Chồng bĩu môi chê vợ già, sếp cười khẩy: Loại nông cạn thì sao biết thưởng thức cái đẹp
Hôm ấy, Minh đang đi siêu thị mua sắm thêm đồ cho con thì tình cờ gặp mấy anh bạn đồng nghiệp. Vừa nhìn thấy Minh, họ đã chạy ra tay bắt mặt mừng thắm thiết rồi quay sang hỏi thăm người đang đi bên cạnh:
- Đây là chị Thúy, vợ anh Minh phải không ạ?
- Ừ… ừ vợ tôi đấy. Thôi vợ chồng tôi có việc nên đi trước đây…
Chưa kịp để vợ chào hỏi bạn bè mình, Minh đã vội kéo tay cô đi thẳng một mạch! Nhìn thái độ của chồng, Thúy hiểu rõ vì sao anh làm vậy. Không cần hỏi, cô cũng biết thừa anh đang xấu hổ về bề ngoại của vợ…
5 năm trước, Thúy tuy không phải là bông hoa đẹp nhất nhưng cũng là một bông hoa rực rỡ, có hương có sắc, đẹp nức tiếng trong vùng. Hồi ấy, để có được cái gật đầu đồng ý của Thúy, Minh từng phải lẽo đẽo theo sau, trồng cây si trước cửa nhà cô suốt 3 tháng liền.
Lúc mới cưới về, Minh chiều chuộng lắm, đi đâu cũng khoe, cũng tự hào về vợ. Thế nhưng sự chiều chuộng ấy không kéo dài được bao lâu!
Sinh xong đứa con đầu lòng, từ một người đàn bà đẹp trở nên “xập xệ” một cách không thể tin nổi. Làn da trắng hồng ngày nào của cô giờ đầy tàn nhang, đã vậy còn bị lão hóa sớm, đầy những vết chân chim nơi khoe mắt.
Vốn kém chồng 3 tuổi nhưng giờ đầy nhìn cô trông già ngang ngửa chị gái Minh vậy. Chưa kể không biết đẻ xong hooc môn thay đổi kiểu gì mà Thúy càng ngày càng béo, đến mức chỉ uống nước thôi cũng tăng cân được.
Thúy buồn 1 thì thái độ, ánh mắt chán chường chồng nhìn mình khiến cô càng buồn gấp 10 lần. Từ hồi sinh con, Minh không còn yêu chiều cô như trước, thậm chí anh còn nhiều lần bĩu môi chê bai vợ.
Mỗi lần đi đâu gặp người quen, anh đều đuổi cô đi trước. Đi trên đường, Minh cũng không còn tình tứ khoác tay vợ mà cứ đi xích ra như thể 2 người xa lạ. Nhiều lần, Thu bật khóc vì cái thái độ khinh ghét của chồng.
Đàn ông đúng là vô tâm, họ không bao giờ hiểu và cảm thông được: Để có một được con mạnh khỏe, phụ nữ đã phải đánh đổi sức khỏe và nhan sắc của mình như thế nào…
Mấy hôm nay, Thúy thấy chồng cứ ra ngắm vào vuốt suốt, đã thế còn mua thêm bộ vest nữa. Không biết chồng đi đâu mà ăn diện như vậy, cô mới thắc mắc hỏi:
- Anh định đi đâu mà sắm sửa đồ đẹp thế?
- À, công ty sắp có tiệc sinh nhật 10 năm thành lập ở khách sạn, yêu cầu tất cả mọi người phải ăn mặc chỉnh tề.
- Ôi, thế chắc tiệc to lắm nhỉ? Thế người nhà có được đi theo không hả anh? Em thấy các công ty khác hay cho chồng hoặc vợ của nhân viên đi cùng.
- Tiệc liên hoan của công ty chứ có phải họp mặt gia đình đâu mà dắt díu nhau đến? Em cứ làm như cái chợ không bằng!
- Thì em thấy…
- Thấy cái gì mà thấy? Đừng nói linh tinh nữa, đi nấu cháo cho con ăn đi.
Ấm ức vì bị chồng quát mắng, Thúy vùng vằng đi ra khỏi phòng nhưng đúng lúc đấy thì cái cặp của chồng ở trên giá sách không biết sao mà rơi bộp xuống đất. Trong đống đồ đạc văng tung tóe có một chiếc thiệp mời.
