27 tuổi, sau bao đắn đo, chọn lựa tôi mới quyết định xuất giá về nhà chồng. Chọn kỹ là thế mà chẳng hiểu sao số tôi vẫn đen, vớ ngay phải bà mẹ chồng cổ hủ, khó tính!



Mẹ chồng ghét tôi lắm, chẳng phải do tôi hỗn láo hay lười biếng. Nguyên do chỉ vì tôi xuất thân trong gia đình có bố mẹ ly dị!



Mẹ chồng bảo những người sinh trưởng trong gia đình như vậy thường không được dạy dỗ đàng hoàng, rồi có khi sau này lại đi theo vết xe đổ của bố mẹ! Lúc đầu, bà nằng nặc không cho con trai lấy tôi nhưng sau vì chồng tôi cương quyết quá. Anh bảo nếu không lấy tôi thì sẽ chẳng lấy ai cả. Thế là bà mới đành chịu.



Từ ngày về làm dâu, mẹ chồng giao hết mọi việc cho tôi làm, từ việc lớn đến việc nhỏ đều không chừa. Chỉ khi nào chồng tôi về đến nhà, bà mới vội chạy ra giành việc với tôi để anh nhìn thấy. Vừa làm bà còn vừa thở dài:



- Đấy, không biết con dâu hay bà dâu nữa. Rước dâu về mà mẹ chồng phải nai lưng ra mà làm...



Chồng tôi mới đi làm về, anh không biết, cứ tưởng thật nên lại quay ra trách mắng vợ. Nhiều lần như vậy, tôi ức lắm mà không biết phải làm sao!



Không chỉ có vậy, mẹ chồng tôi còn đi kể lể, rêu rao với xóm làng về gia đình tôi. Bà bảo hoàn cảnh nhà tôi “không ra gì”, may phước lắm mới được gả vào nhà bà, rồi thì “chuột sa chĩnh gạo”. Đỉnh điểm, có một lần tôi đi làm về thì bắt gặp bà đứng trước cửa nhà buôn chuyện với hàng xóm:



- Gia đình nó như thế, cũng không tránh được việc nó không được bảo ban đàng hoàng. Tôi thì tôi chả thích nó đâu, nhưng mà thằng con tôi thì như ăn phải bùa mê thuốc lú ấy. Rồi chẳng biết có sống với nhau được lâu không, hay lại như bố mẹ nó ấy...



Đêm hôm ấy, tôi nằm cạnh chồng mà khóc ướt gối vì tủi thân. Sao mẹ chồng tôi có thể nói những lời lẽ quá đáng thế chứ. Tôi càng nghĩ càng thấy căm giận.



Hôm sau ngủ dậy, tôi thấy sao mà mệt mỏi với cuộc sống gia đình này thế. Vậy là tôi mới xin mẹ chồng và chồng cho về nhà mẹ đẻ chơi một hôm. Chồng tôi thì đồng ý luôn, còn mẹ chồng thì khó chịu ra mặt, bà cứ lườm nguýt không thôi. Nếu không nhầm thì mẹ chồng còn lẩm bẩm:



- Chả ai làm gì mà suốt ngày xị mặt. Làm bộ làm tịch!



Vừa gặp mẹ đẻ, tôi đã sà vào lòng bà mà khóc nức nở như trẻ con. Mẹ tôi thấy vậy thì hoảng hốt lắm, vội vàng hỏi tôi có chuyện gì. Nghe xong hết những ấm ức của tôi, bà mới cười bảo:



- Đừng nhịn nữa con ạ. Mẹ chồng mà “hư” thì mình phải xử!



Thế rồi mẹ mới kể cho tôi, ngày xưa bố mẹ phải ly dị cũng vì bà mẹ chồng – tức là bà nội của tôi quá quắt quá. Mẹ không chịu được nữa nên mới tự giải phóng cho mình. Mẹ bảo, khi về làm dâu, muốn không bị bắt nạt thì cần phải lập “phe phái” hùng mạnh cho riêng mình. Ngày xưa mẹ non trẻ quá nên mới không biết điều đấy.



Mẹ đẻ bắt đầu thủ thỉ vào tai tôi cách trị các bà mẹ chồng oái ăm. Từng câu nói của mẹ khiến tôi như mở cờ trong bụng...



Từ hôm đó, tôi bắt đầu làm theo kế sách của mẹ đẻ. Tôi cố gắng chu toàn, hoàn thành tốt tất cả mọi việc để mẹ chồng không có lý do gì mà bắt bẻ nữa. Không chỉ vậy, tôi còn tìm cách kết thân với họ hàng nhà chồng, với các bà bạn của mẹ chồng rồi cả hàng xóm láng giềng nữa. Mẹ chồng càng đi rêu rao nói xấu tôi thì tôi lại càng nói tốt về bà trước mặt mọi người.



Nói tốt trước mặt người ta thì bị kêu là nịnh bợ nhưng nói tốt sau lưng người ta thì đúng là diệu kế! Dần dần, mọi người bị sự khéo léo, tốt bụng của tôi chinh phục.



Giờ đây, mỗi lần mẹ chồng mà nói xấu tôi cái gì là y như rằng họ sẽ bảo:



- Gớm, con dâu nó ngoan ngoãn như thế mà còn chê! Còn định “hái sao trên trời” hay sao mà đòi hỏi?



Ngoài ra, mỗi lần mẹ chồng tranh làm gì với tôi thì tôi nhường cho bà luôn còn tôi đi làm việc khác. Như vậy khi chồng về thì sẽ thấy mỗi người một việc, chẳng ai đùn đẩy ai cả! Tôi cũng thường nhân lúc có mặt chồng để tặng mẹ chồng các món quà như quần áo rồi rượu xoa bóp, thuốc bổ,...



Bữa cơm tôi cũng gắp thức ăn cho bà nhiều hơn. Chồng tôi thấy vậy thì vui lắm. Không ít lần anh ca ngợi tôi là “vợ hiền dâu thảo” trước mặt mẹ. Thế là bà dù có muốn nói gì tôi thì cũng chẳng thể nói với con trai được vì anh giờ càng tin tưởng và yêu thương tôi hơn. Mà bà có nói thì anh cũng gạt đi bảo bà khó tính quá rồi.



Bên cạnh đó, mẹ đẻ còn dậy tôi một chiêu đặc biệt nữa. Con trai tôi là cháu đích tôn của cả họ nên được mẹ chồng tôi yêu chiều lắm, cưng như cưng trứng. Mẹ đẻ tôi mách nước bảo tôi dạy con, hễ mẹ chồng mà mắng tôi thì cu cậu phải bảo: “Bà nói nhỏ thôi, bà đừng mắng mẹ con nữa”.



Con trai tôi vốn thông minh, lại thương mẹ nên làm theo ngay, đã vậy mỗi lần nói cu cậu còn rơm rớm thêm nước mắt. Bà nội xót cháu nên chả dám mắng con dâu nữa!



Chẳng nói xấu được tôi với ai, mà tôi cũng chả sơ sót gì để mà nói xấu. Mẹ chồng tôi dần đâm chán rồi chán chẳng buồn soi tôi nữa. Cuộc sống của tôi dần dễ thở, thoải mái hẳn. Lắm lúc nghĩ lại mới thấy lời của mẹ đẻ tôi đúng thật. Mẹ chồng “hư” thì phải xử, nếu không thì khó bề yên nhà cửa...