Con xin chia sẽ một câu chuyện nho nhỏ với các mẹ.


Mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau về tình mẫu tử.


Năm con 4 tuổi rưỡi, con hay nghe cô chú hàng xóm nhắc về mẹ. Mẹ rất đẹp, rất nổi tiếng vì lừa giỏi. Con chẳng hiểu gì cà và con chẳng thấy mẹ đâu. . .


6 tuổi con vẫn thường nghe mọi người xung quanh con nhắc về mẹ… Mẹ rất đẹp và lừa người khác rất giỏi, con chẳng hiểu gì cà??? Và con chẳng thấy mẹ đâu. . .


Con vào cấp 1,con thường qua nhà mấy đứa bạn ăn chực bữa cơm. Ba mẹ chúng nó thường hỏi con là con của mẹ ah ? Rồi xuýt xoa. . . Con chẳng hiểu gì cà??? Và con chẳng thấy mẹ đâu. . .


Cuối cấp 1 mấy đứa bạn đồng trang lứa không chơi với con nữa. Chúng nó nói “tại mày là con của mẹ mày nên tui tao không chơi với mày.” Con chẳng hiểu gì cà??? Và con chẳng thấy mẹ đâu. . .


Cấp 2 con chuyển nhà đi. Con đã có bạn bè mới nhưng . . Con vẫn chẳng thấy mẹ đâu. .


Cuối cấp 2 con hỏi về mẹ, Bà Nội nói mẹ là một con đĩ chuyên đi lừa người khác, Ba nói 18 tuổi con sẽ biết, các cô, cậu dì thì im lặng, ông hàng xóm cũ nói mẹ rất đẹp, cô hàng xóm cũ hỏi con không biết gì về mẹ thật ah? Cô im lặng nhìn con rồi nói tốt nhất con không nên biết. Con chẳng hiểu gì cà??? Và con chẳng thấy mẹ đâu. .



Cấp 3 các dì đến thăm con trên một chiếc xe xe hơi bóng lưỡng. Có một dì nói với con: “Mẹ là mẹ của con đây” Rồi ôm con khóc. Con đứng im không biết nói gì. Mẹ nói mẹ giàu lắm, dúi cho con 100đô rồi về. Con thấy mẹ rồi !



Cuối cấp 3 con có bạn gái. Mẹ bạn gái con khi biết con là con của mẹ. . . cô khóc sướt mướt, ba bạn gái con con khi biết con là con của mẹ. . chú lên cơn tăng xông và đập vỡ tấm gương cửa sổ. Con và bạn chia tay vì con là con của mẹ. Con chẳng hiểu gì cà??? Và con chẳng thấy mẹ đâu. . .


Rồi con ra Huế thăm mẹ, mẹ giàu lắm đúng như mẹ nói. Nhà mẹ như lâu đài và có vài chiếc xe hơi bóng lưỡng trong gara. Các em rất đẹp và dễ thương. Mẹ dẫn con đi mua vài cái quần Jean áo thun đôi giày, dúi cho con dăm triệu dặn con ráng học rồi đưa con ra sân bay. . . Con về lại Sài Gòn, mặc quần Jean mẹ mua, áo Thun cũng mẹ mua, chỉ có đôi giày mẹ mua size to quá con không mang được. Con vẫn chưa kịp nhớ khuôn mặt của mẹ. .


Hết cấp 3 con không thi đại học, con chìm vào những đêm thâu cùng lũ bạn. Hết đêm này đến đêm khác. Con mắc nợ vì những đêm đó. Con gọi hỏi thăm xem mẹ có khỏe không. Xin mẹ tiền trả nợ, mẹ nói được ngày mai mẹ sẽ cứu con. Rồi ngày mốt cũng câu “mẹ sẽ cứu con” ngày qua ngày con nhận được câu “mẹ sẽ cứu con” và những lời hứa của mẹ. Cuối cùng sau một tuần thì điện thoại của mẹ ngoài vùng phủ sóng. Mẹ của một đứa bạn khi biết chuyện đã trả giúp con số nợ. Là mẹ của đứa bạn cứu con. Con chẳng hiểu gì cà??? Và con chẳng thấy mẹ đâu!


Rồi con cũng muốn học, kiếm tiền. Con tài giỏi, con thông minh con thi đậu trường Luật, con đi học, và con cùng lũ bạn với những kế hoạch kiếm tiền. Lần đầu bước chân vào cuộc đời con thất bại. Cụt vốn con đi vay mượn để tiếp tục, rồi con lại thông minh, tài giỏi và tiếp tục thất bại. Con điện mẹ xin mẹ giúp đỡ con. “Mẹ sẽ cứu con lần này nữa thôi nhé” . . .Mẹ đã từng cứu con sao ?? Rồi mẹ gửi dăm ba triệu nói con xài đỡ, ngay mai mẹ sẽ CỨU con. Ngày mốt, ngày kia… Cuối cùng mẹ không gọi con nữa và mẹ cũng không nghe điện thoại của con . .


Con lao vào làm như điên dại, cày cuốc trả nợ đến không còn thời gian để theo học. Chẳng thấy mẹ đâu !


Thời gian trôi qua, số nợ đã nhẹ bớt con lại có thời gian tiếp tục theo học ngành Luật. Rồi một ngày chồng dì con mất để lại dì và đứa con trai học lớp 8. Gánh nặng cơm, áo, gạo tiền và nợ đè lên vai người phụ nữ ngoài 40. Con đi dự đám ma và gặp lại mẹ. Mẹ nói về những chiếc xe Lexus chục tỷ của mẹ. Mẹ nói với những người bạn về những dự án bất động sản mẹ đang làm, về 4 đứa con ngoan giỏi, và về con, một Luật Sư tương lai. Đám ma kết thúc mẹ lại dúi vào tay con dăm triệu dặn dò ráng học, mẹ lên máy bay. Con chưa kịp kể cho mẹ nghe con đã cố gắng như thế nào suốt thời gian qua. Thời gian mà con chẳng thấy mẹ đâu . . .


Rồi một ngày ba đứa bạn thân con mất đột ngột, gánh nặng chăm lo cho mẹ nó, cho em gái nó đè lên vai. Nó cũng đi làm điên dại. Con ít gặp nó. . . vì con chẳng giúp gì được.


Thời gian cứ trôi, con vẫn học vẫn làm. Rồi con tham gia một công ty bảo hiểm nhân thọ.


Con tràn đầy nhiệt huyết. Con gọi cho mẹ, mẹ không nghe điện thoại. Con nhắn “Mẹ ơi con chỉ muốn thông báo với mẹ con đang làm tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Nếu mẹ đã có rồi thi tốt. Mẹ chưa có thì giành chút thời gian cho con tư vấn nhé.” Mẹ nhắn “MẸ RẤT THẤT VỌNG VỀ CON, NẾU CON KHÔNG HỌC ĐƯỢC BẰNG LUẬT THÌ CON HÃY XEM TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ MẸ, BẢO HIỂM NHÂN THỌ? THẬT VÔ NGHĨA.” Vâng thật vô nghĩa đối với mẹ. . . nhưng nó có ý nghĩa với con ! Một đứa con mồ côi mẹ . . .