Hôm nào cũng bảo thu xếp đi đón con về sớm vậy mà hôm nào cũng cứ ngồi rí mắt vào cái máy tính không muốn nhấc chân lên. Dạo này mẹ hư quá nhỉ, cứ mải mê với cái việc buôn bán của mình để đôi khi sao nhẵng con như thế (dù có bán được cái gì đâu nhưng chẳng hiểu sao mẹ cứ ham). Đôi lần thất vọng mẹ định thôi không làm nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu mẹ muốn thay đổi thì phải chấp nhận những thử thách mới, cho dù có là thất bại.... Nhưng mẹ chỉ thấy tội cho con vì mẹ không còn giành nhiều thời gian cho con như trước được. Xin lỗi con gái mẹ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1