Hà bất ngờ tuyên bố lên xe hoa với người chồng hơn mình 1 tuổi khi sự nghiệp đang ở độ thăng tiến. Quyết định của cô khiến nhiều người tiếc nuối. Vì ai cũng rõ có chồng, có con rồi sẽ không còn nhiều thời gian cho công việc. Bản thân Hà cũng đâu muốn thế, cô vốn là một người tham vọng. Thế nhưng “bác sĩ bảo cưới” rồi thì phải cưới thôi!



“Bỏ thì thương, vương thì tội”, Hà chấp nhận trút bỏ một phần danh dự để đồng ý lấy Huy – một người hiền hòa, từ tốn, nhưng chỉ là một công nhân quèn trong khi cô đang đương nhiệm chức Phó Giám đốc của một công ty lớn. Quen và yêu nhau từ hồi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, cô không nỡ bỏ anh chỉ vì địa vị bởi cô biết anh yêu cô thật lòng.



- Chúng mình cưới nhau đi em! Có con rồi anh sẽ cố gắng không để hai mẹ con phải chịu thiệt thòi.



Thấy người yêu ôm chặt mình vào lòng, nói những lời tha thiết, Hà đưa tay ôm anh, cảm nhận từng thay đổi của cơ thể với cái thai đã 6 tuần tuổi, cô khóc và gật đầu chấp nhận. Hà chực nghĩ: “Phận là con gái, cũng phải đến lúc ổn định rồi.”



Sau đám cưới có vài tháng, vì quá lao lực với công việc, nên Hà sinh con sớm trước tận 2 tháng. Ngày Hà lâm bồn, mọi thứ còn chưa được chuẩn bị. Huy cuống quýt đưa vợ vào viện, gọi điện cho nội ngoại dưới quê lên phụ đỡ. Nhưng hoàn cảnh ông bà hai bên đều bận bịu làm ăn kinh tế, nên Hà và chồng đã phải tự lực cánh sinh người lo làm ăn, người lo chăm sóc con cái.



Hà bắt đầu những tháng ngày ở cữ mệt mỏi, bận bịu. Bọc quanh cô lúc nào cũng bỉm sữa, áo quần, Hà không còn nhiều thời gian quan tâm, hỏi han đến chồng, vì ngoài lúc chăm chút cho con ra, cô vẫn phải tranh thủ giải quyết một số công việc cần thiết của công ty. Mọi thứ bủa vây làm cô không kịp xoay sở, Hà đâm stress nên hay cau có, bực dọc với chồng. Lúc đầu, anh cũng thông cảm, thường hay ngồi bên động viên vợ:



- Em vất vả, anh chạnh lòng lắm! Em chỉ cần chịu khó chăm sóc con, chuyện kinh tế cứ để anh lo là được rồi.


- Em làm cũng là vì anh, vì con. Nếu chỉ trông vào mấy đồng lương ba cọc ba đồng của anh, làm sao mà đủ tiền bỉm sữa - Hà bực dọc.


- Anh xin lỗi. Là trụ cột trong gia đình mà chưa thể mang lại cuộc sống sung túc cho hai mẹ con.


- Thôi! Anh nói nhiều chuyện đó mà làm gì. Anh đừng làm phiền em nữa, em còn bận ký duyệt nhiều giấy tờ đây này! – Hà cau có đáp lại.



Huy buồn rầu đứng dậy đi ra ngoài. Hà cũng chẳng bận đoái hoài đến nỗi khổ tâm của chồng. Cô vẫn mải miết, loay hoay với đủ thứ giấy tờ.



Ngày nối ngày trôi qua, không khí gia đình vẫn cứ nặng nề như vậy. Huy đâm ra ít nói, lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ. Thấy vậy, Hà không những không quan tâm mà còn tỏ ra khó chịu:



- Anh chỉ việc đi làm, cả ngày về nhà mặt cứ nặng như chì, không nói không rằng. Em ở nhà vừa con cái, vừa công việc, anh chẳng chịu san sẻ thì thôi, lại còn cứ sầm xịt với em như thế!



Huy giận lắm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh không nói lại. Mặc kệ cho Hà quát tháo trong phòng, anh khoác áo lên người rồi lấy xe máy ra ngoài. Vừa đi, Huy vừa nghĩ, điều duy nhất khiến vợ chồng anh không hạnh phúc lúc này chính là tiền. Anh thấy mình hèn mạt quá. Số là đàn ông mà không kiếm được nhiều tiền, để vợ con phải sống thiếu thốn. Loanh quanh một vòng, Huy quay xe trở về, bụng bảo dạ lần này quyết phải nỗ lực kiếm thêm việc làm.



