng sau anh vẫn quyết định ly hôn vì giữa họ có quá nhiều vấn đề không thể giải quyết.
Ngày ra tòa, vợ anh còn nhắn cho tôi: “Chị thua rồi. Em cứ đến với anh ấy. Chị không trách móc gì đâu. Có lẽ duyên vợ chồng chị chỉ được tới đó”.
Sau đó khoảng 1 năm tôi với anh kết hôn. Anh nhận nuôi con vì công việc của vợ cũ bận rộn, thường xuyên đi công tác nước ngoài, không có thời gian chăm con.
Tôi sống hòa thuận với con chồng, cư xử lịch sự với vợ cũ của anh. Thi thoảng có thời gian, chị ấy tới thăm con, chúng tôi ngồi nói chuyện như đôi bạn. Tất nhiên, tôi hiểu, chị thân thiện với tôi một phần vì tôi đang thay chị chăm sóc con gái.
Còn anh, trải qua hôn nhân lần đầu đổ vỡ dường như anh biết trân trọng hạnh phúc hiện tại hơn. Giữa chúng tôi có 1 đứa con chung, chưa bao giờ tôi phân biệt nó với con riêng của chồng. Tôi hạnh phúc khi con bé gọi mình là mẹ, được chăm sóc nó như con ruột. Con bé đã lớn, năm nay vào lớp 5 thi thoảng ngồi bên, nó vẫn thủ thỉ bảo:
“Con thật đặc biệt vì có 2 người mẹ. Mẹ Hương, mẹ Lam – cả hai con đều yêu quý”.
Thậm chí trong bài văn con bé viết về người mẹ của mình, tôi cũng hãnh diện được là nhân vật được con miêu tả với những lời yêu thương của một đứa trẻ đang lớn.
Vợ cũ của anh hiện cũng đã có mái ấm riêng và rất hạnh phúc. Có lần chị tâm sự với tôi:
“Ngày ấy ly hôn chị đã rất khổ tâm nhưng giờ nhìn lại mới thấy nó là sự giải thoát cho đôi bên đỡ mệt mỏi”.
Thật ra hôn nhân đối với tôi và vợ cũ của chồng giống như 2 người đi mua giầy. Chị ấy lỡ chọn nhầm sai mà cứ cố cho chân vào thành ra lúc nào cũng thấy mệt mỏi, khó chịu. Ban đầu khi vứt bỏ sẽ nuối tiếc nhưng rồi lại thấy thoải mái như trút được gánh nặng. Còn tôi dù biết đôi giầy mình chọn là đồ thừa của người khác nhưng vừa với chân mình thì vui vẻ đón nhận. Vạn sự tùy duyên là như thế, hôn nhân cũng không ngoại lệ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1