Bị chồng tát vì nhờ trông con, vợ tung chưởng đánh cho bầm dập rồi quát lớn: ‘Đừng hòng động vào một sợi lông chân của tôi’
- Mẹ ưng con bé này lắm, ngoan ngoãn, lễ phép mà nấu ăn lại khéo.
- Chuyện, mắt nhìn người của con có sai bao giờ đâu, con đã bảo ngay từ đầu là thế nào mẹ cũng ưng cho mà xem.
- Cha bố anh, đứng đấy mà phổng mũi, cuối năm nay cưới luôn đi không để lâu lại bị thằng khác nó cướp mất đấy.
Đứng bên ngoài vô tình nghe được người yêu nói chuyện với mẹ, tôi vui mừng, sung sướng lắm, không uổng bao công sức, tâm tư bỏ ra. Để chuẩn bị cho buổi ra mắt này, tôi đã phải theo học một khóa nấu ăn cấp tốc từ mẹ, học cả cách đi lại, ăn uống, nói năng.
Từ cấp ba cho đến giờ đã 26 cái xuân xanh, trong mắt bạn bè, tôi lúc nào cũng là một "thằng đàn ông" vì tính cách mạnh mẽ, đi đứng cứ huỳnh huỵch do học võ. Từng này tuổi nhưng vẫn bị ế nên lúc nào mẹ cũng đe nẹt:
- Võ với vẽ làm cái gì? Mày xem có thằng nào dám bén mảng đến gần không hả con? Đàn bà con gái thì phải thùy mị, nết na, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên nghe chưa?
Ngay khi biết tôi quen anh người yêu hiện tại, các bài giáo huấn của mẹ lại ngày một dày đặc hơn. Theo các cụ thì ở cái tuổi của tôi là ế lắm rồi thế nên lần này tôi không được phép để tuột mất "miếng mồi béo bở" này nữa. Chẳng biết vì tình yêu sét đánh hay hợp nhau quá hay sao từ lúc yêu anh, tôi bỗng chốc trở thành con mèo ngoan ngoãn, chưa nổi cáu và cũng chưa phải dùng đến miếng võ nào vì anh luôn thể hiện mình là người ga lăng.
Sau 6 tháng yêu nhau, đám cưới của chúng tôi được diễn ra với sự chúc phúc của tất cả bạn bè, người thân. Vừa mới cưới chưa bao lâu thì tôi lại có bầu luôn nên lúc nào cũng phải đi lại nhẹ nhàng. Nhưng mọi chuyện cũng bắt đầu từ thời gian này mà ra, về sống chung một nhà tôi mới biết chồng mình là một gã lười chảy thây, suốt ngày chỉ biết ăn mặc chải chuốt. Ra đường thì lúc nào cũng bóng loáng, sạch sẽ nhưng về đến nhà thì anh mới lộ nguyên hình là một người bừa bãi, luộm thuộm.
Chưa hết, chồng tôi còn có một tật xấu là mê game còn hơn cả mê vợ. Thời gian đầu lúc chưa có bầu, có hôm cả mấy ngày vợ chồng cũng không gần gũi nhau, tôi có khều chân chồng thì anh cáu gắt lên bảo:
- Anh đang bận, em không thấy à? Đợi thêm lát nữa đi.
Tôi nằm giường ngáp ngắn ngáp dài đợi anh cả 1 tiếng sau mà anh vẫn trả lời ráo hoảnh rằng:
- Chưa hết trận.
Thế rồi từ lúc có bầu, tôi cũng chẳng thèm đòi hỏi gì nữa, mặc xác anh muốn làm gì thì làm. Nhiều lúc cáu lắm nhưng vẫn phải kiềm chế, không dám động tay động chân vì sợ ảnh hưởng đến con.
Mang tiếng là vợ chồng trẻ nhưng những trận cãi vã thường xuuyên xảy ra. Ngày tôi mới sinh con được 1 tháng, thằng bé chẳng may tè dầm ra giường mà tôi chưa phát hiện, thế là anh làm toáng lên:
- Em trông con cái kiểu gì thế? Khai mù lên anh ngủ thế nào được?
