Khó khăn là điều đã được lường trước, quả thật không dễ dàng chút nào để vượt qua. Làm sao tìm lại được cân bằng với chính ba, với gia đình, với con đây. Hơn một năm rồi mà, bố vấn chông chênh quá.


Mượn chút đất của WTT để tâm sự cùng con cũng như giải tỏa bớt áp lực cho ba vậy.


Trên còn đường thân quen


Đàn chim sẽ không hót


Chợ buổi sáng nhộn nhịp


Sao bố thấy tịnh không


Bố đi qua đầu ngõ


Bà bán ổi ngơ ngác


Ông lão già nhíu mày


Dấu hỏi bỏ trên môi


Cô bán rau hay cười


Hôm nay ế nhiều quá


Bố đi qua hàng tôm


Bọn tôm nhảy tí tách


Dương đôi mắt tròn xoe


Bố đi qua hàng xôi


Bố không dừng lại nữa


Bố đi qua nhà trẻ


Tiếng cưoi đùa rứu rít


Bố đưa tay khùa khẽ


Bàn tay nhỏ thân quen


Không còn bên bố nữa


Bố đi tiép đi tiếp


Nhanh qua quãng đường này


Đôi môi hằm nín chặt


Dưới anh nắng chói chang


Bao lâu rồi con nhỉ


Sau này con có nhớ


Con đã từng ở đây


Trên con đường thân quen


Bố dắt con hàng ngày


Con sẽ nhớ hàng quà


Khi đùa vui bố hỏi


Con đổi bố lấy bim bim


Con ngước đầu nói khẽ


Con chỉ đổi ba thôi


Hai đứa nhìn nhau cười


Hôm rồi qua hàng cháo


Cô ấy hỏi thăm con


Cô bé lưòi ăn chào


Nhưng lại thích ăn quẩy


Mỗi lần qua hàng xén


Con níu tay đi chậm


Cái bờm màu hồng nhạt


Cặp tóc xanh xinh xắn


Thường bố sẽ đứng lại


Chọn cùng con một món


Con cưòi vui hạnh phúc


Cô bán hàng nhí nhánh


Con gái xinh quá à


Trên con đường quen thuộc


Không còn lời mời chào


Tất cả đang tự hỏi


Sao bố đi một mình.


Không ai hiểu chuyện giì


Đã có lần con nói


Có chuyện này con hỏi


Con muốn hỏi lâu rồi


Mà con không dám hỏi


Thế rồi con lại quên


Hay con sợ bố buồn


Nên con không hỏi nữa


Cho bố xin lỗi con


Mong con luôn mạnh mẽ


Vượt lên mọi nghịch cảnh


Sống cuộc đời tươi đẹp


Những gì đã xảy ra


Không hoàn toàn vô nghĩa


Bố giữ tinh thần đó


Để vượt qua chông chênh


Ngôi nhà cũ ở đó


Bố không còn về nữa.