E là một mem của Wtt lâu lắm rồi nhưng chỉ cmt topic đi chùa Hà cầu duyên. Bạn Gấu là sản phẩm của vợ chồng e sau khi e cầu duyên ở chùa Hà về. Vừa được con vừa được chồng nên tưng tửng lên đây chém với các mẹ. Đây là bài viết e viết cho Gấu nhà e, các mẹ đọc và chia sẻ niềm vui với nhà e nha :*


"Gửi ông Gấu!


Trước hết, phải nói rõ với ông thế này. Sở dĩ tôi xưng Ông – Tôi với ông là vì tôi muốn coi ông là một người bạn chứ k phải chỉ là “con trai” và tôi thấy như thế sẽ thoải mái, mà đã là bạn bè thì ta xưng hô thế cho gần gũi ông ạ. Thứ nữa là cái tên của ông, tôi đã bàn với chồng tôi gọi ông là Gấu. Đây là cái tên tôi ấp ủ từ lâu lắm rồi. Con Gấu nó vừa béo tròn vừa dễ thương, tôi cũng thích ông sau này như thế. Hơn nữa ông cũng nên đầu gấu đầu mèo một tẹo. Không ăn hiếp ai nhưng đừng hiền quá, kẻo chúng nó nhẩy lên đầu lên cổ ông ngồi [-(


Còn hơn 4 tháng nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Chồng tôi tức là bố ông hay nói chuyện với ông vào mỗi buổi tối. Nội dung câu chuyện chỉ xoay quanh đúng ba câu “Con trai bố ngủ chưa? Con trai của bố ngoan để cho mẹ ngủ, đừng đạp mẹ nhiều nhé. Bố mong con từng ngày. Chụt” rồi lăn ra ngủ =)) ông nghe có thấy quen không? Chồng tôi ngày xưa chắc văn học được 5 phẩy nên ông thông cảm. Tình cảm là chính thôi =)) Nói vậy để ông biết, chúng tôi mong ông lắm và trước khi ông đến với thế giới này tôi có vài điều muốn nói với ông như sau :-?


Từ khi ông xuất hiện và ký sinh trong người tôi đã được gần 6 tháng rồi. Nói thật, đó là khoảng thời gian thực sự kinh khủng đối với tôi. Hai tháng đầu tiên là khi cơ thể tôi tập để thích ứng với ông nên lúc nào cũng căng ra như quả bóng, mệt mỏi đến vô cùng. Ông cứ tưởng tượng mà xem, chỉ cần bước đi vài bước là tôi đã không thể thở nổi thì ông biết là tôi mệt đến mức nào rồi đấy @@. Sang tháng thứ 3 quen dạ, đỡ mệt hơn thì đến lúc cái dạ dày bị đau gần 10 năm nay của tôi bắt đầu dở chứng. Lúc nào cũng có cảm giác nóng, đau và ợ hơi. Đó là những ngày khủng khiếp nhất của tôi ông ạ. Nhưng điều làm tôi sợ hãi hơn cả là lúc ông khó chịu đòi ra. Cái tâm lý khó chịu vì cơ thể, hoảng loạn vì lo lắng cho ông làm tôi thực sự kiệt sức. Bố ông còn lo đến mức bắt tôi nghỉ hẳn việc nằm nhà vì chỉ sợ những điều không hay xảy đến. Ông quả thật là biết dọa người lắm, làm cho tôi nằm im bất động cả chục ngày trời và hai chúng tôi hồn vía bay đi tán loạn. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn hơn, ông cứ thế lớn lên cùng với cân nặng của tôi cho đến bây giờ …khi ông được gần 6 tháng./


Tôi ho như muốn nổ phổi. Mỗi cơn ho rách toạc cổ họng ấy tôi lại phải lấy tay bưng bụng, đỡ ông vì sợ cơn ho làm ông giật mình hay ảnh hưởng đến sự phát triển của ông. Người ta bảo tôi đang ho mọc tóc, thế thì sau này chắc tóc và 1 số chỗ “có tóc” của ông nó phải dầy và đen lắm. Trộm vía nhà ông :>[-(


Chúng tôi mới đi siêu âm cho ông về, bs bảo ông nét lắm. Trộm vía, mà tôi công nhận ông cũng nét thật, mặt xinh nhưng mà kiêu. Lần nào ông cũng lấy tay bịt hết cả mỏ lẫn mặt ông vào, không có cho ai xem hết, bs phải day bụng, tôi phải nằm nghiêng đủ kiểu mới xin được cái ảnh của ông. Đẹp thì xấu hổ với gái thôi, xấu hổ gì cả với chúng tôi nữa mà kiêu thế?


