'Vợ ơi mất điện rồi, hay mình vào tắm chung cho mát nhé?'
Sau khi cưới, vợ chồng tôi được bố mẹ hai bên mua tặng một căn nhà 3 tầng đủ rộng rãi và khang trang. Vợ chồng son nên hai đứa suốt ngày cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Vì muốn vợ chồng thi thoảng đổi gió để hâm nóng tình cảm nên tôi rủ vợ đi ăn nhà hàng mà cô ấy một mực không chịu, bắt chồng ở nhà để thưởng thức hết mấy món trên trời dưới biển do cô ấy làm ra.
Cũng may là vợ tôi nấu ăn ngon nên từ khi có vợ, tôi chưa bỏ một bữa cơm nào ở nhà. Chả thế là chỉ sau 3 tháng, tôi béo trắng ra trông thấy chứ không còn gầy mà đen nhẻm như lúc trước. Đến mẹ tôi còn phải tấm tắc khen tài chăm chồng của con dâu, có gì ngon cũng nghĩ dành phần cho cô ấy đầu tiên.
Vợ tôi cái gì cũng hoàn hảo, chỉ trừ một điểm là quá trẻ con và ghen tuông mù quáng. Biết tính vợ nên lúc nào tôi cũng nhún nhường, tránh xa mấy cô chân dài bao quanh để không bị hiểu nhầm. Ấy thế mà người tính không bằng trời tính.
Hôm ấy, lớp Đại học của tôi tổ chức ăn uống, tôi rủ vợ đi cùng nhưng cô ấy lại bị ốm. Tửu lượng của tôi vốn kém nên chỉ sau vài cốc đã say bí tỉ không bết gì. Mấy đứa bạn thân biết vợ tôi hay ghen nên cố tình chụp bức ảnh tôi đang dựa đầu thân mật vào vai một cô gái khác từ phía sau rồi đăng lên facebook.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy đầu đau như búa bổ còn vợ đang ngồi bên cạnh nhìn chồng bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Anh khai mau, con bé hôm qua ngồi dựa vào anh là ai?
Vừa nói vợ tôi vừa giơ bức ảnh trong điện thoại ra:
- Anh không biết...
- Anh nhìn cho kỹ, chụp từ đằng sau nhưng cái áo anh mặc là tôi mua cho anh cơ mà, nhìn là biết ngay. Anh thân mật với ai anh cũng không nhớ nổi hả? Đây này, cái áo vẫn còn nồng nặc mùi nước hoa, tôi không nỡ giặt, để lại cho anh ngửi đấy.
- Em nói linh tinh gì thế? Hôm qua toàn mấy đứa trong lớp anh chứ có ai ngoài khác đâu mà gái với gú. Mà chắc bọn nó đùa thôi chứ anh say biết gì. Tối qua ai đưa anh về thế?
- Nếu anh không giải thích rõ ràng chuyện này thì đừng hòng yên thân với tôi.
Chẳng biết phải nói thế nào, tôi đem chuyện hỏi lũ bạn nhưng mãi 2 ngày sau chúng mới dám thú nhận. Tôi nói với vợ y nguyên như thế nhưng cô ấy vẫn một mực không tin.
Cả một tuần sau đó, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh với nhau, mặc cho tôi gợi chuyện như thế nào cô ấy cũng không đáp lại, đến cơm cũng không thèm nấu để tôi phải ăn hàng quán.
Chiều ấy, đang làm việc ở cơ quan, tôi hí hửng lắm vì nhận được tin nhắn từ số của vợ. Tưởng cô ấy chủ động làm lành nhưng nào ngờ nội dung là:
- Tối nay mất điện rồi, đừng có về sớm không chết nóng.
Thở dài ngao ngán, tôi buông điện thoại xuống rồi tiếp tục cắm mặt vào đống công việc còn dang dở. Tối ấy, tôi rủ bạn đi làm vài cốc bia cho hạ nhiệt, lang thang một lúc mãi 9h mới về nhà. Thấy nhà cửa tối om, không có ánh sáng, tôi loạng choạng bước vào bên trong thì có tiếng vợ cất lên:
- Anh làm cái gì mà cứ huỳnh huỵch thế? Định phá nhà à?
