Gởi từ ứng dụng Webtretho của tq6699


Men :


Hơn cả điều kỳ diệu. Từ ngày mẹ con siêu âm và được tin báo : thai có biểu hiện bất thường. Bản thân bố cũng không tin đó là sự thật, chỉ ao ước và mong 1 điều, bằng mọi cách mọi giá để con được sống. Bố tự nhủ tự thề thốt với chính bản thân mình trong thâm tâm thôi. Nhưng có 1 điều bố không dám thề không dám hứa như những điều hứa khác là " kể cả có chết thay để con được sống" bố không dám tự nhủ trong lòng. Có lẽ bố quá hèn ? Nhưng hèn cũng được bởi vì nếu để dành lại sự sống cho con mà hứa với lòng mình như vậy bố mà thực hiện bố còn hèn hơn. Bởi lúc đó ai bên cạnh mẹ con? Ai bên cạnh con ? Ai bên cạnh ông bà và người thân ? Vô tình bố lại làm gánh nặng cho mẹ con và cho gia đình người thân ? Trong khi bố chưa làm được gì báo đáp cho ông bà nội con từ ngày bố trưởng thành.


17h ngày 19/8/2017 bố khóc tu tu như 1 đứa trẻ, khi mà gọi điện thoại cho 1 người họ hàng từng làm khoa sản và từng đỡ đẻ bố ngày xưa. Bà khuyên : như vậy không cứu được đâu, bà đưa ra 1 số dẫn chứng.


Bố tự dưng bật khóc, bố không dám khóc trước mặt mẹ sợ mẹ suy nghĩ và bận tâm và lo lắng. Đúng từ thời điểm đó trong nhà như chuẩn bị có đám tang được báo trước con ạ.


Bố mầy mò vào mạng vào các trang wed các nội dung có liên quan đến bệnh tình của con, rất may mắn bố liên hệ được 1 bác , bác ý giới thiệu cho 1 số người mẹ cũng có biểu hiện và bệnh tình như của con và những người mẹ người phụ nữ


tuyệt vời ấy vẫn chống chỉ định bác sỹ để giữ lại những người bạn những sinh linh bé nhỏ trong bụng và để sinh ra, kèm theo sự động viên của những bà mẹ đó, mẹ con bớt u sầu hơn.


Liên tục liên tục điện thoại và tìm kiếm hỏi han, nhờ giúp đỡ nhờ kết nối, cũng như đi khắp các nơi , nơi đâu có bác sỹ sản và nhi 1 mặt bố đến hỏi về biểu hiện và bệnh tình, 1 mặt bố tìm kiếm và hẹn xin khám xin lời khuyên... Hầu như đi đến đâu tất cả các nơi đều chung 1 lời khuyên " bỏ bỏ và bỏ - không cứu được, đình chỉ thai , còn trẻ còn làm lại được ... " bố gần như tuyệt vọng và rơi vào khoảng không vô định. Bố cũng vẫn tự hỏi chính bản thân mình ? Hay là trước đây bố chơi bời gây nên nhiều tội lỗi để rồi con phải gánh chịu ? Hay là do bố không tốt với mọi người ? Hay là do quả báo bố gây ra


Dù biết là kết quả sẽ không bao giờ thay đổi được nhưng bố vẫn tự nhủ : chắc gì y học hiện đại bây giờ lại bó tay sao ?


Mẹ thì u sầu và chỉ biết khóc ròng cũng như người mất hồn. Bố cũng buồn lắm nhưng vẫn tự động viên mình trong lòng : đừng để người phụ nữ bên cạnh mình thêm lo lắng.


Hàng ngày từ sáng sớm đến tối mịt bố đưa mẹ đi khắp nơi để thăm khám và tìm xem nơi nào cứu được con ? Thực sự đi đến bất kỳ đâu vẫn lời khuyên như mọi lời khuyên khác. Thực sự bất lực và thực sự nản bố tự nhủ : hay là số kiếp của con chỉ được đến vậy ? Hay là do thế hệ của bố gây ra nhiều tội lỗi để rồi con phải gánh chịu hậu quả ? Hay là do abc ... Bố đặt rất nhiều câu hỏi và không có câu trả lời. Bố chỉ tự nhủ : còn nước còn tát dù là giọt cuối cùng.


