Mấy nay việc ở công ty bề bộn quá nên tôi không thể nào quán xuyến chu đáo được việc nhà như trước. Chăm chồng con, nấu nướng, giặt giũ,… cộng thêm đủ thứ việc linh tinh khiến tôi nhiều lúc không kịp trở tay.



Mặc dù sống với mẹ chồng nhưng tôi cũng không nỡ nhờ bà giúp. Nguyên do bởi 1, 2 năm trở lại đây, sức khỏe của bà đi xuống trầm trọng, thường đau yếu suốt. Suy đi tính lại, tôi quyết định tốt nhất thuê osin.



Người được tôi chọn là chị Hoa, một phụ nữ 30 tuổi, quê ở Thái Bình. Chị là người rất hiền lành, chân thật, vì gia cảnh dưới quê nghèo khó nên mới phải xa chồng con, lên thủ đô kiếm sống. Ngay chính chồng tôi là người khó tính mà cũng phải gật gù khen.



Không chỉ vậy, anh còn bần thần ra bảo vợ:



- Chẳng hiểu sao anh cảm giác chị Hoa thân thuộc lắm nhé, như kiểu đã từng gặp ở đâu rồi ấy.



Tôi nghe chồng nói thì phì cười, trêu anh khéo tưởng tượng!



Theo kế hoạch thì đầu tháng này, chị Hoa sẽ chính thức đến làm cho gia đình tôi. Hôm ấy, lúc cả nhà đang ngồi ăn sáng thì chị đến bấm chuông cửa.



- Chắc người giúp việc mới đến đấy. Con ra dắt người ta vào đi. - Mẹ chồng tôi quay sang bảo vậy.



Tôi “vâng” với bà 1 tiếng rồi chạy ra ngoài. Đưa chị Hoa vào phòng ăn, tôi giơ tay giới thiệu:



- Mẹ ơi, đây là chị Hoa, giúp việc mới nhà mình ạ.



Mẹ chồng tôi ngẩng mặt lên nhìn, nở một nụ cười thân thiện. Thế nhưng nụ cười chưa được mấy giây liền méo xệch! Nét mặt mẹ chồng đột nhiên kỳ lạ, từ niềm nở thành tím tái. Dường như bà đang sốc điều gì đó thì phải, hai bên thái dương cũng co giật liên hồi.



- Mẹ ơi, mẹ có sao không? Con thấy sắc mặt mẹ hơi lạ.



- À… mẹ thấy hơi đau đầu, chắc lại bệnh cũ tái phát đấy. Các con cứ nói chuyện đi, mẹ vào phòng nghỉ ngơi một lát.



Nghĩ bà lại mệt nên tôi cũng không thắc mắc gì thêm. Có điều, trước lúc vào phòng, tôi cảm giác bà ngoái lại liếc nhìn tay của chị Hoa. Một cái nhìn rất nhanh và lén lút…



Trong thời gian làm việc, chị Hoa đúng là hiền lành, chăm chỉ thật. Tuy chỉ một điều, đó là chị chậm chạp quá!



Bất kể việc gì chị làm tốn thời gian gấp 2, 3 lần người khác. Bữa cơm bình thường tôi nấu chỉ khoảng 1 tiếng là xong thì chị phải bôi ra gấp đôi. Chỉ riêng việc chị nhặt rau thôi cũng đã ngốn gần 20 phút.



Một điều lạ là dù chị chậm chạp như thế nhưng lại rất được lòng mẹ chồng tôi. Bà quý mến và bênh vực osin hết lời. Chỉ cần tôi có ý cho chị nghỉ việc là bà sẽ nhảy dựng lên, trách tôi khó khăn với người khác.



- Làm người cũng nên phiên phiến đi một chút. Cô Hoa ấy tuy có chậm nhưng người ta thật thà, hiền lành, coi như là bù… - Mẹ chồng tôi bảo vậy.



Hôm ấy, 2 vợ chồng tôi đều có việc bận đến tối muộn mới về nhà được. Gọi điện cho chị Hoa, tôi nhắc chị nhớ đến trường đón con tôi vào đúng 5 rưỡi chiều. Nghe chị dạ vâng một hồi, tôi yên tâm làm tiếp công việc.



Thế nhưng lúc 6 giờ, tôi nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp con, hỏi sao vẫn chưa thấy phụ huynh đến đón. Hốt hoảng, tôi vội gọi chị Hoa thì chị bảo nãy bận dọn dẹp nhà cửa nên giờ mới đang trên đường đến trường.



Khỏi phải nói cũng biết hôm đó tôi giận như thế nào.



Về đến nhà, tôi gọi luôn chị ra mắng một trận. Mẹ chồng tôi thấy thế liền vội ra can, trước sự sững sờ của tôi, bà quay ngược lại bênh osin, mắng té tát con dâu:



- Con mình không lo cho tử tế đi, cái gì cũng phó thác cho osin! Người ta cũng bận nhiều công việc ở nhà chứ, đâu phải cố tình đâu?



- Mẹ, đấy là cháu mẹ đấy. Chẳng may con bé bị bắt cóc thì sao?



- Thế tôi mới bảo chị cố thu xếp công việc để lo cho con, đừng cái gì cũng dựa hết vào người khác!



Sau hôm đó, tôi và mẹ chồng chiến tranh lạnh. Thật tình tôi vẫn không hiểu tại sao bà lại bênh người ngoài rồi quát mắng người nhà như thế. Rốt cuộc trong đầu bà nghĩ gì không biết…



Cuối tuần ấy, lúc đi làm về, thấy chị Hoa đi vắng, tôi quyết định vào phòng mẹ chồng để nói chuyện cho ra nhẽ. Mẹ chồng không biết tôi đã về nên đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó. Sau cánh cửa, tôi tình cờ nghe được một bí mật động trời!



Hóa ra chị Hoa lại chính là con riêng của mẹ chồng tôi. Năm xưa bà yêu đương rồi trót dại có bầu, không chỉ vậy còn bị ruồng bỏ. Vì nghĩ đến tương lai nên bà quyết định sinh xong thì đem cho người ta nhận nuôi. Sau đó bà cũng không giữ liên lạc để bắt đầu cuộc sống mới.



Ai ngờ sau 30 năm, đứa con đó lại vào đúng căn nhà này làm osin!



Nghe tiếng mẹ chồng thút thít qua điện thoại mà tôi không khỏi bàng hoàng:



- Vừa nhìn thấy nó, tôi nhận ra ngay! Nó giống hệt bố, đã vậy còn có cái bớt ở mu bàn tay nữa. Năm xưa tôi cứ đinh ninh nó được gia đình giàu có nuôi, ai ngờ lại sống khổ sở như vậy…



Nhẹ nhàng đi xuống tầng, tim tôi như muốn xổ ra khỏi lồng ngực vì bí mật quá đỗi kinh khủng này. Thì ra đó là chị chồng của tôi ư? Chả trách mà ngay từ lần đầu gặp, chồng tôi lại thấy thân thuộc, còn mẹ chồng lại bênh vực osin đến thế.



Tôi nên làm gì với bí mật này đây? Giấu kín hay đem kể lại hết cho chồng…