Huy thường xuyên về muộn. Ban đầu Hà cũng chẳng may may suy nghĩ. Cô còn bận để ý đến công việc của mình. Đôi khi Hà còn không biết thời gian là gì. Mãi một thời gian sau, thấy chồng hay chăm chú xem điện thoại, mỗi lần điện thoại đổ chuông là lại lấy xe đi ra ngoài, Hà mới để ý đến giờ đi làm của chồng. Cô sinh nghi ngờ chồng bồ bịch bên ngoài.



Một hôm, vừa thấy chồng đi làm về, Hà ôm con đến đứng ngay trước cửa, gằn giọng:


- Anh đi đâu giờ này mới về?


- Anh đi làm. Sao em lại hỏi thế?


- Đi làm? Có ai đời đi làm đến tận 11 giờ khuya sao? Nhà cửa, con cái không ai lo. Anh nghĩ tôi ba đầu sáu tay để vừa có thể chăm con anh, vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa kiếm tiền nuôi anh và con à?


- Thôi, em đừng nói nữa. Hôm nay anh rất mệt!


- Thôi là thôi thế nào! Hay anh đi ra ngoài bù khú với con nào? Anh chê tôi sinh nở xấu xí, nên ra ngoài cặp bồ nhăng nhít đến giờ mới về phải không?


- Cô im đi!



Huy ức chế quát lên khiến Hà ngỡ ngàng đứng lặng thinh một lúc. Anh thường rất ít khi cáu giận. Thế mà bây giờ, chỉ vì cô đã vạch trần được sự giấu giếm của anh, anh đã giận dữ với cô như vậy. Hà nghĩ bụng, cảm thấy ấm ức, tức tối xua đuổi chồng:



- Thế thì anh đi luôn đi! Tôi không cần anh nữa!



Điện thoại trong túi Huy lại đổ chuông. Thấy chồng quay lưng đi ngay, Hà ngồi ôm con khóc tấm tức.


Trời về khuya đổ mưa lớn. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng mà anh vẫn chưa về nhà. Nhìn số anh gọi nhưng Hà tắt điện thoại, quyết không chịu nghe. Cô nghĩ chắc là anh xin xỏ cô tha thứ.



Chợt có tiếng chuông cửa reo. “Anh đã quyết ra đi mà vẫn còn mặt mũi về nhìn tôi sao?”, Hà nghĩ thầm trong bụng, càng nghĩ lại càng căm tức chồng hơn. Tiếng chuông cứ đổ liên hồi khiến cô thấy khó chịu. Hà đứng dậy hé mắt qua cửa sổ, thấy bóng hai người đàn ông mặc áo xanh Grab đang đứng trước cổng nhà. Cô thấy nôn nao không biết liệu chuyện gì đang xảy ra, hay người ta biết chồng cô không có nhà nên mới bày trò với mẹ con cô? Hà vẫn không chịu ra mở cửa, cũng không lên tiếng đáp lại.



Điện thoại bàn bất ngờ đổ chuông. Là số mẹ chồng. Sao bà lại gọi cô giờ này?


- Alo mẹ ạ? Sao khuya rồi mẹ còn chưa ngủ? Mẹ gọi cho con có việc gì thế ạ?


- Sao con lâu bắt máy thế, mẹ sốt ruột quá. Thằng Huy nó gặp tai nạn, bệnh viện báo liên lạc với con không được.


- Dạ, anh Huy sao cơ ạ? – Hà bàng hoàng hỏi lại.


- Nó đang cấp cứu. Con mau qua với nó xem thế nào. Mẹ và bố đang bắt chuyến xe sớm nhất ra ngay đây.



Cô vội vàng chạy lại phía cửa sổ, với gọi hai người lái xe ôm tốt bụng vẫn còn kiên nhẫn đứng đợi phía dưới cửa nhà. Nghe họ bảo cùng chạy xe ôm nên biết chồng Hà. Họ vừa đưa anh vào viện xong. Thấy không liên lạc được với cô nên họ tức tốc về tận nơi báo tin. Hà như chết lặng.



Thấy chồng đang mê man trong phòng cấp cứu, đầu và chân quấn băng trắng, Hà ôm anh khóc nghẹn:



- Anh ơi! tỉnh lại đi! Em không cần gì cả! chỉ cần có anh và con thôi.



Huy yếu ớt đưa tay sờ lên mặt vợ:



- Anh xin lỗi…


- Đừng, anh không có lỗi! Lỗi là ở em!…