Khi ông trào đời, tôi sẽ tập cho ông nằm cũi. Tôi sẽ không bế ẵm ông suốt ngày đâu. Ti xong là mỗi người một chỗ nhé. Bên cạnh tôi còn có chồng tôi nữa, tôi không thể vì ông mà lơ là chồng tôi được. Với lại, nói thật là gác lão ấy vẫn thích hơn. Ông gác tôi, tôi gác lão ấy chứ cứ ôm ông mà quên mất chỗ dựa của mình thì tôi k dại đâu. Chồng tôi vẫn là nhất nhé! b-)


Khi ông được 1 – 2 tuổi tôi sẽ dạy ông những điều mà tôi đã học được từ một đống sách “Dạy con kiểu Nhật, kiểu Mỹ, kiểu Do Thái, dạy con theo phương pháp của trường West Point” mà tôi đang chất đầy đầu giường đây. Tôi nói trước là tôi sẽ không thỏa hiệp với ông đâu. Tôi sẽ quân trị quân nhộng với ông ngay từ đầu và sẽ bàn bạc với chồng tôi về điều đó. Khi tôi dậy ông chồng tôi sẽ không được can thiệp và ngược lại. Để tồn tại, chúng ta cần có những kỷ luật. Và những điều tôi dạy ông lúc này sẽ là những viên gạch đầu tiên của việc thiết quân luật đó. Ở ngay nhà của chúng ta!


Khi ông được 5 tuổi, tôi sẽ chỉ cho ông cách tiêu và giám sát việc quản lý tiền, tất nhiên là sẽ ít ít thôi. Một người đàn ông ngoài biết kiếm tiền còn phải biết quản lý đồng tiền một cách hợp lý nữa. Ông nên nhớ, tiền rất quan trọng, nó không phải thước đo giá trị nhưng nó đánh giá được sự thành công và bản lĩnh của ông. Hãy để đồng tiền trở thành công cụ chứ không phải mục đích. Việc làm quen với tiền sớm sẽ rèn cho ông có những suy nghĩ tích cực về việc này.


Khi ông đi học, tôi hứa là tôi sẽ không có tâm lý kiểu “con nhà người ta” để áp đặt cho ông. Tôi sẽ không đặt ông vào bất kỳ thứ “kỳ vọng” nào. Ông hãy cứ lớn tự nhiên, học hành đầy đủ, chép phạt và copp bài thoải mái, vì tôi hiểu rõ những áp lực mà ta phải “trở thành” .


Khi ông lớn hơn một chút, ông sẽ được tư vấn chọn lựa những môn học ngoại khóa mà ông yêu thích như cầu lông, võ, đàn hát, bơi lội gì thì tùy. Ngoài những giờ học trên lớp, nó là điều giúp ông thực sự giải tỏa và nó giúp hoàn thiện con người ông rất nhiều. Chả còn gì tuyệt hơn là ngoài đẹp troai học giỏi ông còn có nhiều tài lẻ nữa. Đây không phải là tôi kỳ vọng vào ông đâu, là tôi chỉ cách cho ông tán gái đấy. Chả em nào k đổ xiêu vẹo khi mà có một anh đẹp trai nhiều tài lẻ để í. Như bố ông đây này, đá bóng giỏi cực, đến mức tôi vẫn muốn đi xem và cổ vũ bố ông đá bóng cho dù chả thích cái kiểu mười mấy thằng mặc quần đùi tranh nhau quả bóng rồi cứ chạy đi chạy lại chóng cả mặt như thế đâu. Tin tôi đi, nếu ông tìm được niềm vui và đam mê từ những điều đó, cuộc sống sẽ thú vị thêm nhiều, thật đấy :)


Bố ông sẽ là người nói với ông rõ hơn về giáo dục giới tính vì có lẽ hai người đàn ông sẽ dễ nói chuyện tế nhị này hơn, cho dù nếu ông cần tôi cũng sẽ rất sẵn sang chia sẻ. Ông đừng xấu hổ và lảng tránh, tiếp thu những điều cần thiết và khoa học sẽ giúp ông có những nhận thức đúng đắn. Tôi cũng chả muốn có ngày ông gọi hai chúng tôi ra thông báo “Mẹ ơi con đang ôm bom” ở cái tuổi cơm chưa no, lo chưa tới này đâu. Vệ sinh cơ thể và tình dục an toàn là hai điều tối thiểu mà ông nên học, đừng chỉ nghĩ “áo mưa chỉ để mặc khi đi mưa” và “ba con sói” là tên một bộ phim kinh dị. Xấu hổ là trạng thái cảm xúc tốt nhưng không nên áp dụng nó vào việc này. Bố ông sẽ giúp ông, nhớ nhé!:D


Ông có thể nghĩ đến việc kiếm học bổng đi du học, nếu có thể chúng tôi sẽ hỗ trợ ông một phần nào. Tôi mới được bạn tôi nói chuyện về việc làm thẻ xanh đi Mỹ và một số nước châu Âu để đầu tư cho thế hệ của ông. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại chúng tôi chưa thể thực hiện được dự định này, nhưng đến 1 lúc nào đó trong tương lai, khi đủ đầy về kinh tế, có thể tôi sẽ suy nghĩ thêm. Đầu tư cho ông và 1 vài đứa em ông là việc chúng tôi nên làm nhưng tôi vẫn mong ông có thể tự lực tìm hướng đi cho mình ông ạ. Điều đó cần sự quyết tâm, lỗ lực và cố gắng rất nhiều. Chúng tôi có thể không cho ông được nhiều tiền bạc, nhưng nhất định chúng tôi sẽ cho ông động lực và chỗ dựa gia đình. Tôi hứa!


