Tôi thả cho mình rơi tự do xuống giường rồi úp mặt xuống gối khóc nấc. Trong đầu tôi lúc ấy chẳng nghĩ được việc gì khác ngoài tưởng tượng ra cái vẻ lén lút của anh khi bị tôi bắt gặp chồng ngồi ôm máy tính tới sáng trong đêm tân hôn hôm nào. Miệng tôi đắng chát, ruột gan như thể bị xé ra thành trăm mảnh.



Tôi và chồng quen nhau đều qua mai mối của 2 bên gia đình. Mọi người trong nhà sợ tôi ế chồng, vì đã nhiều tuổi mà chẳng đoái hoài đến việc yêu đương với kết hôn. Thực ra không hẳn là tôi kén chọn, chẳng qua tôi không tìm thấy ai hợp với mình. Có lẽ cũng là do duyên số nên ngay từ những lần đầu gặp anh, tôi đã thấy ấn tượng. Chồng nhiều hơn tôi 2 tuổi, vẻ tâm lý, hiền lành và đặc biệt hiểu được suy nghĩ của tôi.



Chưa đầy 6 tháng quen nhau, chúng tôi đã làm đám cưới nhờ sự sắp xếp của 2 bên gia đình. Người nhà anh cũng sốt ruột, vì chồng tôi đã hơn 30 rồi, với lại nếu để chậm, sang năm tôi lại không được tuổi cưới.



Thú thật là tôi chưa bao giờ tham vọng mình là người đàn bà đầu tiên của đời anh ấy. Mặc dù khi đến với nhau, tôi còn trinh nguyên. Tôi hiểu anh lăn lộn ngoài đời bao năm, việc trải qua nhiều mối tình là bình thường. Thế nên những chuyện trong quá khứ của anh tôi tuyệt nhiên chẳng bao giờ hỏi đến. Hỏi để làm gì khi nó chỉ khiến cho hiện tại thêm mệt mỏi và ám ảnh.



Ngày cưới, tôi thấy anh cười nhưng mắt cứ thoáng buồn. Tôi tưởng là chồng xúc động nên chẳng nghĩ ngợi gì.


Đêm tân hôn, tôi mặc chiếc váy ngủ rồi ngồi trong phòng đợi chồng. Thế mà tôi cứ chờ mãi chẳng thấy anh đâu nên sốt ruột đi tìm. Lúc đến trước cửa phòng làm việc, tôi thấy chồng đang ngồi ôm máy tính.


- Anh làm gì vậy?



Thấy tiếng vợ, chồng tôi hơi giật mình. Anh vội gập cái màn hình xuống, bước lại đặt 2 tay lên vai tôi:


- Anh xin lỗi nhưng dự án cần phải xong gấp. Để chuẩn bị đám cưới, anh nghỉ suốt 2 tuần nay rồi, giờ phải hoàn thành cho người ta, nếu không sẽ đổ bể hết mọi việc. Em cứ về phòng trước đi, lát nữa anh vào.



Tôi hụt hẫng nhưng chẳng biết làm sao. Chồng khẽ đẩy tôi trở lại phòng ngủ, trước khi rời đi còn khẽ hôn lên trán vợ. Tôi buồn nhưng chẳng nỡ cấm cản anh. Cứ nghĩ chồng lao lực như vậy cũng là vì lo cho cuộc sống của 2 đứa sau này. Thế nên tôi cũng chấp nhận lên giường nằm 1 mình. Mệt quá, tôi thiếp đi lúc nào chẳng biết.



Tuần sau đó, chúng tôi đi trăng mật. 1 hôm, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn lạ.


"Chà, ăn đồ thừa của người khác có ngon không? Với 1 kẻ ăn tạp như cô chắc không hề hấn gì nhỉ?"