Minh nhìn thấy cái thiệp đấy thì vội nhặt lên nhưng đã bị Thúy cầm trước. Mở thiệp ra nhìn, Thúy chết điếng với những gì bên trong. Hóa ra đấy là thiệp mời cô đến dự tiệc liên hoan của công ty chồng.
Đúng như cô nghĩ, tất cả vợ hoặc chồng của nhân viên đều được mời đến tham dự. Vậy mà Minh lại giấu cô, không muốn cô đi. Nắm chặt tấm thiệp trong tay, Thúy chua chát hỏi chồng:
- Anh xấu hổ vì tôi lắm phải không?
- Không phải vậy, em đừng có nghĩ linh tinh.
- Được, thế hôm đấy anh dẫn tôi đến công ty, giới thiệu với mọi người tôi là vợ anh, nếu không đừng có trách.
Thấy vợ giận dữ, Minh cũng hơi chột dạ nên ậm ừ cho qua chuyện còn trong lòng thì khó chịu vô cùng…
Cuối cùng cũng đến ngày công ty tổ chức tiệc, Minh hớn hở diện một bộ vest đen rất lịch lãm. Chỉ có điều quay sang thấy vợ, anh lại sầu não vô cùng. Hôm trước xem trên mạng, anh đã mua cho Thúy cái quần bó bụng để mặc rồi mà chẳng hiểu sao nhìn người cô vẫn cứ xổ ra 1 đống thế không biết?
Lại còn cái đám tàn nhang kia nữa, đã dặn trát thêm phấn rồi mà không nghe!
Suốt buổi tiệc, nếu những nhân viên khác hớn hở nói chuyện, kéo tay vợ mình ra giới thiệu với mọi người thì Minh cứ đi thật xa vợ, quá đáng hơn còn bắt cô ngồi một góc đợi. Lúc có người đến hỏi: “Anh Minh nay đi một mình à?”, anh ta còn định bảo: “Ừ” nhưng thấy ánh mắt vợ đằng xa theo dõi mình nên đành nghiến răng trả lời:
- Không, vợ tôi ngồi đằng kia.
Thấy vợ mình vừa già vừa béo, Minh không khỏi ấm ức trong lòng, không khỏi rủa vợ sao cứ đòi đi cùng làm cái gì.
Tiệc còn chưa tàn, anh ta đã lôi xềnh xệch Thúy ra sảnh khách sạn bảo:
- Thôi cô về nhà trước đi, lát nữa hết tiệc tôi sẽ về sau!
- Tại sao em phải về trước chứ? Khi nào anh về thì em mới về.
- Thôi tôi xin cô, đi cho tôi đỡ ngượng. – Minh bĩu môi chê vợ.
Thúy trào nước mắt nghe những lời miệt thị của chồng. Uất hận, cô định bỏ về ngay thì nghe thấy tiếng gọi đằng sau:
- Thúy ơi, cậu không việc gì phải về. Cậu cứ ở lại đi, hôm nay cậu là khách quý của công ty mình!
Minh quay lại nhìn thì sững sờ vì giọng nói đó chính là của Hoàng – sếp lớn của công ty anh ta. Thúy cũng sững sờ không kém vì đó cũng chính là cậu bạn thân hồi đại học ngày xưa. Đám cưới Thúy, Hoàng không đến dự vì đang đi du học, thế nên cả 2 mới không biết mặt.
- Cậu cũng làm ở đây à? – Thúy tay bắt mặt mừng với bạn.
- Sếp… anh quen với vợ em ạ?
- Ừ, tôi quen với vợ cậu đấy. Sao vợ mình thế này mà cậu cứ chê già và xấu hả? Cậu cứ thử sinh con đi, rồi xem cậu có “xấu” được như cô ấy không?
- Thôi Hoàng, bỏ qua đi, đừng nói nữa.
Liếc nhìn Minh một cách khinh bỉ, Hoàng vui vẻ kéo tay Thúy vào phòng tiệc, hớn hở bảo:
- Đi, vào uống ly rượu với mình, lâu lắm bạn bè mới gặp nhau.
Trông thấy sếp kéo vợ vào trong, Minh cũng đỏ bừng mặt lẽo đẽo theo sau 2 người. Nghĩ đến hành động bĩu môi chê vợ vừa rồi, anh ta bỗng thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1