Khi đủ 18 tuổi, ngoài việc học (dù ở bất kỳ đâu và chuyên ngành gì) ông cũng nên tìm một việc làm thêm phù hợp khả năng. Điều đó giúp cho ông thứ nhất là tự chủ về tiền bạc, thứ hai là tư duy công việc, thứ ba là những bài học lớn lao. Để làm được một việc lớn, người ta phải làm tốt nhiều việc nhỏ. Cho dù nó là bất cứ công việc gì, tôi mong ông hãy dốc lòng vì nó. Không ít thì nhiều, mỗi một chặng đường mà ông bước đi sẽ in dấu nhiều vết ngã và những bài học theo ông đến suốt đời. Những bài học mà không sách vở trong trường đại học nào dạy cho ông được. Vậy nên, cho dù lúc đó chúng tôi có giàu hay nghèo gì thì ông cũng phải tự đi làm kiếm sống!


Ông có thể đi Bar khi đã tự kiếm tiền, đó là cũng chỉ là một cách giải trí nhưng theo chiều hướng nào là do ông quyết định. Ông có thể uống rượu, ông có thể lắc lư, ông có thể về muộn nhưng tuyệt đối tránh cần ke cỏ kẹo. Sở dĩ tôi nhắc đến vấn đề này vì tôi sẽ không thể quản lý cuộc sống của ông sau này, tôi cũng không thể bao bọc hướng ông chỉ đến những điều tốt đẹp. Cuộc sống là con dao hai lưỡi, vấn đề là ở chỗ ông chọn lọc và tiếp thu thông tin. Hãy tỉnh táo, “lành” bao giờ cũng sẽ “mạnh”!


Hãy cố gắng dành dụm tiền bạc và thời gian để đi du lịch, mỗi một nơi ta đặt chân đến đều cho ta những trải nghiệm rất tuyệt vời. Ông có thích 5h sáng đứng trên ngọn núi cao nhất Việt Nam ngắm bình minh lên trong sương sớm, thấy những tia nắng xếp hình rẻ quạt nhô lên từ cuối chân trời. Ông có thích ngụp lặn trong những làn nước trong dưới biển và nhìn từng đàn cá bơi đến cướp đồ ăn trên tay mình. Ông có muốn cầm tay một cô gái đi dạo trên 1 bãi biển chỉ có hai người ở một nơi xa xôi mà quên hết thực tại, như lạc chốn bồng lai …? Đi rồi mới biết Việt Nam mình đẹp lắm, trải nghiệm của mình ít lắm và thế giới này rộng lớn vô cùng lắm. Rồi ông sẽ thấy, tôi nói đúng thế nào ;;) lúc đó đi cung nào nhàn nhàn, nhớ cho tôi bám càng với nhé :)):)):))


Khi ông gặp được duyên số, cưới được người mình yêu thương ông hãy “làm chồng” chứ đừng chỉ làm một thằng đàn ông chỉ biết ăn ngủ. Nhà văn Trang Hạ nói, đàn ông như vậy chả khác gì con lợn cả. 10 -20 năm nữa tôi không biết, nhưng bây giờ ông hãy làm chồng như bố ông, một người đàn ông tuyệt vời. Tôi không có tư tưởng mẹ chồng nàng dâu nên ông yên tâm, vợ ông về nhà tôi thì là con tôi rồi ông ạ. Tôi may mắn lấy được chồng yêu thương và mẹ chồng tâm lý, đấy là tấm gương cho cả tôi và ông nhìn vào để sống đến sau này. Ông cứ nhớ lấy, sau này ông ở với vợ ông chứ không phải ở với tôi nên liệu mà cư xử với nó.


Khi ông có con, như tôi bây giờ. Ông sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Biết đâu, ông cũng ngồi viết note cho nó như tôi đang viết cho ông. Con cái là lộc trời cho, cảm ơn ông rất nhiều đã lựa chọn chúng tôi là bố mẹ. Cảm ơn ông đã đến để chúng ta trở thành 1 gia đình, trở thành bạn bè, người thân, trở thành tri kỷ.


Thế giới này mở mắt ra là cướp – giết – hiếp, là đâm chém là đánh ghen, là hỗn loạn … nhưng nó vẫn đáng sống vô cùng. Lựa chọn cách sống thế nào là việc của ông, ông sẽ tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình trên từng chặng đường nhưng chúng tôi hứa sẽ đồng hành và dõi theo ông tới tận những hành trình cuối cùng. Hãy cứ bay cao, bay xa và luôn nhớ rằng chúng tôi là “nhà” !


Yếu ông, mong ông từng ngày./


Chụt :-*


16/7/2015 – Mẹ ông"


Facebook e đây, các mẹ kết bạn với e nha ;)https://www.facebook.com/phuongthanh.nguyen1/posts/1074539225898564:0