Vợ tôi rất xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy. Ý thức được vẻ đẹp, diện mạo bản thân nên cô ấy rất chăm chút. Tuần nào vợ tôi cũng phải đi spa để chăm sóc da mặt, hút độc tố, trẻ hóa da các kiểu,... Quần áo cô ấy cũng toàn mua hãng đắt tiền, đủ kiểu dáng để tôn lên đường cong.


Lúc đầu, công việc làm ăn của tôi rất tốt nên còn chu cấp được những sở thích của vợ. Nhưng sau đó, việc kinh doanh thất bại, tôi bị lỗ vốn, tài chính tất nhiên không còn được như trước nữa. Tôi yêu cầu vợ cắt giảm chi tiêu lại, không được suốt ngày đi spa, mua sắm vô tội vạ nữa.


Thói quen sống sang chảnh đã ngấm vào máu nên vợ tôi không chịu nổi. Vậy là cứ cách vài bữa, hai vợ chồng lại hục hoặc, xích mích với nhau. Tất cả cũng bởi cô ấy cứ lén lút mua váy vóc mặc dù đồ trong tủ còn đang chất đầy một đống chưa mặc, nhiều cái còn nguyên tem mác.


Bực không chịu nổi, tôi quyết định tịch thu thẻ của vợ để cô ấy không tiêu pha linh tinh nữa. Từ đó trở đi, mọi việc mới tạm yên ổn…


Mấy tháng trước, vợ tôi hí hửng về nhà, khoe với chồng là được công ty tăng lương. Tôi nghe cũng mừng nhưng cũng lấy làm lạ vì tôi hiểu năng lực làm việc của cô ấy cũng đâu nổi trội, xuất sắc gì đâu. Tôi hỏi thì vợ bảo người ta tăng lương xét theo cả năng lực và thâm niên nữa. Cô ấy làm lâu năm nên được đưa vào danh sách lần này.


Từ lúc thu nhập tăng, vợ tôi lại quay về nếp sống ngày trước, tuần nào cũng đi spa, rồi sắm váy vóc. Nhìn cô ấy vung tay quá trán như vậy mà tôi thấy sợ nhưng cũng chẳng dám ngăn cản. Dù gì bây giờ cũng là tiền cô ấy kiếm ra, cô ấy tiêu. Vợ có còn xin tiền tôi như lúc trước đâu. Tôi lấy quyền gì mà cấm cơ chứ?


Nghĩ vậy, tôi lại tặc lưỡi cho qua, coi như không nghe, không thấy gì!


Dạo gần đây, vì bận gây dựng lại việc kinh doanh nên tôi không còn tâm trí đâu để ý đến vợ nữa. Ngày nào tôi cũng ra ngoài làm việc đến tối muộn mới về nhà, lúc nào rảnh thì tranh thủ nhắc vợ nhớ ăn uống đầy đủ.


Hôm đó, lúc tôi về nhà thì thấy vợ đang khóc lóc, tay thì cầm điện thoại. Hoảng quá, tôi vội hỏi có chuyện gì thì cô ấy lau nước mắt, bảo là vừa nghe cô bạn tâm sự chuyện buồn. Đột nhiên, vợ xin lỗi tôi. Cô ấy xin lỗi vì thời gian qua quá ích kỷ, chỉ biết tiêu pha tiền bạc, sắm sửa cho bản thân mà không nghĩ đến chồng.


Đang mệt nên tôi không nói nhiều, chỉ động viên cô ấy vài ba câu, bảo biết sai là được rồi đi thay quần áo. Đáng nhẽ ra lúc ấy, tôi nên quay sang nhìn kỹ sắc mặt vợ. Nếu lúc đó làm vậy, chắc chắn tôi đã phát hiện ra có chuyện rồi.


Tối hôm trước, vợ tôi cư xử kỳ lạ vô cùng. Đang yên đang lành, cô ấy nói những câu sinh ly tử biệt rồi dặn tôi phải biết chăm sóc sức khỏe, lo cho bản thân. Tôi hoảng quá nên gạt đi, bảo đang yên ổn nói mấy câu gở mồm đấy ra làm gì. Vợ tôi gật đầu rồi quay vào tường nằm ngủ.


Đến sáng hôm sau dậy, cuối cùng tôi cũng biết vì sao vợ lại cư xử như vậy. Tầm 8 giờ sáng, lúc tôi vẫn thiu thiu ngủ thì thấy tiếng chửi bởi ầm ĩ ngoài cổng, rồi tiếng như ai đó ném gì vào nhà vỡ choang ra. Tôi chạy vội ra ngoài thì thấy một đám người mặt ai cũng bặm trợn, ghê gớm, có cả đàn ông lẫn đàn bà. Họ nhao nhao hỏi vợ tôi đâu, ra trả tiền mau. Họ nói vợ tôi vay tiền của họ, giờ trốn nợ.


Tôi nghe tin như sét đánh, bủn rủn cả tay chân, vội lấy điện thoại gọi cho vợ nhưng tắt máy. Lúc này tôi mới chạy vào phòng ngủ thì không thấy quần áo, đồ đạc của vợ đâu cả. Trên bàn trang điểm, cô ấy để lại bức thư xin lỗi tôi. Hóa ra vợ tôi không được tăng lương gì hết, toàn bộ tiền tiêu pha đều là đi vay mượn của người ta. Rồi cô ấy còn đầu tư vào làm ăn với một người bạn, sau đó bị lừa mất trắng. Giờ số tiền nợ lên đến 800 triệu thì cô ấy hoảng quá, phải bỏ trốn.


Đám người kia phá được cổng và xông vào nhà tôi. Họ khuân hết tivi, tủ lạnh đi để xiết nợ. Tôi như một thằng đần, cứ đứng trân trân nhìn họ lấy hết đồ đạc nhà mình mà không làm gì được. Tôi run cả người lên vì tức giận vì bất lực. Cả đời tôi làm việc chăm chỉ, không ngờ lại bị chính người vợ đầu gối tay ấp đẩy vào hoàn cảnh thê thảm như vậy…