Đùa đâu mà em điên lão chồng em ghê cơ í. Người đâu mà cứ khô như ngói, chả lãng mạn tí nào. Lâu lâu vợ tạo điều kiện cho 2 đứa tình cảm tí mà lại mắng em xơi xơi mới khùng chứ!



Chúng em cưới nhau đã 4 năm rồi, thành ra chuyện chăn gối cho đến thời điểm này cũng đâm ra nhạt nhẽo. Em tự nhận thấy chồng không hẳn là người có nhu cầu cao, cũng không phải dạng hay đòi hỏi. Bản thân em cũng vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại em thấy vợ chồng cũng phải có tí đổi mới chứ lúc nào cũng nhàn nhạt, hờ hững, có cũng được mà không có cũng chẳng sao như này mãi thì buồn lắm. Em cứ hay nghĩ dại nghĩ dột, nhỡ chẳng may 2 đứa chán quá lại tìm nem với chả đi ăn vụng bên ngoài thì hỏng bét!



Thế nên dịp sinh nhật chồng, em có ý định rủ anh qua nhà nghỉ "đổi gió" chút cho vui. Như thế anh vừa được quà, mà mình cũng vừa được nhờ. Đúng là 1 công đôi việc quá còn gì!



Nhất là khi bình thường 2 vợ chồng cứ hay bị dính lấy 2 đứa trẻ, đi đâu, làm gì cũng khó nhả chúng ra. May thay hôm sinh nhật anh, vợ chồng chú em có chủ động sang nhà sửa soạn giúp các thứ từ sáng sớm. Có chúng nó trông con hộ, em được thể định "triển" ngay và luôn cho nóng!



Cơ mà chồng em quê mùa, cổ hủ quá thể luôn các chị ạ. Hồi xưa yêu đương thú thật là chưa bao giờ chúng em vào nhà nghỉ. Cho đến khi kết hôn, có 2 mặt con cũng như thế. Cứ đọc báo hay xem tivi mà có dính đến 2 chữ "nhà nghỉ" với "khách sạn" là chồng em lại ra bộ cau có mặt mày bảo: "Bọn điên", hoặc là "bọn này ăn ngủ lang chạ gớm chết đi được!".



Trong đầu chồng em lúc nào cũng mặc định: chốn nhà nghỉ với khách sạn chỉ dành cho mấy đứa trẻ trâu tí tởn, hoặc là loại gian phu dâm phụ. Trong ấy toàn mầm mống bệnh xã hội. Mấy lần em cũng hạch lại, bảo rằng: "Anh nói thế là đánh đồng quá. Những người người ta đi du lịch, hay là đi công tác, vào đó nghỉ ngơi thì có gì là sai?".



Anh ấy cãi cùn: "Những trường hợp này không bàn tới. Mà kệ họ, người ta không có nhà mới phải ra đó ngủ. Mình nhà cửa, giường chiếu đầy đủ, so sánh với người ta làm gì".



Em thì vừa muốn thay đổi không khí, vừa muốn thay đổi cả tư duy của chồng, rằng chỗ nhà nghỉ không phải nơi chỉ dung chứa ba cái thể loại bậy bạ như anh í nghĩ, nên mới cố tình rủ chồng tới đây "nghỉ ngơi" 1 chút. Thật sự nghe mấy người đồng nghiệp kể lại chuyện vợ chồng họ trốn con ra nhà nghỉ "thắp lửa yêu", em cũng thấy thèm thuồng và muốn được trải nghiệm thực thụ!



Thế là sáng hôm đó, em có bảo thím dâu để ý hộ 2 đứa cháu để mình và chồng đi chợ mua ít đồ tươi để chiều làm bữa lẩu nướng. Lúc chưa đến chợ, em có nháy chồng rẽ sang cái ngõ Văn Chương, nói dối là vào đó mua thứ gia vị chuyên ướp nướng.



Chồng em cũng rẽ theo. Đi sâu vào con ngõ 1 lúc, tới chỗ hồ Văn Chương, em có bảo anh í dừng xe lại, chỉ vào 1 cái nhà nghỉ ngay trước mặt nói: "Từ từ anh, hay là giờ chúng mình vào kia nghỉ 1 lát rồi tí nữa hẵng mua. Giờ cũng mới có 7 giờ, còn sớm mà!"



Anh í trố mắt nhìn em bảo: "Em bị làm sao vậy?"



Em cười ngượng nói: "Sao là sao thế nào? Hôm nay sinh nhật anh, em tặng đấy, được chưa?"



Anh í chẳng nói chẳng rằng mà phóng xe đi luôn, thiếu suýt nữa em ngã ngửa về phía sau. Vừa đi anh ấy vừa mắng em rảnh rỗi sinh nông nổi, nhà cửa có đàng hoàng, sạch sẽ không ngủ, lại đi đốt tiền vào ba cái chốn vớ va vớ vẩn, chui rúc bẩn thỉu phát ghê lên được. Rồi thì ai thấy người ta lại nói cho... bla bla...



Cuối cùng, anh chốt hạ 1 câu: "Từ nay em thôi bày mấy cái trò vô bổ, ngớ ngẩn ấy đi!"



Em vừa tức, vừa hụt hẫng nên cũng chả thèm nói lại câu gì, cứ kệ cho lão lèm bèm 1 mình. Nhưng mà nghĩ lại em tức lắm các chị ạ. Em thấy em đòi hỏi như thế có gì là sai đâu cơ chứ!



Khánh Chi và mẹ gặp khó khăn khi phải làm thơ | Học Viện Mẹ Chồng | Tập 11: Phần 2


https://tv.webtretho.com/hoc-vien-me-chong/khanh-chi-va-me-gap-kho-khan-khi-phai-lam-tho-hoc-vien-me-chong-tap-11-phan-2.67b4815f-6864-4878-835d-912e51609e73