Ngày xưa khi mang thai, 2 Mẹ Con mình vẫn rong ruổi khắp phố phường SG. Ba ở xa, chỉ có Mẹ & Con. Ngày nào cũng đi từ 6h sáng, song việc về nhà lúc 9h đêm. Mẹ cũng k biết vì sao lúc đó Mẹ khỏe vậy nữa, có lẽ sức mạnh ấy là do Con tiếp cho Mẹ. Ngày đó Mẹ khóc hoài vì tủi thân không có ai chăm sóc, làm cái gì cũng một Mình......
Thời gian trôi qua, Mẹ hân hoan chuẩn bị mọi thứ đón Con chào đời. Giờ khắc Mẹ mãi không quên là lúc, Bsi nói với Mẹ " chúc mừng Chị, 1 công chúa, ra đời lúc 7h25" Mẹ nghẹn lời, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Gần 3 ngày vật lộn với nhau cuối cùng Con cũng cất tiếng khóc chào đời....
Mẹ vụng về cho Con Bú những giọt sữa đầu tiên, thay tã cho Con...từng ngón tay hua hua, đôi mắt nhỏ xíu nhấp nháy, cái miệng chúm chím, Con gái Mẹ sao đáng yêu quá " trộm vía ngàn lần Con". Ba mẹ yêu Con lắm, sự hiện diện của Con kéo Ba mẹ gần nhau hơn, gia đình mình hạnh phúc tròn trịa hơn.
Mẹ nhớ lần đầu tiên nghe tin Con bệnh, Ba và mẹ muốn khụy chân, Mẹ như người không hồn, bước đi mà k biết đi đâu. Chúng ta bên nhau, Ba mẹ giành thời gian nhiều hơn, nói chuyện với Con, hay chỉ để nhìn thiên thần của Ba Mẹ ngủ thôi...
Lần đầu tiên Mẹ đi xa khi Con tròn 5 tháng, Mẹ phải đi trả nợ môn cho văn bằng 2 và đi làm lại. Rồi Mẹ bệnh, Con phải bú sữa ngoài. ngày cai sữa Mẹ nghe nhói trong tim, Mẹ thương Con còn nhỏ vậy mà không được bú sữa Mẹ, Mẹ sợ Con không quen hơi Mẹ nữa. sáng 2h mẹ đi song tối Mẹ về, khoảng thời gian xa Con, Mẹ nhìn đứa trẻ nào cũng nhớ đến Con gái mẹ đang ở nhà. Thương Con lắm, nhưng Mẹ muốn có tiền lo cho Con những điều tốt nhất, rớt nước mắt trong giờ nghỉ vì nhớ Con...
Ngày đưa Con về SG cấp cứu, Mẹ trách mình sao không quyết đoán đưa Con về sớm hơn, nếu Con có mệnh hệ gì, làm sao Mẹ sống nổi, đêm ôm Con cấp cứu, đứa trẻ giường số 4 chết, Mẹ chợt rơi nước mắt vì thương đứa bé ấy, Nó còn quá nhỏ...rồi Mẹ sợ lắm Con ạ, sợ Con mẹ rời bỏ mẹ, sợ xa Con, mọi thứ trên đời sẽ vô nghĩa hết nều Mẹ mất Con. Mẹ nguyền rủa người lấy đi số tiền của mẹ mà mẹ để lo cho Con . Mẹ muốn Nó phải nếm trải mọi nỗi đau mà Con mẹ phải chịu vì hành vi vô lương tâm của Nó, vào viện 10 ngày, đối với Mẹ Nó như nửa năm, Mẹ trông mong từng giờ, mong Con nhanh khỏi, Mẹ con mình về nhà, mỗi lần bế Con đi tiêm hay lấy máu xét nghiệp, Mẹ sợ lắm, nhìn ánh mắt Con như cầu cứu. Mẹ càng ân hận và trách Mình bấy nhiêu, Mẹ tồi mới để Con chịu nhiều nỗi đau vậy. Giá như Mẹ có thể thay Con chịu những nỗi đau đấy...
Mẹ Con mình về nhà, ngày ngày chăm sóc Con, Mẹ Con mình chơi với nhau, những lúc bệnh hành hạ Con mẹ, không thể làm gì cho Con, mẹ chỉ biết khóc, mẹ thật vô dụng phải không Con? mai là Mẹ lại đi xa Con vì công việc mẹ chưa làm song, chỉ xa Con 1 ngày thôi, mà sao Mẹ thấy buồn lắm Con ạ, nước mắt Mẹ rơi có lẽ vì Con đang bệnh mà Mẹ lại đi xa, liệu ở nhà ông bà có chăm con như mẹ chăm không, chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi mẹ đã rất buồn rồi, giơ bàn tay bé xíu Con nắm mớ tóc của mẹ, sao Mẹ thấy yêu Con vô cùng..........
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
một ngày trôi quan hư mọi ngày, nhưng hôm nay Bé của mẹ, biết ngồi, biết vỗ tay. thương lắm cách Con đòi mẹ, khi mẹ quy...
Mẹ vừa làm mẹ, vừa là Ba, dạo này Ba ít về hơn, chỉ còn Mẹ và con, ôm nhau. Mẹ càng thương Con nhiều hơn. Chiều...