May mắn thay có bác trong Sài Gòn giới thiệu và kết nối các kiểu thì có 1 bác sỹ rất giỏi về siêu âm và chẩn đoán hình ảnh , thực sự là cũng như bao người giới thiệu khác thôi nhưng bố vẫn theo vẫn nghe vẫn tin và vẫn hy vọng . Đen đủi thay bác sỹ Kiêm lại đi công tác , qua trao đổi bác sỹ Kiêm đã nhận định con mắc phải chứng bệnh " thiếu máu thai nhi " nhưng chưa biết do bệnh lý hay do gen di truyền hay do làm sao ?


nhưng may mắn hơn bác sỹ lại giới thiệu tới 1 bác sỹ tên Hương khác, bác sỹ rất giỏi về máu và gen di truyền cũng như các vấn đề khác. Con được sống được làm người con có ngày hôm nay công sức của bác sỹ Hương rất nhiều rất nhiều con ạ. Mọi việc cần về máu về xét nghiệm và những gì để mà chẩn đoán cũng như tìm ra nguyên nhân điều đầu tiên bác sỹ Hương phân tích và đẩy nhanh tiến độ, bản thân bố mẹ cũng rất mong mỏi con ạ.


Nhưng may mắn hơn nữa , khi thăm khám siêu âm cũng như chờ các kết quả xét nghiệm , bố mẹ được giới thiệu tới 02 bác sỹ , 1 bác sỹ người Việt Nam .Người mà theo dõi chăm sóc mẹ và con suốt quá trình đó tới nay đó con ạ. Và 01 bác sỹ người Pháp sang Việt Nam công tác và làm việc. Sau khi thăm khám siêu âm xong bác sỹ người Pháp đưa ra 1 kết luận : nếu các kết quả xét nghiệm âm tính thì trực tiếp bác sỹ sẽ ở lại Việt Nam và cứu con. Với những điều kiện đưa ra, lúc đó bố và mẹ chỉ biết nhìn nhau và cả 2 cùng quyết định nhanh lắm.


Bởi không còn con đường nào khác để cứu con :


1. Để kéo dài thêm con cũng không có sự sống trong bụng mẹ.


2. Nếu cho con được sinh ra sớm con cũng không thể ở lại được lâu.


3. Nếu đồng ý cứu con tỷ lệ 1 mất 1 còn.


Thực sự đó là 1 điều đánh đổi chưa bao giờ bố và mẹ gặp phải, khác gì bố và mẹ tự giết con từ trong trứng nước đâu. Nhưng không còn con đường nào khác con ạ. Hàng ngày ngoài việc chờ đợi kết quả xét nghiệm máu, xét nghiệm gen. Bố và mẹ vẫn rong ruổi trên các con đường các phòng khám các bệnh viện, có hôm gần 24h bố mẹ mới về tới nhà. Chờ đợi trong lo âu cũng như lo lắng trong lòng bố, mệt mỏi


thường trực thể hiện ở sức khoẻ và khuôn mặt của mẹ con. Tối 23/8/2017 cuộc điện thoại thông báo của bác sỹ " kết quả xét nghiệm đột biến gen âm tính " bố và mẹ vỡ oà trong vui sướng, nhưng vỡ oà chỉ được chốc lát thôi bởi vì điều kiện thứ 3 khi bác sỹ đưa ra. Bố và mẹ chỉ biết nhìn nhau an ủi lẫn nhau thôi con ạ. Sáng 24/8/2017 bố mẹ dậy rất sớm để đến bệnh viện, sau khi chờ các bác sỹ hội chẩn và đi đến quyết định : sẽ cứu con bằng cách truyền máu cho con. 1 tia hy vọng trong lòng bố. Nhưng oái ăm thay khi mà các quyết định các chẩn đoán để cứu sống con , 1 nhóm máu hiếm rất hiếm để truyền cho con khi mà 10.000 người mới có 4-7 người mới có nhóm máu đó ? Lại 1 lần nữa bác sỹ H, bác sỹ T liên hệ với ngân hàng máu để đặt máu và cũng chỉ nhận được lời hẹn. Ngoài ra bên ngân hàng máu còn nói những gì bố và mẹ không rõ nhưng được biết muốn cứu con muốn có máu phải có sự bảo lãnh hay gì đó ??? Nghĩa là lại gặp phải chế tài của luật pháp Việt Nam cũng như chỉ định của Bộ Y Tế. Bác sỹ Việt Nam, bác sỹ người Pháp, bác phiên dịch cùng 1 số bác sỹ khác và bố mẹ nhìn nhau ? ?? Trong lòng bố đã đặt 1 dấu hỏi to tướng và chẳng nhẽ con lại không được cứu sống dù là tia hy vọng nhỏ nhất ??? Bác sỹ Tú


