Tuấn và Hà từng yêu nhau đắm đuối rồi mới kết hôn. Nhưng cuộc sống gia đình không phải màu hồng, những mâu thuẫn nho nhỏ và tự ái cá nhân làm họ cứ xa nhau dần. Thay cho những tiếng cười vồn vã, cử chỉ âu yếm của những ngày đầu thành vợ thành chồng, thì cả Tuấn với Hà bắt đầu im lặng. Khoảng trống giữa họ ngày càng lớn. Nằm chung một giường, nhưng mỗi người mỗi nơi cảm giác như hai đầu thế giới.



Rồi không ai nói với ai, mỗi người đều đi tìm niềm vui riêng cho mình ở bên ngoài. Hà có người đàn ông khác còn Tuấn cũng có bồ mới. Họ mặc định với nhau sẽ vẫn sống chung dưới một mái nhà, tạm thời chưa ly hôn vội.



Hai vợ chồng quy định n gầm không được vi phạm đời tư của nhau, góp gạo nấu cơm chung. Tiền ai nấy trả, thiếu thì vay mượn, nhưng không được quá lâu vì thật ra cả hai cũng không dư giả gì cho can.



Cứ như vậy họ mải mê theo đuổi niềm cảm xúc riêng của mình. Cho đến một hôm, đang ngồi làm việc thì Tuấn nhận được cuộc gọi.



- Anh có phải là chồng của cô Hà không?



Ngập ngừng trong giây lát, Tuấn trả lời.



- Phải, có chuyện gì không chị?


- Vợ anh ngoại tình không biết anh đã biết chưa? Hơn nữa lại cặp với chồng tôi. Ngày hôm nay tôi bắt được tại trận khỏi đường chối cãi. Tôi mới cho ả một bài học cảnh cáo thôi nhé, lần sau còn để tôi bắt gặp sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu.



Mà loại đàn bà như thế, anh bỏ quách đi xong.


Nói rồi, người phụ nữ kia tắt máy.



Dù biết rằng Hà yêu người khác nhưng khi có người nói thẳng vào mặt anh điều này, Tuấn cảm thấy tức giận điên người. Tuy nhiên, sau phút cuồng nộ, anh thấy lo lắng cho vợ.



- Em đang ở đâu?



Nghe tiếng chồng, giọng Hà nấc nghẹn.



- Anh biết rồi à, khinh thường em lắm phải không?


- Đừng nói nữa, em ở chỗ nào anh qua đón.



Tuấn vội vàng dắt xe đi tìm vợ, đầu óc rối bời. Hai người đã thống nhất không quan tâm tới đời tư của nhau cơ mà sao giờ nghe cô gặp chuyện lòng anh xót xa thế?



.... Rầm...



Tuấn tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện còn Hà đang ngủ b ên cạnh. Tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh. Tuấn nhìn thấy những giọt nước mắt chưa khô hết trên má cô. Anh chợt nhận ra Hà gầy và xanh hơn trước đây nhiều, đôi mắt cô có nhiều quầng thâm. Trong lòng anh trào lên cảm giác thương yêu, muốn nắm chặt bàn tay này, muốn ôm cô vào trong lòng che trở.



Bàn tay Tuấn động đậy làm Hà tỉnh ngủ.



- Sao lại ra nông nỗi này hả em?


- Anh ta lừa em, nói chưa có gia đình...



Tuấn muốn giơ tay lau nước mắt cho vợ nhưng tay anh còn đau đến mức phải nhăn mặt. Nhìn chồng, nước mắt của cô càng thêm dàn dụa.



Ngước lên nhìn Tuấn, Hà bắt gặp lại ở anh ánh mắt dịu dàng của cái thủa ban đầu anh đến bên cô. Đã lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy ánh mắt ấy, nó làm trái tim cô như tan chảy. Hà chợt nhận ra, tình cảm của cô dành cho chồng vẫn nguyên vẹn như ngày nào, cô đã lãng phí bao thời gian theo đuổi những thứ hão huyền không có thật.



Khi nhận ra mình còn rất yêu chồng, Hà cũng hiểu rằng cô phải để cho anh hạnh phúc, cho anh được ở bên người con gái anh yêu.



Vậy nên, Hà đã chăm sóc chồng đầy yêu thương trong thời gian anh ở trong viện, dịu dàng dìu anh về ngày Tuấn được xuất viện. Nhưng đêm đó, khi Tuấn chợp mắt ngủ, Hà ra đi, để lại mảnh giấy với dòng chữ "chồng ơi, anh xứng đáng được yêu và được hạnh phúc. Em 'thả cửa' rồi đấy, anh cứ đi đi!".



Hà vừa đi vừa khóc nên vô tình va vào cửa nhà đau điếng. Tiếng động làm Tuấn tỉnh dậy. Nhìn mảnh giấy, anh hiểu ra, vội vợ vào lòng, khẽ nâng cằm cô lên rồi đặt lên đó một nụ hôn dịu nhẹ nhưng cũng đủ ngọt ngào.



- Mình làm lại từ đầu em nhé!



Luồn tay ra sau, ôm chặt lấy Tuấn, Hà khẽ gật đầu với nụ cười thật hạnh phúc.


Việt Hương 'nhõng nhẽo' đòi Đại Nghĩa bế cho bằng được | Là Vợ Phải Thế l Tập 4: Phần 1


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/viet-huong-nhong-nheo-doi-dai-nghia-be-cho-bang-duoc-la-vo-phai-the-l-tap-4-phan-1.d5f8e06c-a936-4db5-81a2-f8955c42462f