Xin lỗi con trai của mẹ! Mẹ xin lỗi con thật nhiều! Mẹ là một người mẹ vô dụng nhất trên cõi đời này.Giờ mẹ ngồi đây nhìn con nhưng mẹ ko biết làm cách nào để giúp con, mẹ thật vô dụng.


Ngồi đây một mình với nỗi buồn xâm chiếm lòng mẹ, sao mẹ thấy hối hận quá. Ước gì mẹ đừng có con, mẹ đừng sanh con ra. Biết đâu đó khi đầu thai vào gd khác, con của mẹ sẽ khác hơn. Từ lúc có con mẹ mới biết đến luật nhân quả, mẹ tin và mẹ hiểu nhưng mẹ ko cam tâm. Mẹ đã nghĩ là kiếp trước gd ta chắc là làm điều gì đó khủng khiếp lắm, con của mẹ mới bị trừng phạt như vậy. Mẹ đã rất ăn năn, hối lỗi, đã rất cố gắng để chuộc lỗi..Mẹ tập ăn chay sám hối tụng kinh, phóng sanh, làm từ thiện, tất cả những việc mẹ nghĩ là sẽ giãm bớt phần nào nghiệp chướng nặng nề mẹ cũng đã làm hết..Vậy mà gần 3 năm qua, con của mẹ ko khá hơn chút nào. Chắc là nghiệp của mẹ dày lắm.


Gần 30 năm ở vn mẹ đã quen với cuộc sống ở đây.Mẹ chưa muốn xa nó đâu con, mẹ chưa chuẩn bị gì cả với cuộc sống xa nhà.Vì phải chữa bệnh cho con mẹ đã bỏ cả hết (mẹ rất nhớ cái quán của mẹ, nó là tâm huyết của mẹ từ lúc có con, nhờ có nó mẹ dc quên nỗi đau về con, mẹ lao đầu vào nó để ko phải suy nghĩ lung tung) Qua đây mẹ hi vọng cuộc sống sẽ khá hơn cho con. Thật sự đời sống ở đây rất tốt, con dc phúc lợi trẻ em lo rất chu đáo. Mỗi tháng tiền thuốc, sữa, tiền 3,4 bs, tiền taxi, tiền cô lại nhà giữ con..vv..vv rất nhiều (tất cả dc free). Dc chu cấp cả máy oxy, máy hút đàm, ghế ngồi, xe đẩy 2,3 chiếc. Mỗi tuần có 4,5 cô y tá lại nhà thăm khám chăm sóc rất kĩ lưỡng. Qua đây mẹ mới biết dc , con của mẹ dc trân trọng như thế nào, ko như ở vn con luôn bị người ta xem như vật thể lạ.


Mà sao con ơi, điều kiện quá tốt như vậy mà sức khỏe của con ko khá hơn chút nào ,còn tệ hơn ở vn là sao? Con có biết, mỗi lần cha đi làm, chỉ còn 2 mẹ con ta ở nhà, thần kinh hoang tưởng của mẹ đã bị bộc phát ko? Cứ 3,4w mẹ phải gọi 911 khi thì con bị DK, bị sốt, bị ngưng thở vv..vv Ở đây ko có gd bên cạnh, cái gì cũng phải tự lo, chồng đi làm mà ko có ai rãnh mà nhờ giúp đỡ, tiếng anh bập bẹ ko đủ làm mẹ tự tin để giao tiếp, mẹ thật sự rất stress. Giờ đầu óc mẹ hoang mang, muôn vàn suy nghĩ trong đầu. Mẹ muốn trở về vn, để con dc gần gũi gd, ở đây lạnh lẽo quá mẹ nghĩ ko thích hợp với con. Nhìn thể trạng con như vậy, mẹ đã chuẩn bị tinh thần rồi, mẹ ko muốn con phải kết thúc lạnh lẽo ở cái xứ này, bên kia đại g/d ta vui vẻ ấm cúng hơn. Nhưng mẹ lại bị chùng xuống, mẹ ko đủ dũng cảm bởi nhiều lý do: mẹ sợ cái ánh mắt tò mò của những người nhìn con khi ở vn, bệnh viện, khí hậu ô nhiễm vv..vv Và quan trọng là cha con?


Mẹ thật bối rối, ước gì con có thể nói cho mẹ biết tâm nguyện của con..........