- Trời đất, em làm anh hết hồn, cứ tưởng là ma. Sao ở nhà mà không thắp lấy cái nến? Mà em đang ở đâu đấy?
- Trong nhà tắm.
Ngồi bứt dứt mãi cả 30 phút sau đến nỗi mồ hôi nhầy nhụa cả ra người, tôi phải thốt lên:
- Sao em tắm lâu thế? Anh sắp không chịu được rồi đây, nóng ran hết cả người. Mọi khi em tắm 5 phút là xong cơ mà.
- Đợi thêm lúc nữa đi.
Thấy vợ quấn khăn tắm bước ra, tôi nóng bừng cả mặt khi nghĩ đến chuyện đó. Nhưng rồi lại vội chạy vào nhà tắm dội lấy gáo nước, chẳng còn ham hố gì nữa vì quá nóng.
Cả đêm ấy, dù quạt tích điện chạy hết công suất nhưng cũng chẳng ăn thua, cả hai vợ chồng cứ quay đi quay lại mà không tài nào ngủ nổi.
Đến 2h sáng, chẳng ai bảo ai nhưng cùng một lúc, cả tôi và vợ đều cùng ngồi dậy:
- Em định đi đâu đấy?
- Đi tắm chứ còn gì nữa.
- Không được, lúc nãy em tắm trước rồi giờ phải đến lượt anh. À, hay mình tắm chung? Cả hai đứa cùng hòa, không ai thiệt.
Thế là hai đứa nháo nhào cởi phăng quần áo để chạy cho nhanh vào phòng tắm. Có nước lạnh dội vào, tôi thấy người thoải mái hẳn. Nhìn sang vợ bên cạnh, qua ánh nến mờ ảo tôi thấy thân hình của vợ quyến rũ đến lạ và sực nhớ ra là hơn một tuần nay vợ chồng không gần gũi nhau lần nào.
Thấy mặt tôi cứ đần thối ra, nhìn chằm chằm vào người vợ, cô ấy vội bảo:
- Chỉ tắm chung thôi đấy nhé, đừng quên là tôi và anh đang giận nhau.
Chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, người tôi đột nhiên nóng ran còn hơn cả khi nãy, cứ thế lao vào vợ hôn tới tấp. Ban đầu, cô ấy còn phản kháng nhưng chỉ 5 phút sau thì nằm im trong tay chồng. Đang đắm đuối thì tôi bỗng giật mình buông vợ ra khi có mùi khét bốc lên ở đâu đó. Nhìn ra thì ôi thôi, hóa ra là khi nãy vội vàng thế nào tôi lại để cây nến ở ngay cạnh đống quần áo. Cả hai vợ chồng được một phen hú hồn, vội lấy nước dội vào khi lửa đang bén lên tấm rèm cửa ở gần đó, chậm một chút nữa là có khi cháy cả nhà rồi cũng nên.
Một lát sau may quá lại có điện, leo lên giường tôi đưa tay ôm chặt vợ rồi ngủ ngon lành một mạch cho đến sáng.
Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi mở mắt mới biết vợ đang nhìn mình từ lúc nào:
- Hôm nay em dậy sớm thế? Tối qua ngủ muộn cơ mà.
- Ừ... thì em cũng vừa tỉnh.
- Dậy ngắm anh thì cứ nhận đi, từ giờ có khi mỗi tháng mất điện vài ba lần lại hóa hay vợ nhỉ?
- Anh dở à? Nóng chảy mỡ ra mà lại thích.
- Thì thế mới có cớ để vợ chồng mình tắm chung chứ.
- Anh muốn cháy nhà mới chịu hả?
Hai đứa lại ôm nhau cười khúc khích, hạnh phúc như chưa từng có chuyện giận dỗi nào xảy ra.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1