- Con nó tè dầm là chuyện quá bình thường chứ có gì to tát đâu, may là nó còn chưa ị ra giường đấy.
- Cô... cô...
Chồng giơ tay định tát vợ nhưng tôi nhanh chân né được, nếu lúc ấy mà không ôm con là tôi đã chưởng cho anh một trận rồi. Thấy hai vợ chồng to tiếng, mẹ chồng tôi vội chạy vào can ngăn nên tôi cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Mấy lần sau tình trạng chồng vũ phu cứ liên tiếp xảy ra cho đến 3 ngày trước, hành động của chồng như giọt nước tràn ly khiến tôi không thể nào cam chịu mãi được nữa mà buộc phải phản kháng.
Hôm ấy, bố mẹ chồng tôi về quê nội mãi dưới Hưng Yên để ăn giỗ, chỉ có vợ chồng tôi với con ở nhà. Để con nằm trong xe đẩy chơi, tôi tranh thủ vào dọn dẹp cái bếp với chuẩn bị nấu bữa trưa. Vừa được 10 phút thì có tiếng chồng gọi giật vào:
- Em ơi, con nó đói hay sao mà cứ khóc đây này.
- Em pha sẵn bình sữa để cạnh anh đấy. Anh cho con ăn đi, em đang dở tay tí.
- Anh bận, giờ mà bỏ ra là thua mất.
Nói đi, nói lại một hồi, lần này tôi cố tình không ra để xem chồng phản ứng ra sao thì 5 phút sau vẫn thấy con khóc ngằn ngặt. Đột nhiên, anh đi huỳnh huỵch vào trong bếp, tát cái bốp vào mặt tôi một cái. Vì quá bất ngờ nên tôi không tránh được.
- Tôi gọi cô bao lâu rồi mà không ra xem con như thế nào hả? Cô điếc à hay mù?
Lửa giận bốc lên, chẳng còn nghĩ được gì nữa, tôi lao vào đánh chồng tới tấp đến thâm tím mặt mày. Anh tuy cao to nhưng người mềm như bún nên chỉ cần vài thế võ của tôi là đã mếu máo nằm dưới đất. Vừa đánh chồng cho hả giận, tôi vừa nghiến răng, nghiến lợi bảo:
- Từ giờ anh đừng hòng động vào một sợi lông chân của tôi.
- Thả tôi ra... đau quá.
- Anh xin lỗi vợ ngay, nếu không tôi đánh cho anh đi viện thì thôi.
Anh cứng đầu cứng cổ, mãi một lúc sau mới chịu xin lỗi. Nhưng tôi vừa buông ra, anh đã hùng hổ bảo:
- Tôi sẽ viết đơn ly hôn cho cô ký. Tôi không thể nào sống với một người vợ dám đánh lại chồng như cô.
- Anh nghĩ đàn ông các anh là cái thá gì mà có quyền đánh vợ?
Anh chẳng nói chẳng rằng ngồi viết một mạch tờ đơn ly hôn và gọi điện cho bố mẹ hai bên cùng tới nhà để họp gia đình. Trước mặt tất cả mọi người, tôi chẳng ngại kể từ đầu đến cuối câu chuyện, một hồi sau cả bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng đều đứng về phía tôi. Bị rơi vào thế bí, không ai bênh vực, anh tuyên bố rõng rạc rằng:
- Bố mẹ lựa chọn đi, 1 là con, hai là cô ta chứ không bao giờ có chuyện con sống chung 1 nhà nữa.
Dứt lời, anh ôm quần áo bỏ đi luôn. Đã 3 ngày trôi qua nhưng chồng tôi vẫn không về nhà. Giờ tôi đang nghĩ liệu mình ra tay quá mạnh hay do chồng tính khí trẻ con và sĩ diện quá cao nên không dám về xin lỗi vợ. Đứng trong hoàn cảnh này, tôi nên làm gì để chồng quay về nhưng vẫn sợ vợ và bỏ cái thói vũ phu đi đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1