nhấc điện thoại lên vẫn khẳng định với bên ngân hàng máu " chắc chắn em sẽ lấy chỗ máu đó - không đồng ý em sẽ chịu chi phí ". Một mặt bác sỹ người Pháp điện thoại cho 1 vị giáo sư tại Việt Nam có lời đề nghị cùng ký bảo lãnh để cứu con , sau 1 hồi 2 người nói chuyện qua điện thoại và nhận được sự đồng ý. Bố thở phào nhẹ nhõm mặc dù vẫn còn phải chờ đợi và tỷ lệ may rủi cứu con ở điều kiện thứ 3.


Lại chờ đợi và mong mỏi tối 24/8/2017 bác sỹ gọi điện sẽ có loại máu đó và ngày 25/8 nhập viện để thực hiện cứu con ngay. Quá may mắn và quá tuyệt vời con ạ, nhưng cái điều kiện thứ 3 kia vẫn lơ lửng trong đầu bố, bố vẫn tự an ủi mình và an ủi mẹ " hãy yên tâm , hãy tin vào y học và tin vào các y bác sỹ đi em ". Hầu như cả đêm hôm đó bố trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành, chỉ mong rằng mọi điều tốt đẹp đến với gia đình mình và con được cứu sống con ạ.


25/8/2017 , buổi sáng đến nhập viện và thực sự là 1 buổi sáng dài lê thê. 13h bố và y tá đưa mẹ vào phòng phẫu thuật, bác sỹ có dặn trước đây " nếu thành công hay thất bại 15 phút đầu là có kết quả ". Đưa mẹ vào tận cửa phòng phẫu thuật ra ngoài ngồi đợi, nhìn đồng hồ từng phút từng phút 1. 13h30 bố đã tự thở phào nhẹ nhõm tự an ủi mình là yên tâm rồi. Nhưng nào đâu có ngờ sau mẹ ra mẹ mới nói chuyện " em vào phòng phẫu thuật như vào tàu vũ trụ ý, đẹp hiện đại bao nhiêu bác sỹ xung quanh, mãi hơn 1 tiếng sau mới truyền máu cho con anh ạ" thế mà bố lại tự an ủi mình sớm thế :) . Thật là may mắn . Nằm viện có 1 ngày thôi bác sỹ cho ra viện về nhà điều trị. Ròng rã từ 29/8 liên tục 1 tuần 2 tới 3 lần đều đều bố mẹ đi siêu âm khám, thực sự trong quá trình điều trị thăm khám là 1 điều kỳ và tuyệt vời với gia đình ta. Bác sỹ Tú liên tục nhắc nhở theo dõi từng chút 1. Từng ngày từng tuần trôi qua , thực sự bố mẹ rất vui mừng và xen kẽ lo lắng con biết không ?


Tất cả đều là số phận cả con ạ, dự định các bác sỹ hội chẩn và để con chào đời vào 18/10/2017. Quá trình theo dõi và điều trị chiều tối 16/10/2017 con đã lục đục muốn ra ngoài với bố mẹ và thế giới hiện tại. Vẫn nguyện vọng và mong muốn con sẽ là em bé được sinh ra trong vòng tay bố mẹ cùng với các y bác sỹ đã điều trị cho con. Cũng mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với con, để tổ bác sỹ còn làm đề tài cứu chữa cho các em bé mắc phải như con sau này. 19h50 bố vẫn ngồi chỗ cũ cách đây đúng 51 ngày chờ đợi tin vui của y bác sỹ và đón con chào đời.