Tôi ngỡ ngàng, cứ tưởng người ta nhắn tin nhầm cho mình nên định nhắn lại. Nhưng tin nhắn tới tấp sau đó:


"Tôi nói cho cô biết, cô chẳng là cái thá gì. Anh ấy vẫn là của tôi, anh ấy vẫn còn yêu tôi. Rõ ràng rồi, đêm tân hôn anh ấy không ở cùng cô mà đã ngồi chat video với tôi tới sáng đó!"



Tôi rùng mình, run run cầm điện thoại chẳng biết phải làm sao. Cùng lúc ấy thì chồng từ nhà tắm bước ra. Anh đang định sà đến chỗ vợ, tôi liền đẩy ra, giơ cái điện thoại ra trước mặt chồng gặng hỏi. Anh ú ớ 1 lúc rồi ngồi thụp xuống vò đầu bứt tóc. Cuối cùng cũng chịu khai ra tối hôm ấy chồng ngồi ôm máy tính cả đêm là để chat với tình cũ thật. Anh rầu rĩ bảo:


- Phải, anh vẫn chưa quên được cô ấy. Tụi anh đã yêu nhau 7 năm trời nhưng không được gia đình 2 bên chấp thuận. Vì bố mẹ, anh đã cưới em. Anh xin lỗi!



Tôi uất ức gào lên:


- Anh nói thế là có ý gì? Rốt cục anh muốn gì?


- Anh xin em...



Chồng đứng dậy, mếu máo tiến lại đòi được ôm tôi. Nhưng tôi cố tình vùng anh ra khỏi người.


- Anh là đồ tồi! Đồ giả dối!



Tôi vùng bỏ chạy khỏi căn phòng ấy. Tôi chẳng biết là mình phải làm gì, đi đâu, chỉ biết lao đầu về phía trước, chạy trốn sự thật hãi hùng này càng nhanh càng tốt. Mãi tới khi thấm mệt tôi mới chịu dừng lại, thất thểu đi như người mất hồn. Ai trông thấy tôi cũng chỉ trỏ, như thể tôi là 1 con khùng rơi từ hành tinh khác xuống vậy.



Trong người tôi chẳng có tiền, cũng không có giấy tờ nào cả. Ở cái đất lạ hoắc lạ huơ này, tôi không biết đi đâu nên buộc lòng phải hỏi đường quay về khách sạn. Anh vẫn đợi tôi trong phòng. Chồng cố sức bắt chuyện cùng tôi, van vỉ cầu xin tha thứ nhưng tôi toàn gạt đi.



Tôi nhốt mình trong phòng ngủ, lôi điện thoại ra gọi về cho mẹ, vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện. Bà có vẻ sửng sốt nhưng sau khi nghe tôi nói đến chuyện sẽ bỏ về ngoại, mẹ rối rít bảo:


- Con bình tĩnh đi, từ từ rồi giải quyết. Nếu con làm vậy là trúng kế của nó. Giờ con mà ly hôn, nó chẳng mất gì, chỉ có bẽ mặt 2 đứa, bẽ mặt 2 bên gia đình thôi.



Thật sự tôi giận người cũ của anh thì ít mà thất vọng về thái độ của chồng thì nhiều. Anh vẫn còn nặng tình với người cũ như vậy thì tôi có ở lại cũng chẳng được ích gì. Tôi vẫn nghĩ mình sẽ ly hôn, mặc kệ thiên hạ người ta nói gì. Tôi cảm thấy mình không đủ sức chịu đựng để sống cùng 1 người mà ngay cả đêm tân hôn chồng vẫn ngồi ôm máy tính để nói chuyện với tình cũ như thế...



Sắp bước vào chung kết, gia đình nào sẽ chiến thắng | Học Viện Mẹ Chồng | Tập 10: Trailer


https://tv.webtretho.com/hoc-vien-me-chong/sap-buoc-vao-chung-ket-gia-dinh-nao-se-chien-thang-hoc-vien-me-chong-tap-10-trailer.887c3c34-2b24-4358-9bec-d0b1cebc3b44